Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 148
Câu chuyện của Khúc Thanh Triết
Khúc Thanh Triết lải nhải kể, càng nói càng chìm vào thế giới của mình, giọng cũng nhỏ dần. Về sau Lý Thanh gần như không nghe rõ anh đang nói gì.
Nhưng nói qua nói lại, tư tưởng cốt lõi chỉ có một: khen kim chủ của anh.
Lý Thanh chớp mắt. Đây là kiểu gì vậy?
Anh xoay não suy nghĩ một lúc, nhớ lại trải nghiệm lúc ở đoàn phim, đại khái đoán được mấu chốt.
“Ờm, có phải lại có người nói xấu sau lưng anh không?”
“Thật ra tôi thấy anh không cần quá để ý họ. Họ đơn thuần là ghen tị với anh, ghen đỏ cả mắt. Đại tiểu thư đó nhìn trúng anh nên họ mới nói này nói nọ. Nếu người được chọn là chính họ, đảm bảo đổi mặt ngay, không biết còn khoe khoang đến mức nào!”
Mấy lời an ủi mộc mạc của Lý Thanh khiến Khúc Thanh Triết khựng lại.
Khí chất u buồn trên người anh như bị thổi tan một ít, không nhịn được cười.
“…Cảm ơn, nhưng không phải chuyện đó.”
Anh nhìn Lý Thanh, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Lý Thanh yên lặng lắng nghe.
Đó là một câu chuyện cực kỳ máu chó.
Một vị đại tiểu thư kiêu ngạo từ nhỏ đã thích thanh mai trúc mã của mình.
Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người thanh mai trúc mã kia không có tình cảm nam nữ với cô. Thế là vị đại tiểu thư không cam lòng tìm một người thế thân, bí mật nuôi bên cạnh, nuôi suốt rất nhiều năm.
Đương nhiên, có thế thân không đồng nghĩa cô từ bỏ thanh mai trúc mã. Cô vẫn luôn âm thầm chú ý đối phương. Khi biết thanh mai trúc mã có người yêu, vừa đau lòng vừa tức giận, cô bị cảm xúc thúc đẩy làm ra một quyết định điên rồ.
Cô bảo người thế thân kia đi bắt người yêu của thanh mai trúc mã.
Kết quả thất bại, hoặc nói đúng hơn, cuối cùng chính người thế thân đã từ bỏ.
Bởi người thế thân cũng yêu đại tiểu thư. Trong lúc thực hiện kế hoạch, dù liều mạng tự lừa mình rằng tất cả là vì cô ấy, sự dằn vặt và ghen tuông trong lòng vẫn khiến anh mất kiên nhẫn, cuối cùng tự sa ngã.
Nhưng bất kể thế nào, người thế thân phải trả giá cho hành động của mình. Thanh mai trúc mã nổi giận phong sát anh, khiến anh không thể bước tiếp trong ngành. Người thế thân từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, nhất thời bị mọi người quay lưng.
Cuối cùng vẫn là vị đại tiểu thư ra tay, giải quyết toàn bộ vấn đề, giúp người thế thân quay lại đỉnh cao, tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người. Chỉ là lần này không còn giấu trong bóng tối nữa.
Nhưng về sau người thế thân mới biết, để giữ được mình, đại tiểu thư đã trả giá rất lớn, thậm chí vì chuyện đó suýt thất bại trong cuộc tranh giành vị trí người thừa kế trong gia tộc.
Trái tim vốn đã nhát gan tự ti, sau khi biết tất cả lại càng không còn dũng khí đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với đại tiểu thư.
Mà người thế thân trong câu chuyện chính là Khúc Thanh Triết.
Lý Thanh nghe đến mức CPU trong đầu gần cháy khét.
Trong toàn bộ quá trình kể, Khúc Thanh Triết không nhắc tên bất kỳ người nào khác, cũng không tô trắng mình. Cách kể khá khách quan, chỉ thỉnh thoảng dưới tác động của rượu mới trở nên kích động.
Lý Thanh nghe xong, thật ra cảm thấy trong câu chuyện này cả Khúc Thanh Triết lẫn vị đại tiểu thư kia đều không quá tử tế.
Nhưng nhìn Khúc Thanh Triết chán chường trước mắt, những lời ấy anh chắc chắn không nói ra được.
Anh há miệng, nói vài câu an ủi.
“…Thật ra tôi cảm thấy đại tiểu thư vẫn có tình cảm với anh.”
Nói xong, anh ngẩng đầu định xem phản ứng Khúc Thanh Triết, lại phát hiện không biết từ lúc nào đối phương đã nghiêng người trên sofa, nhắm mắt ngủ mất.
Lý Thanh: “……”
Đau đầu.
