Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 153
Con Hà Tương Thần chỉ là một con hổ bông nằm sấp, nhìn ngốc nghếch đáng yêu.
Lý Thanh chớp mắt. Thấy hắn hào hứng như vậy, anh cũng không từ chối nữa. Nhìn một vòng rồi vẫn nghe theo lòng mình, chỉ vào một con cáo nhỏ màu cam đỏ cuộn tròn trong đống thú bông.
“Được.”
Hà Tương Thần gật đầu, bỏ xu, nắm cần điều khiển, chính thức bắt đầu màn biểu diễn của mình.
Mười phút sau.
Hứa Sương đưa con gà vàng cho Lý Hảo.
“Cho em.”
Thứ này quả thật khó gắp hơn tưởng tượng. Cô mất khá nhiều công sức mới thành công, trong quá trình còn tiện tay gắp được một con gấu trúc nhỏ đội nón tre.
Lý Hảo ôm con gà vàng, lật qua lật lại ngắm nghía, càng nhìn càng thích, mặt mày vui vẻ.
“Còn muốn con nào nữa không?”
“Đủ rồi đủ rồi, con này là được rồi!”
Hai người nói xong, cùng nhìn sang phía Hà Tương Thần và Lý Thanh. Chỉ thấy Hà Tương Thần đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào máy, hai người bèn ôm thú bông, yên lặng đứng bên cạnh chờ họ kết thúc.
Năm phút sau.
Hà Tương Thần sa sầm mặt, quay người mua thêm một trăm tệ xu trò chơi.
Mười phút sau.
Hà Tương Thần không cảm xúc, lại quay người mua thêm một trăm tệ nữa.
Hai mươi phút sau…
Hứa Sương giơ cổ tay nhìn giờ, trung tâm thương mại sắp đóng cửa rồi.
Cô chớp mắt, nhìn bóng lưng Hà Tương Thần, trên mặt nở nụ cười rực rỡ.
“Ôi chao, gắp không được cũng đâu sao. Thứ này phải dựa vào vận may nữa. Hay là để tôi giúp anh?”
Nghe vậy, người Hà Tương Thần khựng lại, quay đầu nhìn Hứa Sương.
Nhân lúc Lý Thanh và Lý Hảo không để ý, Hứa Sương nở với hắn một nụ cười khinh đắc ý.
Gân xanh trên trán Hà Tương Thần giật thình thịch.
“Ha ha, cảm ơn, không cần.”
Nói xong, hắn quay người định mua thêm xu.
Hôm nay hắn đấu với cái máy này tới cùng rồi. Không gắp được dù chỉ một con, hắn tuyệt đối không bỏ cuộc!
Nhưng vừa quay người đã thấy Lý Thanh ôm một nắm xu nhỏ đi tới trước mặt.
Lý Thanh nở nụ cười rạng rỡ với Hà Tương Thần.
“Để tôi thử cho. Cậu muốn con hổ này đúng không?”
Anh cũng cảm giác Hà Tương Thần hơi nóng máu rồi, bèn nghĩ mình thử xem có gắp được con hổ kia ra để dỗ hắn không.
Có điều đây là lần đầu Lý Thanh chơi máy gắp thú, trong lòng thật ra chẳng chắc chắn gì, không biết có gắp được hay không.
Hà Tương Thần ngẩn ra, nhìn nụ cười hiền hòa trên mặt Lý Thanh, theo bản năng nhường vị trí cho anh.
Lý Thanh bỏ mấy đồng xu vào. Máy phát ra một tiếng “ting” giòn tan, anh bắt đầu điều khiển cần, mục tiêu thẳng vào con hổ.
Móc gắp lắc lư di chuyển tới phía trên con hổ. Lý Thanh ước lượng vị trí rồi nhấn nút.
Lần đầu thất bại, móc trượt khỏi lưng con hổ.
Lý Thanh cũng không nản, gãi má rồi lại bỏ xu, bắt đầu thử lần thứ hai.
Lần này, móc kim loại kẹp chắc thân con hổ, nhấc nó lên khỏi đống thú bông, lắc lư di chuyển về phía cửa ra, sau đó chính xác thả vào trong.
“Gắp được rồi!”
Mặt Lý Thanh sáng lên, vội cúi người lấy con hổ bông ra khỏi cửa.
Con hổ này thuộc loại lớn nhất trong cả máy, mềm mại một cục to. Nhét vào lòng Hà Tương Thần vừa đúng để hắn ôm đầy hai tay.
Hà Tương Thần ôm thú bông, bên tai vang lên giọng Lý Thanh.
“Nè, còn thích con nào nữa không? Để tôi gắp cho.”
Hà Tương Thần cúi đầu nhìn con hổ trong lòng, rồi lại ngẩng lên nhìn Lý Thanh, mặt già đỏ lên.
