Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 147
Gặp lại Ảnh đế Khúc
Ban đầu Lý Thanh còn định ngồi bên cạnh nghe một chút, xem tình hình thế nào. Nhưng có lẽ vì vừa uống chút rượu, lúc này bàng quang bỗng căng lên.
Thấy Lý Hảo và Hứa Sương đã bắt đầu gọi, trạng thái có vẻ ổn, anh liền lặng lẽ đứng dậy, quay người đi tìm nhà vệ sinh.
Trong quán bar ánh sáng mờ tối. Lý Thanh đi theo hướng nhân viên chỉ, xuyên qua đám người, cuối cùng tìm được nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh lý, anh đi tới bồn rửa, vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cảm giác tỉnh táo hơn nhiều.
Rửa tay xong, vẩy nước trên tay, Lý Thanh chuẩn bị quay về khu ghế.
Không ngờ vừa quay đầu đã đụng phải một người.
“Ưm!”
Mùi rượu ập tới. Đối phương hình như uống không ít, bước chân không vững, bị anh đụng một cái liền loạng choạng chống vào tường. Lý Thanh hạ bàn chân vững, lùi hai bước, ngẩng đầu định xin lỗi.
Nhưng sau khi nhìn rõ mặt đối phương, lời xin lỗi chuẩn bị sẵn lập tức mắc trong cổ họng, hai mắt không tự chủ trợn lớn.
“Ảnh đế Khúc?!”
Người đàn ông trước mắt chính là Khúc Thanh Triết.
Hai má Khúc Thanh Triết đỏ lên, trên người đầy mùi rượu. Đôi mắt trên màn ảnh luôn sâu thẳm mê người lúc này cũng phủ một tầng men say. Anh dường như cũng nhận ra Lý Thanh, ngẩn một chút rồi nở nụ cười, giọng khàn hơn bình thường.
“Lý Thanh à, sao cậu lại ở đây?”
Lý Thanh nhìn trạng thái của anh, rõ ràng đã uống quá nhiều, người đứng còn không vững, theo bản năng đưa tay đỡ.
“Tôi đi uống chút với em gái. Anh cũng tới tụ tập à?”
Khúc Thanh Triết cười, vừa định trả lời, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi.
Anh đẩy tay Lý Thanh ra, vội chống tường, loạng choạng lao vào một buồng vệ sinh.
Ngay sau đó là một trận nôn mửa.
Một lúc sau, cửa buồng mở, Khúc Thanh Triết mặt trắng bệch, lảo đảo đi ra.
Anh tới bồn rửa, mở vòi nước, tùy tiện dùng nước lạnh rửa mặt rồi kéo cổ áo sơ mi lên lau luôn.
Lý Thanh đứng bên cạnh nhìn, thấy trạng thái này thật sự không ổn, không nhịn được nói: “Anh ổn chứ? Anh ngồi khu nào, tôi đưa anh về đó nhé.”
Khúc Thanh Triết rửa mặt xong dường như tỉnh hơn một chút.
Nghe lời Lý Thanh, anh ngẩng đầu lắc đầu.
“Không cần, nôn ra rồi đỡ nhiều.”
Nói xong, anh định tự đi ra ngoài.
Nhưng vừa tới cửa, chân trượt một cái, cả người mất thăng bằng, thẳng tắp ngã ngửa về sau.
“Cẩn thận!”
Lý Thanh nhanh tay nhanh mắt, một bước lao lên từ phía sau kéo cánh tay anh lại, mới tránh cho Khúc Thanh Triết ngã xuống.
Anh thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vẫn để tôi đưa anh về đi. Anh thế này đi một mình nguy hiểm lắm. Phòng ở đâu?”
Khúc Thanh Triết được anh đỡ, lắc đầu còn hơi choáng. Bị Lý Thanh đỡ như vậy, anh cũng không từ chối nữa. Chậm chạp một lúc mới mơ hồ đọc ra số phòng.
“…Phòng V888.”
Hóa ra ở phòng riêng.
Lý Thanh nghe xong cũng không bất ngờ. Với thân phận của Khúc Thanh Triết, ở phòng riêng có tính riêng tư cao hơn rất bình thường. Anh không hỏi thêm, khoác một cánh tay Khúc Thanh Triết lên vai mình, nửa đỡ nửa kéo anh đi về khu phòng riêng.
Rất nhanh đã tìm thấy căn phòng treo biển “V888”.
Anh rảnh một tay, gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
Bên trong không ai đáp.
Lý Thanh hơi khó hiểu, không nghe thấy sao?
Đang định gõ thêm lần nữa, Khúc Thanh Triết đã động.
