Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 151
Chào hỏi đơn giản xong, Lý Thanh và Hà Tương Thần cuối cùng cũng ngồi xuống.
Lý Thanh chủ động ngồi đối diện Lý Hảo. Như vậy, Hà Tương Thần và Hứa Sương liền thành ra ngồi đối mặt với nhau.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Họ nhìn nhau trân trân, sau đó trên mặt đồng thời hiện lên nụ cười vừa ngượng ngùng vừa không mất lễ phép. Mỗi người khẽ gật đầu với đối phương, rồi vô cùng kỳ quái mà chào một câu.
“Xin chào.”
“Xin chào.”
Lại khách sáo một phen. Lý Thanh và Lý Hảo chỉ tưởng hai người lần đầu gặp mặt nên hơi câu nệ, chẳng để tâm, định gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện để khuấy động bầu không khí.
Lý Hảo cầm thực đơn lên, bắt đầu bàn với Lý Thanh xem gọi món gì.
“Anh, em với Sương Sương gọi mấy món trước rồi, anh xem còn muốn ăn gì nữa không?”
“Để anh xem…”
Lý Thanh ghé lại, nhìn một vòng, phát hiện hình như món nào mình cũng ăn được.
“Gì cũng được, em gọi thêm hai món em thích đi.”
“Bọn em gọi hết món muốn ăn rồi, còn chưa lên đủ nữa. Anh đưa anh rể xem đi.”
Nghe vậy, Lý Thanh quay đầu định hỏi ý Hà Tương Thần và Hứa Sương, lại phát hiện hai người này im lặng hơn người kia, ngồi ngay ngắn, trước mặt mỗi người đặt một ly nước chanh, chẳng ai nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng cầm lên uống một ngụm, động tác giống nhau đến kỳ lạ.
Thấy thế, Lý Thanh cảm thấy buồn cười, chủ động đẩy thực đơn vào giữa Hà Tương Thần và Hứa Sương. Tuy Lý Hảo chỉ bảo đưa Hà Tương Thần xem, nhưng anh cũng không thể quên Hứa Sương.
“Hai người cũng gọi đi, xem có món gì muốn ăn không?”
Hà Tương Thần ngẩng đầu, cười với Lý Thanh, sau đó cầm thực đơn lên, lật hai trang rồi tùy tiện gọi hai món.
Gọi xong, hắn vô cùng ga-lăng đẩy thực đơn sang trước mặt Hứa Sương.
Hứa Sương cũng rất ăn ý, đợi Hà Tương Thần gọi xong mới thong thả cầm thực đơn lên.
Ngón tay cô lướt trên thực đơn, ánh mắt quét qua hai món vừa được gọi. Trùng hợp thế nào, cả hai đều là món cô ghét nhất. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết ai gọi.
Hứa Sương nheo mắt, sau đó cũng gọi thêm hai món.
Chẳng bao lâu, nhân viên bắt đầu dọn thức ăn lên.
Khi một đĩa ếch xào cay được bưng tới, Hà Tương Thần vô cùng chu đáo nhận lấy, rồi đặt thẳng trước mặt Hứa Sương.
Ngay sau đó, một đĩa cá vược hấp được mang lên. Hứa Sương cũng ân cần y hệt, đẩy đĩa cá tới trước mặt Hà Tương Thần.
Lý Thanh và Lý Hảo nhìn mà ngẩn người, thầm nghĩ hai người này khách sáo quá nhỉ? Lần đầu gặp nhau đã biết chăm sóc lẫn nhau như vậy rồi?
Nhưng rất nhanh, họ phát hiện có gì đó không đúng.
“À, Sương Sương không ăn ếch đâu.”
Lý Hảo nhanh tay bưng đĩa ếch trước mặt Hứa Sương sang phía bên kia bàn.
Ở phía đối diện, Lý Thanh cũng lặng lẽ đổi món trước mặt mình với đĩa cá vược trước mặt Hà Tương Thần, nhỏ giọng giải thích.
“Đổi một chút, cậu ấy không ăn cá.”
Hứa Sương và Hà Tương Thần đồng thanh.
“Ra vậy, xin lỗi, tôi không biết.”
Nói xong, hai người nhìn nhau một cái rồi cùng nở nụ cười sảng khoái.
Lý Thanh và Lý Hảo chẳng ai nhận ra điều bất thường. Bữa trưa cứ thế bắt đầu.
Trên bàn ăn, chủ yếu vẫn là hai anh em Lý Thanh và Lý Hảo trò chuyện.
Từ công việc tới sinh hoạt thường ngày, từ những chuyện xấu hổ hồi trước tới dự định tương lai.
Còn Hà Tương Thần và Hứa Sương lại giống như hai nhân vật làm nền, không nói nhiều, đúng lúc thì xen vào một hai câu, hoặc dịu dàng gắp thức ăn, rót nước cho người yêu của mình.
Lý Thanh và Lý Hảo đang nói chuyện rất hăng. Lý Hảo vừa vui lên là miệng chẳng còn cửa, bất giác kéo đề tài sang Hà Tương Thần.
“Nói mới nhớ, anh rể, Sương Sương, bên gia đình anh bây giờ không còn kiếm chuyện nữa chứ?”
