Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 149
Bữa cơm
Lý Thanh vừa nghe, trên mặt không khỏi hiện nụ cười.
“Sao, làm hòa với Hứa Sương rồi?”
Lý Hảo hừ một tiếng: “Xì, bọn em vốn có cãi nhau đâu!”
Lý Thanh vui vẻ đồng ý.
“Ha ha, được rồi được rồi, anh biết. Lát nữa anh hỏi cậu ấy xem thời gian thế nào. Bây giờ anh ở đây với Khúc Thanh Triết một lúc, đợi bạn anh ấy tới rồi anh qua.”
“Được! Em chờ anh!”
Cúp máy với Lý Hảo, Lý Thanh dựa vào sofa, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Anh mở khung chat với Hà Tương Thần, gửi chuyện Lý Hảo vừa đề nghị bốn người cùng ăn cơm qua.
Hà Tương Thần lúc này chưa trả lời, chắc đang bận.
Lý Thanh cũng không để ý, tiện tay xem video ngắn giết thời gian.
Khoảng hơn mười phút sau, cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài.
Lý Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Một người phụ nữ đứng đó. Cô cao ráo, mặc váy liền màu champagne, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sắc bén.
Là một Omega cực kỳ xinh đẹp, nhưng khí thế cũng rất mạnh.
Ánh mắt Phương Nguyệt Hàm quét một vòng trong phòng. Thấy Khúc Thanh Triết đang ngủ bất tỉnh trên sofa, mày hơi nhíu.
Sau đó cô mới chuyển mắt sang Lý Thanh.
Khi nhìn rõ mặt anh, cô sửng sốt một chút, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không quá để ý.
Phương Nguyệt Hàm gật đầu với Lý Thanh, mở miệng: “Xin chào, tôi là bạn gái của Khúc Thanh Triết. Cảm ơn cậu đã chăm sóc anh ấy. Có thể phiền cậu giúp tôi đỡ anh ấy xuống xe dưới lầu không?”
“Hả?”
Lý Thanh bật thốt một tiếng nghi vấn.
“Không tiện sao?”
Lý Thanh vội xua tay, đứng dậy khỏi sofa.
“Không không không, tiện chứ!”
Anh không phải nghi ngờ chuyện giúp đỡ, mà là chấn động với lời tự giới thiệu của Phương Nguyệt Hàm.
Không phải, lời khai hình như không khớp nhau thì phải?
Đầu óc Lý Thanh quay một vòng, nhìn Phương Nguyệt Hàm thêm vài giây. Chẳng lẽ người này không phải vị đại tiểu thư kia?
Não quay thêm một vòng, Lý Thanh vẫn không hiểu tình hình, mơ mơ hồ hồ cùng Phương Nguyệt Hàm đưa Khúc Thanh Triết ra ngoài.
Một người say bất tỉnh hoàn toàn nặng khủng khiếp. Hai người hợp sức, từ phòng riêng ra xe trước cửa quán bar không tính xa, nhưng khi nhét được Khúc Thanh Triết vào ghế sau, trán Lý Thanh đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu.”
Phương Nguyệt Hàm đóng cửa xe cho Khúc Thanh Triết, quay người lại lần nữa cảm ơn Lý Thanh.
“Không có gì, không có gì.”
Phương Nguyệt Hàm gật đầu, không nói thêm, mở cửa ghế lái ngồi vào. Rất nhanh chiếc xe biến mất trong màn đêm.
Lý Thanh đứng tại chỗ nhìn đuôi xe đi xa, gãi đầu, trong lòng đầy nghi hoặc. Nghĩ một lúc không ra, anh dứt khoát thôi nghĩ, quay người trở lại quán bar hội họp với Lý Hảo và mọi người.
Mấy người đi sàn nhảy cũng chơi mệt, quay lại khu ghế. Mọi người uống thêm một lúc, nói chuyện thêm một lát rồi buổi tụ tập kết thúc.
Lý Hảo và một nam một nữ vừa hay cùng đường, gọi chung taxi rời đi. Hai người còn lại cũng đi cùng nhau.
Chớp mắt chỉ còn mình Lý Thanh.
Mọi người không uống quá khoa trương nên Lý Thanh không có cảm giác say. Anh lấy điện thoại xem tin nhắn, Hà Tương Thần vẫn chưa trả lời.
Lý Thanh đoán hắn thật sự khá bận, không định gọi làm phiền hắn tới đón nữa, chuẩn bị tự gọi xe về.
Vừa mở ứng dụng gọi xe, đang xác định điểm đón trên bản đồ, một chiếc sedan đen đỗ ven đường bỗng bấm còi.
