Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 146
Cố vấn tình yêu Lý tiên sinh
Mọi chuyện quá thuận lợi, thuận lợi đến mức không hợp lẽ thường.
Mà điều khiến Lý Hảo càng nghi ngờ hơn là cách đây không lâu, cô vô tình nhìn thấy Hứa Sương nói chuyện với một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia khí chất xuất chúng, nhìn là biết không giàu thì quý, là một Omega cực kỳ nổi bật. Hai người trông rất thân quen, nhưng Hứa Sương chưa từng giới thiệu người này với cô.
Sau đó, Lý Hảo ma xui quỷ khiến đi tra thử. Vốn tưởng sẽ phải tốn công, kết quả dễ dàng có được đáp án, bởi Omega kia thậm chí còn có mục bách khoa riêng trên mạng.
Tên là Phương Nguyệt Hàm, xuất thân từ gia tộc tài phiệt hàng đầu Liên Bang, hiện là chủ tịch tập đoàn Phương thị.
Hứa Sương sao lại quen người như vậy? Còn quen thân đến thế?
Bản thân chuyện này có lẽ không nói lên được gì, nhưng giống như một viên đá ném vào mặt hồ trong lòng Lý Hảo, lập tức khuấy lên sóng lớn, khiến cô nảy ra một trực giác cực mạnh.
Hứa Sương có thể đã nói dối cô.
Người chồng cũ luôn bị Hứa Sương nhắc tới, nói rằng ghét bỏ, chèn ép cô ấy, thật sự tồn tại sao? Cha mẹ vì lợi ích mà bỏ mặc, chẳng quan tâm cô ấy, thật sự giống lời Hứa Sương kể sao?
Hứa Sương thật sự từng nghĩ tới chuyện kết hôn sống cả đời với cô sao?
Vô số câu hỏi trào lên từ đáy lòng, khiến cô gần như không thở nổi.
Bây giờ đối diện ánh mắt quan tâm của anh trai, lại có men rượu thúc đẩy, Lý Hảo cuối cùng không kìm được cảm xúc, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Ê ê ê, sao thế này?”
Lý Thanh vừa thấy em gái sắp khóc đã hoảng tay chân, luống cuống rút khăn giấy: “Rốt cuộc làm sao? Hứa Sương lừa em à? Hay bắt nạt em?”
Lý Hảo hít mũi.
“Anh, có phải chị ấy đang chơi đùa em không?!”
“Cái gì?! Ý gì?”
Lý Hảo vừa nức nở vừa trút hết những phát hiện và nghi ngờ trong lòng cho Lý Thanh nghe.
Lý Thanh nghe xong, lông mày lúc nhíu lúc giãn. Anh im lặng hồi lâu mới hỏi: “Mấy chuyện này… em đã nói trực tiếp với Hứa Sương chưa?”
Lý Hảo uống mạnh một ngụm rượu, sau đó “oa” một tiếng khóc lớn.
“Em không dám… em sợ sự thật đến lúc đó em không chịu nổi… hu hu hu…”
Lý Thanh thấy cô khóc dữ, vội vỗ vai.
“Ê ê ê, đừng khóc, con bé này. Chuyện chưa chắc tệ như em nghĩ đâu.”
Lý Hảo nức nở ngẩng mắt, nước mắt còn đọng trên mi.
“Thật không?”
“Thật thật.”
Lý Thanh liên tục gật đầu. Thấy cảm xúc cô ổn hơn một chút, anh mới hắng giọng.
“Ờm, em còn nhớ trước đây anh từng kể với em về một người bạn có hoàn cảnh rất giống Hứa Sương không?”
Lý Hảo gật đầu.
Lý Thanh ho một tiếng, mặt nổi lên màu đỏ khả nghi, nhỏ giọng nói: “Khụ, cái đó… anh với cậu ấy yêu nhau rồi.”
Lý Hảo: “???”
Lý Hảo không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Thanh, ánh mắt càng lúc càng tủi thân.
Rõ ràng là đang hỏi: hai chuyện này có liên quan gì? Em đã thảm thế này rồi, anh nhất định phải tuyên bố tin vui ngay lúc này à?
Lý Thanh bị nhìn đến lúng túng, biết Lý Hảo hiểu lầm.
“Không phải, em nghĩ gì vậy! Anh không có ý đó!”
“Anh muốn nói là vì anh với cậu ấy ở bên nhau rồi, nên anh biết sơ sơ nội bộ những gia đình giàu như họ đại khái là thế nào.”
Lý Hảo chớp mắt, vẫn chưa hiểu lắm.
Lý Thanh thấy cô khó hiểu thì tiếp tục giải thích.
