Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 154
Lý Thanh bèn hùa theo một câu.
“Nếu là Hứa Sương thì đúng là không nhìn ra thật. Ban đầu tôi cũng không ngờ cô ấy từng trải qua những chuyện như vậy, nhìn mạnh mẽ thế kia.”
“Ha ha.”
Hà Tương Thần cười hai tiếng, không tiếp lời nữa.
Về Hứa Sương, hắn một câu cũng chẳng muốn nói thêm, lập tức chuyển chủ đề.
“Hôm nay đi dạo có mệt không? Mua nhiều đồ thế.”
“Cũng được, không mệt.”
Thấy hắn không muốn nhắc Hứa Sương nữa, Lý Thanh cũng không hỏi tiếp, sự chú ý nhanh chóng bị dẫn lệch.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng nói một hồi, Lý Thanh dần phát hiện có gì đó không đúng.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá lướt nhanh qua có chút xa lạ, hoàn toàn không phải con đường anh quen. Anh lại cẩn thận nhìn một vòng, xác định nơi này mình chưa từng tới.
“Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không? Quanh căn hộ của tôi hình như không có đường này.”
Nghe vậy, khóe môi Hà Tương Thần cong lên.
Hắn nghiêng mặt, con ngươi khẽ đảo, một tia gian xảo lóe qua đáy mắt, giọng vừa vô tội vừa tự nhiên.
“Không nhầm, đây là đường tới nhà tôi.”
“Hả?”
Lý Thanh quay đầu nhìn hắn.
Nụ cười trên mặt Hà Tương Thần càng đậm, đón ánh mắt ngạc nhiên của Lý Thanh, giọng nói đầy hàm ý.
“Muộn lắm rồi, nhà tôi gần đây hơn. Tôi nghĩ anh lại quay về cũng phiền, nên cứ ở chỗ tôi luôn đi.”
Lý Thanh liếc Hà Tương Thần một cái, không nói gì, lặng lẽ cúi đầu, hai tay kéo tai con cáo bông trong lòng.
Lúc nhìn con cáo này anh đã thấy nó hơi giống Hà Tương Thần, nhưng cụ thể giống chỗ nào thì không nói được.
Bây giờ anh biết rồi. Vẻ xảo quyệt trên mặt con cáo bông kia giống hệt biểu cảm Hà Tương Thần lúc này!
Thấy anh mãi không nói, Hà Tương Thần tiếp tục được voi đòi tiên.
“Hửm? Sao không nói gì? Anh yên tâm, giường nhà tôi lớn lắm, chắc chắn đủ cho hai chúng ta ngủ.”
Rốt cuộc ai sẽ lo cái này chứ!
Mặt Lý Thanh lập tức nóng lên, không nhịn được trừng Hà Tương Thần một cái.
Anh cũng đâu phải ngốc trắng ngây thơ chẳng biết sự đời. Hà Tương Thần vòng đường như vậy muốn làm gì, dùng ngón chân anh cũng đoán ra được.
Chỉ là hai người chính thức yêu nhau chưa đầy một tháng đã phát triển tới bước kia, có phải nhanh quá không?
Trước đây anh yêu đương, làm chuyện đó ít nhất cũng phải ba tháng!
Lý Thanh càng nghĩ càng thấy quá nhanh, bĩu môi, ưỡn ngực, định chính nghĩa nghiêm từ chối lời mời mục đích không trong sáng này. Nhưng vừa quay đầu đối diện ánh mắt nóng bỏng của Hà Tương Thần, luồng khí thế ấy lại xẹp xuống.
Người trưởng thành, sao có thể không nghĩ tới chuyện này được?
Lý Thanh bóp đi bóp lại con cáo trong tay, vò tới vò lui, cuối cùng vẫn không nói nổi lời từ chối, chỉ chen ra một câu kháng nghị khô khốc từ kẽ răng.
“…Tôi không có đồ ngủ.”
“Ha ha…”
Thấy anh nhịn nửa ngày chỉ nói ra được câu này, Hà Tương Thần cuối cùng không nhịn nổi bật cười, người rung lên theo tiếng cười.
Lý Thanh càng không vui. Vốn đã phiền rồi còn cười!
Hà Tương Thần dường như nhận ra anh bất mãn, từ từ thu lại ý cười.
Hắn một tay giữ vô-lăng, hơi nghiêng đầu, giơ tay vuốt mấy sợi tóc trước trán. Ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, rọi những vệt sáng vụn lên gương mặt đẹp trai.
Đôi mắt dài trong bóng tối càng thêm sâu thẳm, theo ánh đèn mà lóe những tia sáng nhỏ, ẩn chứa ý vị Lý Thanh không hiểu nổi nhưng lại khiến đầu ngón tay tê dại. Hắn khẽ nói.
