Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 152
Vì vậy, buổi xem mắt ấy kết thúc trong thất bại.
Thế nhưng ngay tối hôm xem mắt thất bại, hai người lại chạm mặt ở hội sở Thánh Hâm.
Khi đó Hứa Sương vẫn còn bị đủ loại quy củ trong nhà trói buộc, danh tiếng phong lưu chưa lộ rõ, đi chơi cũng khá lén lút.
Đột nhiên đụng phải đối tượng xem mắt ban ngày, cảnh tượng nhất thời vô cùng ngượng ngùng. Nhưng qua cơn ngượng, đầu óc hai người cùng xoay một vòng, vừa nhìn nhau một cái đã lập tức nghĩ tới cùng một chỗ.
Hứa Sương hiểu rất rõ mình không thoát khỏi số phận liên hôn. Đã phải liên hôn thì thà chọn Hà Tương Thần vừa đẹp trai vừa lợi hại còn hơn. Chỉ là cô không muốn sinh con cho Hà Tương Thần, đồng thời vẫn muốn tiếp tục chơi cho vui.
Hà Tương Thần cũng vậy.
Hắn cũng không muốn có con. Nhỡ lại sinh ra một Enigma nữa thì chẳng phải tạo nghiệt sao?
Kết hôn với Hứa Sương vừa có thể trấn an cha mẹ, vừa củng cố lợi ích gia tộc. Quan trọng nhất là hắn cũng thích chơi, Hứa Sương sau khi cưới chắc chắn sẽ không vì chuyện đó mà gây gổ với hắn. Ai chơi người nấy, không can thiệp lẫn nhau, hoàn hảo vô cùng.
Hai người cứ thế ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ăn ý chốt kèo ngay tại chỗ!
Sau khi Hứa Sương gả qua, cô hoàn toàn buông thả bản thân. Hà Tương Thần cũng tiếp tục cuộc sống phong lưu như thường. Hai người trở thành cặp vợ chồng hữu danh vô thực nổi tiếng trong giới. Cha mẹ hai bên, một bên vì lợi ích, một bên biết tình trạng con trai mình đặc biệt, đều nhắm một mắt mở một mắt.
Cho tới sau này, Tần Xuyên Từ tìm được đối tượng tương thích cao, khiến nhiệt huyết tìm kiếm đối tượng tương thích cao trong Hà Tương Thần bùng lên lần nữa. Hắn bèn đề nghị ly hôn với Hứa Sương.
Lúc ấy cánh của Hứa Sương đã đủ cứng, có vốn để đối đầu với gia tộc, bản thân vốn cũng chẳng muốn sống với Hà Tương Thần. Vì vậy cô thậm chí không bàn với cha mẹ, vung tay đồng ý ly hôn, còn chia được một khoản tài sản rất đáng kể.
Tất nhiên, những chuyện nội tình này người biết rất ít. Hai anh em Lý Thanh và Lý Hảo từ quê lên, ngay cả chuyện hai người từng là vợ chồng cũng không biết, những thứ khác lại càng mù tịt.
Bây giờ hai anh em đều hơi căng thẳng.
Chỉ riêng cuộc đối thoại vừa rồi giữa Hứa Sương và Hà Tương Thần, dù hai anh em có chậm hiểu đến đâu cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Hai người này hình như không ưa nhau.
Bàn tay Lý Thanh đặt dưới bàn lặng lẽ kéo góc áo Hà Tương Thần, ra hiệu hắn đừng nói nữa.
Lý Hảo cũng làm vậy.
Được hai người nhắc nhở, Hứa Sương và Hà Tương Thần cuối cùng đều ngậm miệng.
Hai người nở với nhau một nụ cười giả trân.
Mài giũa suốt bốn năm, tình cảm giữa họ vẫn như cứt.
Trước đây gặp nhau ít nhất còn giả bộ một chút, ly hôn xong thì đến giả cũng lười giả.
Lúc này trong lòng cả hai đều đang điên cuồng chửi đối phương. Hai người đều từng kể cho Lý Thanh, Lý Hảo nghe về cuộc sống thê thảm của người kia. Khi hóng chuyện thì không thấy gì, ai ngờ nhân vật chính trong quả dưa ấy lại chính là mình?
Càng nghĩ càng muốn trợn mắt.
Chỉ có hai người họ biết bốn năm ấy mình đã sống sung sướng tới mức nào.
Cuộc chiến giữa hai người ảnh hưởng luôn bầu không khí bữa ăn. Lý Hảo và Lý Thanh nhìn nhau, đều thấy hơi xấu hổ. Không ai ngờ Hà Tương Thần và Hứa Sương lần đầu “gặp mặt” đã đối đầu.
Nhưng dù sao Hà Tương Thần và Hứa Sương đều là cao thủ giao tiếp. Phát hiện Lý Thanh và Lý Hảo ngồi không yên, hai người chủ động chuyển sang nói những chuyện hai anh em thích nghe.