“…Hết rồi.”
Chút bực bội mất kiểm soát trong lòng vừa rồi đã bay sạch.
Hắn thật ra đâu có thích con thú này đến thế, chẳng qua chỉ không muốn thua Hứa Sương. Bây giờ nhìn lại mới bất ngờ nhận ra hành vi vừa rồi của mình trẻ con tới mức nào.
Cãi thắng thua với người phụ nữ Hứa Sương kia thì có ý nghĩa gì?
“Không còn con nào khác à?”
Thấy hắn không nói, Lý Thanh lại hỏi: “Tôi còn nhiều xu lắm!”
Hà Tương Thần: “Thật sự, con này là đủ rồi.”
Lý Thanh gật đầu, cũng không cố nữa.
Anh quay người, lại nắm cần điều khiển, nhắm vào con cáo nhỏ mình đã thích từ trước. Lần này còn thuận lợi hơn, chỉ thử hai lần đã gắp con cáo ra.
Lý Thanh ôm con cáo nhỏ vào lòng, nhìn số xu còn khá nhiều trên bàn điều khiển. Nghĩ một lúc, anh lại bắt đầu gắp những con khác.
Cuối cùng còn gắp cho Lý Hảo và Hứa Sương mỗi người một con.
Riêng đại thiếu gia Hà, khụ, có tận hai con.
Sau khi có con hổ, Lý Thanh còn gắp cho hắn một con chó nhỏ đang câu cá.
Đợi Lý Thanh dùng hết xu, bốn người mới cuối cùng rời trung tâm thương mại đúng sát giờ đóng cửa.
Hà Tương Thần nhìn hai con thú trong lòng.
Nói thật, vẫn hơi mất mặt.
Không phải hắn tức vì không gắp được. Lý Thanh chủ động gắp thú bông cho hắn, đương nhiên hắn vui. Chỉ là thái độ của Lý Thanh hình như có gì đó không đúng.
Đi cùng nhau một đoạn rồi vào bãi đỗ xe, bốn người mới tách ra.
Hà Tương Thần và Lý Thanh tìm được xe, đi tới cạnh. Hà Tương Thần mở cửa ghế sau, đặt túi mua sắm vào trong, cuối cùng sắp xếp hai con thú bông lên ghế.
Hắn lại nhìn hai con đó một hồi, cuối cùng mới muộn màng nếm ra mùi vị.
Lý Thanh thật sự coi hắn là bạn gái rồi…
Hiểu ra điểm này, trong lòng Hà Tương Thần ngũ vị tạp trần.
Hắn chỉnh lại vẻ mặt rồi mới mở cửa ghế lái ngồi vào, lái xe lên đường về nhà.
Lý Thanh ngồi ghế phụ, ôm con cáo trong lòng. Anh nhìn Hà Tương Thần mấy lần, do dự một lúc rồi vẫn thử hỏi.
“Hà Tương Thần, cậu có phải quen Hứa Sương không?”
Bàn tay Hà Tương Thần đang nắm vô-lăng khẽ siết lại, sắc mặt không đổi.
Hắn nghiêng đầu, mắt mang ý cười nhìn Lý Thanh: “Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Chỉ là cảm giác hai người hình như không ưa nhau. Lúc ăn cơm, rồi cả lúc mua đồ sau đó, đều rất kỳ lạ.”
Khóe miệng Hà Tương Thần giật giật. Trong lòng nghĩ, ưa được mới là có quỷ.
Ly hôn rồi còn đi khắp nơi bịa chuyện về hắn. Nhìn bộ dạng Lý Hảo thì may mà Hứa Sương chưa nói chồng cũ tên gì, bằng không hắn còn qua lại với Lý Thanh kiểu gì?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, về chuyện này hai người họ cũng kẻ tám lạng người nửa cân.
Những suy nghĩ ấy lóe qua đầu. Hà Tương Thần ngoài mặt vẫn bình thản, suy nghĩ một chút rồi quyết định dùng tuyệt chiêu nửa thật nửa giả.
“…Tôi đúng là có quen cô ấy, nhưng không thân lắm.”
“Trước đây trong làm ăn từng cạnh tranh với nhau, anh cũng biết rồi đấy, nên quan hệ không tốt lắm. Nhưng tôi không biết cô ấy từng sống khổ như vậy… Nói thật, nhìn cô ấy rất khó tưởng tượng ra.”
Lý Thanh nghe xong liền cảm thán.
“Tôi đã bảo mà.”
Anh cứ thấy giữa hai người giống những người xa lạ lần đầu gặp, hóa ra bên trong còn có ân oán như vậy.
Có điều anh hiển nhiên không nghe ra hàng lậu Hà Tương Thần nhét vào trong câu nói, chỉ tưởng hắn thuận miệng cảm khái.
✦ Bình luận