“…Không sao.”
Hắn luôn biết mình đẹp, cũng chưa bao giờ tiếc việc tận dụng ưu thế ấy.
Động tác lúc này rõ ràng là để đạt mục đích mà không tiếc công phô bày sức hấp dẫn, hoàn toàn không che giấu điều mình muốn. Chính là quyến rũ trắng trợn.
Bàn tay Lý Thanh ôm thú bông siết chặt hơn.
Anh giống như con mồi rơi vào bẫy. Đối mặt chiếc bẫy được thợ săn tỉ mỉ giăng sẵn, ngoài ôm chặt vật duy nhất trong tay ra, anh không còn cách nào khác để tìm chút cảm giác an toàn.
Trông thì như mồi nhử dụ con mồi mắc câu.
Thật ra lại là sự vỗ về giả dối dành cho con mồi đã mắc câu.
Trong xe không ai nói nữa, bầu không khí lại trở nên đặc quánh.
Hà Tương Thần nhìn thẳng phía trước, im lặng lái xe. Còn pheromone không ngừng trào ra từ tuyến thể của hắn lại đậm hơn bất cứ lúc nào trước đó, quấn Lý Thanh kín mít, chứng tỏ chủ nhân của nó chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Lý Thanh ôm con cáo bông, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Xe chạy ổn định suốt đường, cuối cùng hòa vào một khu biệt thự thưa ánh đèn. Mỗi căn ở đây cách nhau rất xa, đều có khu vườn riêng rộng lớn.
Xe rẽ vào một trong những căn biệt thự thuộc dãy có diện tích lớn nhất, chậm rãi dừng trong gara.
Lý Thanh nhìn qua cửa kính, ngắm căn biệt thự như lâu đài trong bóng tối, căng thẳng nuốt nước bọt.
Bên cạnh vang lên tiếng mở cửa xe. Hà Tương Thần đã xuống. Lý Thanh lúc này mới chậm chạp tháo dây an toàn rồi xuống theo.
Hà Tương Thần vòng ra ghế sau, ôm toàn bộ đồ mua ở trung tâm thương mại hôm nay, cả hai con thú bông, đi về cửa biệt thự. Thấy Lý Thanh vẫn ngồi ngây trong xe, hắn cười gọi.
“Lý Thanh, theo kịp.”
Lý Thanh lúc này mới hoàn hồn. Thấy Hà Tương Thần đã mở cửa biệt thự đi vào, anh vội chạy theo, đứng ngoài nhìn vào trong một cái rồi chui vào.
“Rầm!”
Cửa lớn đóng lại.
Không gian bên trong biệt thự rộng hơn Lý Thanh tưởng. Phòng khách thông tầng, cầu thang xoắn nối lên tầng hai, phong cách trang trí tổng thể là đen trắng xám lạnh, rất tối giản, cũng vì vậy mà càng rộng rãi lạnh lẽo.
Lý Thanh rụt cổ, theo bản năng nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng rồi đi theo Hà Tương Thần.
Anh vừa đi vừa nhìn quanh. Dù trước đây ở hội sở Thánh Hâm đã được thấy sự xa hoa, nhưng không gian sống riêng tư kiểu này vẫn khiến anh bị chấn động.
Trong lòng không nhịn được lại cảm thán. Hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì đại thiếu gia vẫn là đại thiếu gia.
Hà Tương Thần đặt túi mua sắm lên bàn để đồ. Vừa quay người đã thấy Lý Thanh như em bé tò mò, theo sát sau mông mình, nhìn gì cũng thấy mới lạ.
Hắn không khỏi bật cười.
“Nếu anh tò mò, tôi có thể dẫn anh đi tham quan một vòng.”
“Không cần tới mức đó.”
Lý Thanh nghe vậy vội xua tay.
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng thật sự để chủ nhà dẫn mình đi tham quan như điểm du lịch một vòng thì mất mặt quá.
Anh hắng giọng, che giấu hành vi nhà quê lên tỉnh của mình.
“Tôi chỉ tiện nhìn thôi. Cậu ở một mình trong căn nhà lớn thế này à?”
Hà Tương Thần gật đầu: “Ừ.”
Hắn không thích người ngoài quấy rầy không gian riêng. Thêm vào đó trước đây biển tinh thần không ổn định, pheromone dễ mất kiểm soát, để không ảnh hưởng cha mẹ, hắn rất sớm đã dọn ra ở riêng.
Nhưng những nguyên nhân chân thật ấy lọt vào tai Lý Thanh lại tự động chuyển thành một phiên bản hoàn toàn khác.
✦ Bình luận