Nhìn Khúc Thanh Triết, đầu Lý Thanh lớn như cái đấu.
Cứ ném người ở đây chắc chắn không được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phiền. Nhưng muốn đưa anh về nhà, mình lại không biết dinh thự của vị đại Ảnh đế này ở đâu.
Lý Thanh thở dài, đi tới cạnh sofa, ngồi xổm xuống, lục túi Khúc Thanh Triết, lấy điện thoại ra.
Kéo tay Khúc Thanh Triết tới, dùng vân tay mở khóa.
Anh mở danh bạ, tìm ghi chú “quản lý” rồi gọi, nhưng không ai bắt máy.
Không còn cách nào, Lý Thanh chỉ có thể lật các liên hệ khác. Cuối cùng ánh mắt dừng ở người được ghim đầu, tên ghi chú là “Nguyệt Hàm”.
Lý Thanh chớp mắt.
Nguyệt Hàm?
Vừa rồi anh mới nghe Lý Hảo nhắc cái tên này, nói là một Omega rất lợi hại mà Hứa Sương quen, hình như là chủ tịch tập đoàn Phương thị.
Trùng hợp đến thế sao?
Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc xoắn chuyện đó.
Lý Thanh nhìn một vòng. Trong cả danh bạ hình như không còn ghi chú nào trông thân thiết hơn. Gọi cha mẹ? Tình huống này gọi cha mẹ có phải không tốt lắm không…
Do dự mãi, anh vẫn liên lạc với Nguyệt Hàm.
Điện thoại reo vài giây rồi được nhận.
Một giọng nữ truyền từ ống nghe.
“Alo? Sao vậy?”
Lý Thanh hắng giọng, hơi căng thẳng mở miệng: “Ờm, xin chào, tôi là bạn của Khúc Thanh Triết. Anh ấy hình như uống nhiều quá, bây giờ đang ngủ ở quán bar. Tôi thấy cô là liên hệ được ghim đầu nên gọi hỏi, cô có tiện tới đón anh ấy không?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó giọng nữ kia lại vang lên.
“Được, địa chỉ?”
“Quán bar Mê Vụ, ở… phòng V888.”
“Được, cảm ơn. Phiền cậu ở đó với anh ấy một lát, tôi tới ngay.”
“Được, không vấn đề.”
Đối phương nói cảm ơn rồi cúp máy.
Lý Thanh cầm điện thoại, nhìn tên liên hệ “Nguyệt Hàm”, trong lòng lẩm bẩm.
Người này tám chín phần chính là vị kim chủ trong lời Khúc Thanh Triết. Nhưng từ giọng điệu vừa rồi của đối phương, hình như không giống anh tưởng tượng lắm.
Anh lắc đầu, không hiểu nổi những vòng vèo này, nhét điện thoại trở lại túi Khúc Thanh Triết rồi ngồi xuống sofa, chuẩn bị đợi người tới.
Vừa ngồi chưa được bao lâu, điện thoại của anh đã rung ong ong.
Lý Thanh lấy ra nhìn, là Lý Hảo gọi.
Lúc này mới nhớ mình tới uống rượu cùng em gái, kết quả nửa đường bị Ảnh đế Khúc giữ chân, quên mất nhân vật chính.
Anh vội nhận máy.
“Anh! Anh đâu rồi?”
Giọng Lý Hảo truyền tới, nghe đầy sức sống, hoàn toàn không còn vẻ chán nản lúc trước.
Xem ra cuộc trò chuyện với Hứa Sương khá tốt.
Lý Thanh hơi yên tâm.
“À, anh đang ở phòng V888. Vừa rồi trong nhà vệ sinh gặp Ảnh đế Khúc, anh ấy uống hơi nhiều, anh đưa anh ấy về phòng. Lát nữa có người tới đón, anh ngồi đây với anh ấy một lúc.”
“Ảnh đế Khúc cũng ở đây?!”
“Ừ, bây giờ ngủ rồi… em có muốn qua chiêm ngưỡng không?”
“Ờm, thôi vậy.”
Lý Hảo đầy đầu vạch đen.
Có phải gấu trúc trong sở thú đâu, ngủ rồi còn phải đặc biệt chạy qua nhìn.
Cô hắng giọng, giọng lại nhẹ nhàng vui vẻ, còn hơi đắc ý: “Hê, anh, hai hôm nữa rảnh không?”
Lý Thanh nghĩ tới lịch công việc của mình, ừm… trống không.
“Rảnh, sao vậy?”
“Dẫn người yêu anh ra đây, bốn người chúng ta cùng ăn một bữa nhé! Vừa hay giới thiệu chính thức người yêu anh cho em luôn!”
✦ Bình luận