Vừa nói xong, nụ cười trên mặt Lý Hảo khựng lại. Cô mới chợt nhớ ra đề tài này hình như hơi đường đột.
Cô quả thật đã kể cho Hứa Sương nghe về thân thế bi thảm của Hà Tương Thần. Đối với một Alpha có hoàn cảnh thê thảm chẳng kém người yêu mình bao nhiêu, cô tràn đầy tò mò, rất muốn trao đổi với chính chủ chút kinh nghiệm chiến thắng người nhà độc ác.
Nhưng rõ ràng, trong hoàn cảnh hôm nay, đặc biệt khi cô mới gặp Hà Tương Thần lần đầu, hỏi như vậy thật sự không thích hợp.
Mặt Lý Hảo lập tức có chút lúng túng, vội nhìn Lý Thanh, gửi ánh mắt cầu cứu.
Lý Thanh cũng thấy chủ đề này không ổn lắm, đang định tùy tiện nói gì đó để lái sang chuyện khác, lại không ngờ người trong cuộc tỏ ra vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không có ý né tránh.
Hoặc nói đúng hơn, là không hề kiêng dè chuyện nhà của đối phương.
Chỉ nghe Hà Tương Thần khẽ cười, chủ động phá vỡ im lặng. Ánh mắt hắn rơi lên Hứa Sương, khóe môi cong thành một đường đầy giễu cợt.
“Tôi cũng vừa nghe Lý Thanh kể mới biết chuyện của cô Hứa. Chồng cũ của cô… lại để cô ở nhà làm bảo mẫu cho những tình nhân của anh ta. Quả thật quá đáng thật.”
Nụ cười trên mặt Hứa Sương không đổi, cô khẽ thở dài.
“Haizz, đều là chuyện quá khứ rồi, không đáng nhắc tới.”
Nói tới đây, cô đổi giọng, đôi mắt đẹp nhìn Hà Tương Thần, trong ánh mắt cũng tràn đầy thương cảm.
“Không ngờ cuộc đời anh Hà cũng lận đận như vậy. Vợ cũ của anh… lại có thể đường đường chính chính dẫn tình nhân về nhà ở, còn ép anh sang phòng khách. So với chồng cũ của tôi thì cũng tám lạng nửa cân.”
“Cũng bình thường thôi. Nghe nói cô Hứa hiện giờ quan hệ với gia đình không được tốt lắm, vẫn nên chú ý một chút. Dù sao cũng là cha mẹ ruột.”
“Tất nhiên tôi sẽ chú ý. Dù người nhà tôi đối xử với tôi chẳng ra gì, nhưng ít nhất cũng không có con riêng. Với hoàn cảnh gia đình tôi mà nói, vậy đã rất hiếm có rồi.”
Phổ cập một kiến thức nóng trong giới thượng lưu Đế Đô: Hà Tương Thần và Hứa Sương từng là vợ chồng.
Năm Hà Tương Thần hai mươi sáu tuổi, hắn vẫn chưa tìm được đối tượng có độ tương thích cao. Khi ấy, Hà Tương Thần đã bắt đầu hoài nghi trên đời thật sự có người sở hữu pheromone tương thích cao với Enigma hay không.
Cha mẹ Hà ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng giống những bậc cha mẹ bình thường, mong hắn có thể kết hôn sinh con, sống một cuộc đời viên mãn.
Sau khi nhận ra suy nghĩ của cha mẹ, Hà Tương Thần cũng chẳng phản đối gì. Hắn chưa từng yêu đương nghiêm túc, không có người yêu, với tình yêu cũng chẳng có khái niệm gì, vậy nên cũng không bài xích chuyện liên hôn thương mại.
Đã kết hôn thì đương nhiên phải tối đa hóa lợi ích.
Ban đầu hắn từng nghĩ tới Phương Nguyệt Hàm, nhưng trên người Phương Nguyệt Hàm có quá nhiều yếu tố đặc thù. Lợi ích có thể mang lại lớn bao nhiêu thì phiền phức đằng sau cũng nhiều bấy nhiêu. Cân nhắc lợi hại xong, Hà Tương Thần từ bỏ ý định đó, chuyển sang tìm đối tượng trong vài gia tộc giàu có khác ở Đế Đô.
Tin Hà Tương Thần có ý liên hôn vừa truyền ra, rất nhiều người ở Đế Đô lập tức đẩy Omega nhà mình tới trước mặt hắn.
Hứa Sương là một trong số đó.
Nhà họ Hứa ở Đế Đô cũng rất có thực lực, trong một đám đối tượng liên hôn có sức cạnh tranh cực cao.
Nhưng bản thân Hứa Sương hiển nhiên chẳng có hứng thú gì với cuộc hôn nhân này. Trong suốt buổi xem mắt, cô đều cực kỳ lễ phép, mà sự lễ phép quá mức ấy thật ra chính là một kiểu qua loa cao cấp.
Rõ ràng là bị gia đình ép tới, lại không muốn đắc tội Hà Tương Thần nên mới bày ra thái độ như vậy. Trùng hợp là Hà Tương Thần vừa nhìn cô lần đầu cũng chẳng hiểu sao đã thấy không vừa mắt, càng không có hứng ép buộc người khác.
✦ Bình luận