Sinh ra trong hào môn, tin đồn trong giới đương nhiên không thể ít.
Hai người một câu người kia một câu, không còn giọng âm dương quái khí lúc trước. Lý Thanh và Lý Hảo nhìn hai người đột nhiên đổi mặt, còn hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã bị ruộng dưa hấp dẫn, lập tức vui vẻ hẳn lên, dựng tai nghe say sưa.
Bốn người vừa ăn vừa nói, một bữa kéo dài rất lâu.
Ăn xong, họ lại cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại.
Đi một vòng là tới tận tối.
Lúc chuẩn bị về, tay cả bốn người đều xách đầy túi mua sắm lớn nhỏ.
Lý Thanh và Lý Hảo nhìn nhau, ánh mắt đầy thắc mắc.
Những thứ này, từ quần áo giày dép tới đồng hồ phụ kiện, gần như toàn là Hà Tương Thần và Hứa Sương mua cho hai người họ.
Không biết có phải ảo giác không, Lý Thanh cứ thấy hai người kia như đang âm thầm ganh đua.
Anh thật sự không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Lý Hảo.
“Ê, hai người họ có phải quen nhau không?”
Không trách Lý Thanh phát hiện bất thường.
Thật sự rất khó tưởng tượng hai người lần đầu gặp mặt lại có thể ghét nhau đến mức này!
“Em cũng thấy vậy.” Lý Hảo cau mày.
Hai anh em nhìn nhau, đều thấy sự hoang mang trong mắt đối phương.
May mà khâu mua sắm cuối cùng cũng kết thúc, không cần tiếp tục chịu đựng màn battle giữa Hà Tương Thần và Hứa Sương nữa. Lát tách ra về nhà, họ có thể hỏi cho rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Bốn người cứ thế đi về phía lối ra trung tâm thương mại.
Xuống khỏi thang cuốn, chỗ rẽ có một dãy máy gắp thú, bên trong nhét đầy đủ loại thú bông.
Ánh mắt Lý Hảo vô tình lướt qua, lập tức bị một chiếc máy hút lấy.
Đó là chiếc máy chuyên đựng thú bông gà vàng. IP này gần đây rất nổi trên mạng, tạo hình ngốc nghếch đáng yêu, meme bay đầy trời. Lý Hảo rất thích, ở nhà đã mua mấy món đồ liên quan.
Hứa Sương hiểu sở thích của Lý Hảo như lòng bàn tay.
Thấy cô nhìn qua, lập tức hiểu ý, khóe môi cong lên rồi bước tới.
“Thích à? Chị gắp cho em, muốn con nào?”
Nói rồi cô hất cằm, ra hiệu Lý Hảo nhìn vào trong máy.
Lý Hảo tuy thích, nhưng vẫn muốn về hỏi Hứa Sương chuyện với Hà Tương Thần trước, nên lắc đầu.
“Thôi thôi, ở nhà có nhiều rồi, mình về đi.”
“Không sao, còn sớm mà, không vội.”
Hứa Sương xua tay, quay người mua cả hộp lớn xu trò chơi ở máy đổi xu bên cạnh, sau đó thuần thục bỏ mấy đồng vào.
Lý Hảo thấy cô đã bắt đầu thao tác cũng không nói thêm. Ánh mắt cô quét một vòng trong máy, cuối cùng dừng trên một con gà vàng khóc lóc, khóe mắt treo hai giọt nước mắt xanh.
Cô duỗi ngón tay, cách lớp kính chỉ vào vị trí đó.
“Vậy con này đi, ở nhà chưa có.”
“Được luôn.”
Hứa Sương đáp một tiếng, điều khiển cần gạt đi gắp, kết quả liên tiếp thất bại mấy lần.
Hà Tương Thần đứng phía sau nhìn, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt như đã sớm đoán trước.
Sau đó quay đầu, phát hiện Lý Thanh không nhìn bên Hứa Sương mà đang ngó chiếc máy khác bên cạnh.
Trong máy đó không có IP nổi tiếng nào, chỉ là những con thú bông bình thường.
Trong lòng Hà Tương Thần khẽ động, ghé lại, nhìn theo ánh mắt Lý Thanh rồi cười hỏi: “Có con nào thích không?”
“Hả?”
Lý Thanh bị hắn bất ngờ lên tiếng dọa giật mình, quay đầu. Hiểu ý Hà Tương Thần, anh vội xua tay phủ nhận.
“Không không, tôi chỉ xem thôi.”
Chỉ xem chẳng phải đồng nghĩa với muốn à?
Hà Tương Thần chẳng nói hai lời, cũng đi mua một đống xu trò chơi về, đổ ào lên bàn điều khiển, sau đó dùng khớp ngón tay gõ gõ tấm kính máy gắp thú, tự tin nói với Lý Thanh.
“Chọn một con đi. Tôi muốn con hổ này, anh muốn con nào?”
✦ Bình luận