Anh thoát khỏi cánh tay Lý Thanh, tự mình loạng choạng bước lên một bước, mở cửa phòng.
Cửa vừa mở, Khúc Thanh Triết không quay đầu đi thẳng vào, cuối cùng “phịch” một tiếng quăng mình xuống sofa.
Lý Thanh đứng ngoài cửa, nhìn cảnh bên trong, lập tức hiểu vì sao vừa rồi gõ không ai trả lời.
Cả phòng ngoài Khúc Thanh Triết vừa vào, căn bản không có người thứ hai. Trên bàn ngổn ngang hơn chục chai rượu rỗng.
Người này coi rượu là nước uống à?
Lý Thanh đang do dự có nên đi không, đã thấy Khúc Thanh Triết ngồi dậy, cầm một chai whisky chưa mở trên bàn, lại rót cho mình đầy một ly, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Cái khí thế hào sảng ấy khiến mí mắt Lý Thanh giật liên tục.
Anh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đi vào, tiện tay đóng cửa phòng.
“Ở đây… chỉ có một mình anh thôi à?” Lý Thanh đi tới cạnh sofa, nhìn cả bàn bừa bộn, cẩn thận hỏi.
Khúc Thanh Triết nhấc mí mắt, nhìn Lý Thanh hồi lâu, trên mặt mới chậm rãi hiện nụ cười.
“Chẳng phải còn có cậu sao?”
Giọng anh khàn khàn. Nói xong lại cầm một chiếc ly sạch, rót cho Lý Thanh một ly rồi đẩy qua.
Lý Thanh giật khóe môi. Truyện cười lạnh này chẳng buồn cười chút nào.
Anh và Khúc Thanh Triết cũng có chút giao tình. Trước kia ở đoàn phim 《Phục Long Ngâm》, quan hệ hai người khá gần, còn thêm phương thức liên lạc của nhau.
Nhưng từ khi anh đóng máy rời đoàn, hai người không liên lạc mấy. Khung chat cũng sớm bị những tin mới đẩy xuống.
Lý Thanh thế nào cũng không ngờ lần gặp lại vị đại Ảnh đế này sẽ là cảnh tượng như vậy.
Anh liếc mấy chai rượu trên bàn, rồi nhìn bộ dạng Khúc Thanh Triết, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện.
Cầm ly rượu Khúc Thanh Triết vừa rót, hai tay nắm thành ly lạnh ngắt, Lý Thanh mở miệng.
“Ờm, anh ngồi đây uống một mình, tâm trạng không tốt à?”
Nghe vậy, động tác cầm ly của Khúc Thanh Triết khựng lại, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng rót thêm một ly cho mình.
Lý Thanh nhấp một ngụm, bỗng cảm thấy câu vừa rồi của mình dư thừa. Đã thành thế này rồi, tâm trạng tốt mới lạ.
Trong phòng nhất thời im lặng.
Cứ im mãi cũng không phải cách, Lý Thanh tiếp tục chủ động nói.
“Hay anh kể với tôi thử? Giữ trong lòng khó chịu lắm.”
Khúc Thanh Triết ngước mắt, nhìn Lý Thanh một cái.
Tửu lượng của anh rất tốt. Dù đã uống cả bàn rượu, đầu hơi nặng nhưng ý thức vẫn khá tỉnh.
Thật ra anh vốn không nên để Lý Thanh vào, nhất là cách đây không lâu vừa bị một người nào đó nghiêm khắc cảnh cáo. Nhưng có lẽ rượu đã làm tê liệt lý trí, hoặc cũng có lẽ uất ức tích tụ trong lòng thật sự quá cần một người lắng nghe.
Cho nên anh ngầm chấp nhận sự xuất hiện của Lý Thanh.
Bây giờ Lý Thanh chủ động hỏi, những cảm xúc cuộn trào kia cuối cùng không kiềm được nữa.
Khúc Thanh Triết rũ mắt, sau đó mệt mỏi ngả người về sau, tựa vào sofa, đưa tay xoa giữa mày đau nhức.
Im lặng vài giây, anh khẽ nói.
“…Cậu biết tôi có kim chủ đúng không?”
Lý Thanh không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy, ngẩn ra rồi vẫn thành thật gật đầu.
Thấy anh gật, Khúc Thanh Triết bắt đầu nhỏ giọng kể.
“Cậu biết không, kim chủ của tôi rất đẹp. Cô ấy là đại tiểu thư của một gia tộc lớn, một Omega cực kỳ lợi hại, rất nhiều Alpha cũng không bằng cô ấy…”
✦ Bình luận