Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 150
Xin chào
Thấy Hà Tương Thần không để ý, Lý Thanh yên tâm, trên mặt cũng nở nụ cười.
“Cậu không giận là được. Yên tâm, em tôi kín miệng lắm, nó không đi nói lung tung với người khác đâu.”
Nhưng có kể với Hứa Sương hay không thì chưa chắc.
Lý Thanh âm thầm bổ sung trong lòng.
Nghĩ đến Hứa Sương, ánh mắt Lý Thanh khẽ động. Anh đột nhiên cảm thấy có lẽ có thể nói với Hà Tương Thần một chút về tình hình của Hứa Sương.
Trước kia không nói vì lúc ấy anh cảm thấy mình với Hà Tương Thần chưa quá thân. Kể chuyện riêng trong nhà của người yêu em gái cho đối phương nghe luôn không được tốt. Nhưng bây giờ khác rồi, họ đã là người yêu, cũng tính nửa người nhà, nói một chút chắc chẳng sao.
Quyết định xong, Lý Thanh chủ động mở miệng.
“Thật ra người yêu em tôi có hoàn cảnh khá giống cậu, sống cũng rất khó khăn. Tôi nghĩ đến lúc gặp nhau, biết đâu hai người còn khá hợp chuyện.”
“Hoàn cảnh giống tôi?”
Đuôi mắt Hà Tương Thần khẽ nhướng, có chút hứng thú.
Bản thân mình là tình hình gì, hắn biết rõ nhất. Những trải nghiệm bi thảm đều do hắn bịa. Nhưng nghe ý Lý Thanh, người yêu của em gái anh thật sự sống thảm đến vậy?
“Ý gì? Nhà người yêu em gái anh cũng có con riêng à?”
Thấy Hà Tương Thần phản ứng lớn như vậy, ham muốn chia sẻ của Lý Thanh cũng được kích hoạt.
“Con riêng thì không, nhưng tôi cũng không biết ngoài cô ấy ra trong nhà còn có con cái khác không. Ờm, nhà cô ấy cũng kinh doanh, điều kiện cực kỳ tốt. Trước đây từng có một cuộc hôn nhân, kiểu liên hôn ấy.”
“Nhưng! Chồng cũ đối xử với cô ấy cực kỳ tệ! Thường xuyên ra ngoài lăng nhăng, nuôi không chỉ một tiểu tam! Đáng ghét nhất là hắn còn quang minh chính đại dẫn người về nhà, bắt cô ấy làm bảo mẫu cho mấy tiểu tam tiểu tứ đó, hầu hạ bọn họ!”
Hà Tương Thần nghe đến nhíu mày.
“Hả? Vậy cô ta cũng chịu à?”
Yếu đuối thế sao?
“Cụ thể thì tôi không biết.”
Lý Thanh nhún vai: “Nhưng tôi đoán cô ấy chắc thật sự đã nhịn rất lâu, vì người nhà cô ấy cũng biết mấy chuyện đó. Nhưng hai nhà có qua lại làm ăn, nên cứ nhắm một mắt mở một mắt, không cho cô ấy ly hôn.”
“Sau này cô ấy thật sự chịu hết nổi, khó khăn lắm mới ly hôn được, kết quả cũng vì chuyện này mà trở mặt với người nhà. Nhưng giống cậu, mấy chuyện này người ngoài hình như đều không biết.”
Hà Tương Thần nghe xong bĩu môi.
Nói như vậy, chuyện này hình như hắn thật sự chưa từng nghe qua.
Nhưng khả năng lớn hơn là gia thế đối phương còn chưa tới tầng lớp đủ để lọt vào tai hắn, cho nên hắn không biết.
Nhưng được nghe miễn phí một chuyện bát quái cũng không lỗ. Hắn nhìn Lý Thanh, thấy anh đầy vẻ căm phẫn bất bình, cảm giác đáng yêu chết đi được. Khóe môi cong lên, đầu óc xoay một vòng, lập tức chớp lấy cơ hội nghìn năm có một để bày tỏ lòng trung thành.
“Người chồng cũ này thật sự không ra gì. Đã kết hôn còn làm chuyện như vậy.”
Nói tới đây, hắn đổi giọng.
“Không giống tôi. Tôi tuyệt đối không làm thế. Nếu tôi kết hôn với ai, chắc chắn sẽ nâng người đó trong lòng bàn tay, chăm sóc thật tốt.”
Lý Thanh vốn còn đang kích động, bất ngờ bị Hà Tương Thần trêu một câu như vậy, cả người lập tức sững lại.
Quay đầu đối diện đôi mắt đầy ý cười của hắn, hoàn toàn cảm nhận được ẩn ý — hoặc có thể nói là minh thị — trong lời Hà Tương Thần, lập tức tắt tiếng, đôi mắt đảo loạn không biết nhìn đâu.
Hà Tương Thần thấy dáng vẻ đó, trong lòng càng vui, đâu chịu dễ dàng buông tha.