“Bíp!”
Lý Thanh theo bản năng nhìn sang, chỉ cảm thấy chiếc xe cực kỳ quen mắt.
Mượn ánh đèn đường nhìn biển số, Lý Thanh lập tức kinh ngạc, chạy nhanh tới, quen cửa quen nẻo mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Hà Tương Thần ngồi ở ghế lái, khóe môi mang nụ cười. Sau khi Lý Thanh vào, hương cà phê nhàn nhạt lập tức quấn lấy anh đầy thân mật.
“Chẳng phải tôi bảo kết thúc thì gọi cho tôi, tôi tới đón anh sao?”
“Tôi thấy cậu không trả lời tin nhắn, tưởng cậu đang bận.”
Lý Thanh thắt dây an toàn, cười giải thích. Hà Tương Thần nhướng mày, cầm điện thoại mình nhìn một cái, lúc này mới thấy tin nhắn Lý Thanh gửi trước đó.
Đọc xong nội dung, hắn cảm thấy không có vấn đề, trực tiếp đồng ý.
“Được chứ. Tôi biết một nhà hàng ăn rất ngon, đến lúc đó cùng đi.”
“Được! Vậy tôi nói với em tôi.”
Xác định thời gian với Hà Tương Thần xong, Lý Thanh báo lại cho Lý Hảo. Thời gian bốn người dùng bữa cứ thế được chốt.
Sau khi hẹn với Lý Hảo, Lý Thanh và Hà Tương Thần cũng không quá để ý chuyện này, mỗi ngày vẫn làm việc như thường.
Hai ngày thoáng cái trôi qua.
Bữa cơm hẹn vào mười một giờ trưa. Hơn mười giờ, Hà Tương Thần đã lái xe tới dưới căn hộ đón Lý Thanh, đi về nhà hàng đã hẹn.
Căn hộ của Lý Thanh nằm ở trung tâm thành phố, còn nhà hàng họ hẹn ở một khu thương mại khác. Bình thường vào giờ này đường sá khá ổn, không đến mức tắc nghiêm trọng, tới đúng giờ hoàn toàn không có vấn đề.
Nhưng trời có gió mây khó lường. Xe đi được nửa đường, Lý Thanh phát hiện tốc độ dòng xe phía trước chậm lại thấy rõ bằng mắt thường, cuối cùng thậm chí đứng im.
“Chuyện gì vậy?” Lý Thanh nghển đầu nhìn về trước.
Hà Tương Thần cũng nhíu mày, bật radio trên xe. Rất nhanh đã có đáp án.
Đoạn đường phía trước đang sửa chữa. Làn đường rộng vốn có bị phong tỏa hơn nửa, tất cả phương tiện chỉ có thể chen trên một làn, xếp hàng dài chậm chạp đi qua.
Lý Thanh nghe vậy, trong lòng lập tức hơi sốt ruột.
Gần mười một giờ, tin nhắn Lý Hảo cũng tới.
【Lý Hảo: Anh, bọn em tới rồi, hai người đâu?】
Lý Thanh nhìn dẫn đường, ước lượng thời gian.
【Sửa đường bị chặn nên hơi muộn chút, chắc còn hơn mười phút.】
【Lý Hảo: Được, không sao, hai người đi chậm thôi. Bọn em gọi trước chút đồ ăn.】
【OK.】
Hà Tương Thần chú ý động tác của anh, thuận miệng hỏi.
“Em gái giục anh à?”
“Không, bọn em tới rồi, nói gọi đồ trước.”
Hà Tương Thần gật đầu, không nói nữa.
Hắn vốn không hứng thú lắm với bữa cơm này. Nếu không phải Lý Thanh đề nghị, thật ra hắn càng muốn hai người riêng tư ăn cùng nhau.
Lý Thanh nhìn hàng xe, cũng hơi bất đắc dĩ. Liếc Hà Tương Thần một cái, bỗng nhớ tới một chuyện.
Do dự vài lần, anh đột nhiên mở miệng.
“Ờm, tôi có kể chuyện nhà cậu với em tôi một chút, chắc không sao chứ?”
Hà Tương Thần đang lái xe, nghe câu này nhất thời chưa phản ứng.
Chuyện của hắn? Chuyện gì? Nhà hắn có chuyện gì không thể nói sao?
Nghi ngờ liếc Lý Thanh một cái, đối diện ánh mắt hơi thấp thỏm của anh, hắn lập tức hiểu ra.
“À à, chuyện đó hả, không sao. Nói thì nói thôi, chẳng có gì.”
✦ Bình luận