“Là thế này, những gia đình đặc biệt giàu có như họ khá coi trọng danh tiếng. Ví dụ người yêu anh, bất kể ở nhà sống khổ thế nào, chịu bao nhiêu ấm ức, người ngoài đều không biết. Cho nên trong mắt người ngoài, người yêu anh vẫn là người rất lợi hại.”
“Anh nghĩ Hứa Sương có lẽ cũng vậy. Nếu cô ấy thật sự giống lời kể, ở nhà không được coi trọng, còn bị chồng cũ bắt nạt, người nhà chắc chắn không muốn chuyện này truyền ra ngoài, mất mặt mà. Cho nên trong mắt người ngoài, cô ấy vẫn là một đại tiểu thư hào nhoáng.”
“Còn tài nguyên của em tốt, rất có thể đúng là Hứa Sương giúp phía sau. Nhưng thế chẳng phải rất tốt sao?”
Lý Thanh nhìn em gái, giọng dịu dàng khuyên nhủ.
“Cô ấy muốn bỏ tài nguyên cho em, chẳng phải giống trước kia em muốn dành tiền mua đồ tốt cho cô ấy sao? Đều là muốn đối phương sống tốt hơn. Cô ấy không nói, anh đoán chắc vì sợ em không nhận. Dù sao em gái anh cũng hiếu thắng thế mà.”
Nói xong, Lý Thanh đưa ngón tay khẽ cạo mũi Lý Hảo.
Trước khi Lý Thanh tới Đế Đô, Lý Hảo cũng thường kể chuyện hằng ngày giữa cô và Hứa Sương qua điện thoại.
Điều kiện kinh tế của Hứa Sương tốt. Ban đầu cô ấy thường mua cho Lý Hảo đủ loại hàng xa xỉ, nhưng đều bị Lý Hảo từ chối.
Lúc ấy Lý Hảo ngay cả tiền thuê nhà còn chật vật, hoàn toàn không thể đáp lại những món quà đắt đỏ như vậy. Bản tính cô lại mạnh mẽ, biết khoảng cách kinh tế giữa mình và Hứa Sương lớn, càng không muốn chiếm tiện nghi của đối phương ở phương diện này.
Sau đó Hứa Sương cũng hiểu suy nghĩ của Lý Hảo, không tiếp tục tặng những thứ ấy nữa, chỉ thường dẫn cô đi ăn ngon, đi chơi khắp nơi.
Lý Thanh cảm thấy có lẽ chính vì từng trải qua chuyện này, Hứa Sương mới chọn một cách kín đáo hơn để giúp Lý Hảo.
“Em cũng không cần thấy khó chịu. Cho dù có Hứa Sương giúp, nhưng em có thành tích như bây giờ chắc chắn cũng không thể tách khỏi nỗ lực của chính em. Tài nguyên đưa cho em, em cũng phải có bản lĩnh nhận lấy chứ, đúng không? Em xem giới giải trí đi, có bao nhiêu người đập bao nhiêu tiền cũng nâng không nổi! Điều đó chứng minh em gái anh vốn đã giỏi!”
Mấy lời này dường như nói trúng lòng Lý Hảo.
Cô hít mũi, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều.
“Vậy tại sao chị ấy không giới thiệu bạn của chị ấy cho em?”
Câu hỏi này, Lý Thanh cũng có lời giải thích.
“Ôi, em nghĩ xem, họ đều là người làm ăn mà. Bề ngoài chắc chắn phải duy trì quan hệ tốt. Kiểu này nói là bạn không bằng nói là đối tác? Quan hệ riêng tư chưa chắc thật sự tốt.”
Giống Tần Xuyên Từ và Hà Tương Thần vậy.
Lý Thanh nói chắc như đinh đóng cột.
Lý Hảo đã không khóc nữa. Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy lời anh hình như cũng có chút đạo lý.
Thấy cảm xúc Lý Hảo dịu xuống, Lý Thanh cũng thả lỏng hơn, cuối cùng tổng kết.
“Cho nên anh thấy em vẫn nên trực tiếp hỏi Hứa Sương thì hơn. Một mình em ngồi đây nghĩ lung tung, càng nghĩ càng tệ. Hỏi cho rõ, nếu thật sự có vấn đề thì mình lại nghĩ cách. Nếu không chẳng lẽ em không muốn tiếp tục với cô ấy nữa?”
Lý Hảo nghe vậy, thần sắc khẽ động. Cô ngồi đây đau lòng đương nhiên vì vẫn muốn tiếp tục với Hứa Sương.
Bây giờ được Lý Thanh an ủi như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có thêm chút tự tin. Biết đâu thật sự là mình nghĩ quá nhiều.
Thế là không nói hai lời, cô trực tiếp lấy điện thoại gửi một tin cho Hứa Sương.
Vài giây sau, màn hình sáng lên, một yêu cầu gọi video bật ra.
Lý Hảo thấy vậy lập tức bấm nhận.
✦ Bình luận