“Còn anh? Sao không nói nữa? Sau này anh kết hôn, chẳng lẽ cũng học người chồng cũ kia, đối xử không tốt với vợ mình à?”
Hai chữ “vợ mình” vừa ra, trực tiếp làm Lý Thanh đỏ bừng từ đầu tới cổ.
“Tôi mới không thế! Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với vợ tôi!”
Nói xong anh lại cảm thấy không đúng, càng xấu hổ đến muốn tìm lỗ chui xuống. Nhìn Hà Tương Thần, Lý Thanh vừa gấp vừa tức, sao có thể không biết hắn cố ý trêu mình. Nhưng anh lại không biết đối phó thế nào, chỉ có thể chỉ loạn về phía trước.
“Ôi trời, cậu nhìn phía trước đi! Nhìn đường! Phía trước có xe!”
Hà Tương Thần bật cười. Thấy Lý Thanh cuống rồi, hắn cũng không trêu nữa, chuyên tâm lái xe.
“Được được được, nhìn đường, nhìn đường.”
Qua khỏi đoạn đường đang sửa chữa, phía trước lập tức rộng thoáng, tốc độ xe cũng nhanh lên.
Không bao lâu, xe tới khu thương mại nơi nhà hàng đã hẹn.
Xuống xe, tâm trạng Lý Thanh đã bình phục. Chờ Hà Tương Thần đỗ xe xong, hai người sóng vai đi vào nhà hàng.
Lúc này đúng giờ ăn, đại sảnh đông người náo nhiệt, kín chỗ ngồi.
Lý Thanh đứng ở cửa, kiễng chân cố tìm bóng Lý Hảo trong đám người.
Ánh mắt anh quét qua từng bàn, cuối cùng dừng ở hai bóng lưng gần cửa sổ. Một cô gái mặc áo hoodie thoải mái, buộc tóc đuôi ngựa cao. Lý Thanh vừa nhìn đã nhận ra Lý Hảo.
“Ở kia!”
Mặt anh lập tức vui lên, kéo nhẹ vạt áo Hà Tương Thần, ra hiệu hắn đi theo.
Hà Tương Thần nhìn theo hướng anh chỉ, không nghĩ nhiều, bước nhanh theo Lý Thanh.
Lý Thanh đi tới sau lưng Lý Hảo, sau đó giơ tay nhẹ vỗ vai cô.
“Con bé!”
“Hử?”
Lý Hảo đang nói chuyện với Hứa Sương, bị vỗ bất ngờ giật mình quay đầu. Thấy là anh trai mình, lập tức nở nụ cười.
“Anh! Cuối cùng anh cũng tới!”
Nghe lời Lý Hảo, Hứa Sương ngồi bên cạnh cũng tự nhiên quay đầu, chuẩn bị chào Lý Thanh.
Nhưng vừa quay lại, ánh mắt không lệch không chệch, đúng lúc đối diện Hà Tương Thần đứng bên cạnh Lý Thanh.
Cả người lập tức chấn động!
Câu chào vừa ấp ủ cứ thế mắc trong cổ họng, một chữ cũng không phun ra được.
Cùng lúc ấy, Hà Tương Thần đứng bên cạnh Lý Thanh cũng trợn tròn mắt.
Gương mặt trước giờ luôn mang vẻ lười biếng phóng khoáng, đến lúc này cuối cùng lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn trừng Hứa Sương, cả người cứng như đá!
Không khí dường như đông cứng trong khoảnh khắc.
Lý Thanh và Lý Hảo sau cơn vui mừng cuối cùng cũng phát hiện hai người yêu bên cạnh yên lặng một cách bất thường.
Hai anh em đồng thời nhìn sang người yêu mình.
Lý Thanh dùng khuỷu tay nhẹ chọc Hà Tương Thần, nhỏ giọng hỏi.
“Sao vậy?”
Hà Tương Thần hoàn hồn, hít sâu, ép xuống chấn động trong lòng, cười khô.
“…Không có gì, không có gì.”
Lý Thanh hồ nghi nhìn hắn, luôn cảm thấy phản ứng này kỳ quái, nhưng bây giờ cũng không phải lúc truy hỏi.
Anh quay đầu kéo Hà Tương Thần, giới thiệu với em gái: “Hê hê, Lý Hảo, đây chính là người anh từng kể với em, người yêu anh, Hà Tương Thần.”
Hà Tương Thần điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười đúng mực, gật đầu với hai người đối diện.
“Xin chào.”
“Chào anh rể!”
Lý Hảo rất nhanh nhạy, cười hì hì chào một tiếng, sau đó cũng kéo Hứa Sương bên cạnh qua giới thiệu: “Đây là người yêu em, Hứa Sương.”
Hứa Sương cũng hồi phục khỏi chấn động, nở nụ cười đúng mực.
“Xin chào.”
✦ Bình luận