Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 145
Buổi tụ tập ở quán bar
Nghe câu hỏi này, nụ cười trên mặt Hà Tương Thần càng rạng rỡ.
Thanh toán xong, một tay hắn cầm phần kem mới, tay kia tự nhiên khoác vai Lý Thanh, dẫn anh đi ra ngoài tiệm. Hắn hơi cúi đầu, dùng má thân mật cọ vào đầu Lý Thanh, giọng mang theo ý cười.
“Ngày tám tháng mười một.”
“Đuôi số giống anh, có phải rất có duyên không?”
Lý Thanh bị động tác thân mật bất ngờ của hắn làm đỏ tai. Nhưng trải qua nhiều lần, bây giờ anh đã có thể tỏ ra khá bình tĩnh, vẫn nghiêm túc gật đầu, âm thầm ghi nhớ con số ấy.
Ngày tám tháng mười một, tính ra chẳng phải sắp tới rồi sao?
Đến lúc đó, nên tặng Hà Tương Thần quà sinh nhật gì đây?
Hà Tương Thần không hề biết Lý Thanh đã bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch quà sinh nhật cho mình. Hắn lại cố ý trêu anh vài câu, sau đó dẫn anh tới gần đó ăn tối. Thấy thời gian gần đủ mới đưa người về dưới lầu căn hộ.
“Tối đi tụ tập đừng uống quá nhiều. Kết thúc thì gọi cho tôi.” Hắn dặn.
“Biết rồi.”
Lý Thanh cười đáp, vẫy tay với hắn rồi quay người đi vào cửa tòa nhà.
Hà Tương Thần ngồi trong xe, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng Lý Thanh, nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu lại.
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe từ bên cạnh chạy tới, dừng ngang xe hắn.
Kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp được chăm sóc rất tốt.
Hà Tương Thần xoa giữa mày, bất đắc dĩ mở miệng.
“Mẹ.”
……
Lý Thanh về căn hộ, việc đầu tiên là đi tắm.
Ném bộ quần áo hôm nay mặc vào máy giặt, cài chế độ xong, anh mới vừa lau tóc vừa bước khỏi phòng tắm, thay một bộ sạch sẽ, cả người thoải mái hơn nhiều.
Đến bảy giờ rưỡi, Lý Thanh mới tắt TV rồi ra ngoài.
Đi taxi hơn mười phút, anh đã tới nơi.
Sau khi xuống xe, bản đồ trên điện thoại báo “Bạn đã đến điểm đến”, nhưng anh nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy quanh đây có cửa hàng nào tên Mê Vụ.
Anh đi vòng quanh điểm dẫn đường hai lượt, bắt đầu nghi ngờ mình có đi nhầm không. Đúng lúc định gọi cho Lý Hảo hỏi quán bar rốt cuộc ở đâu, ánh mắt chợt liếc tới một góc khuất.
Trong một xó nhỏ, bảng đèn neon lúc ẩn lúc hiện, bên trên đúng là hai chữ Mê Vụ.
Kín đáo vậy sao?
Lý Thanh lẩm bẩm trong lòng, đứng ngoài cửa nhìn một lượt rồi đi vào. Hành lang phủ đầy dải đèn, rẽ một góc mới thật sự vào bên trong quán bar.
Âm nhạc như sóng lớn ập thẳng tới. Đèn laser đủ màu quét điên cuồng trong không gian tối, giữa sàn nhảy vô số thân hình trẻ tuổi uốn theo nhịp điệu, náo nhiệt vô cùng.
Lần đầu tới nơi thế này, Lý Thanh lộ vẻ chấn động. Anh nghển cổ cố tìm trong đám người, rất nhanh đã thấy bóng Lý Hảo.
Lý Hảo cũng nhìn thấy anh, từ ghế sofa đứng lên, hưng phấn vẫy tay.
“Anh! Bên này!”
Mắt Lý Thanh sáng lên, vội cười đi tới.
Ngoài Lý Hảo, trong khu ghế còn hai nam hai nữ, ai cũng là trai xinh gái đẹp, vóc dáng cao ráo, ngoại hình nổi bật.
Thấy Lý Thanh tới, mọi người đồng loạt nhìn sang.
“Để em giới thiệu.” Lý Hảo thân thiết kéo Lý Thanh ngồi xuống. “Đây là anh em, Lý Thanh, trước đó em từng kể với mọi người rồi.”
Lý Thanh hơi câu nệ, nhưng vẫn cười chào mọi người.
“Chào mọi người.”
Lý Hảo: “Anh, đây là Tiểu Nhã, A Kiệt, Kevin và Lily, đều là người mẫu của công ty bọn em.”
Mấy người rất nhiệt tình, lần lượt chào hỏi Lý Thanh, bầu không khí khá hài hòa.
Lý Thanh ngồi bên cạnh Lý Hảo, rất nhanh bị bầu không khí trò chuyện sôi nổi cuốn vào.
Chủ đề của họ phần lớn xoay quanh chuyện bát quái trong giới người mẫu: thương hiệu lớn nào lại ra sản phẩm mới, nhiếp ảnh gia nào tính khí quái dị nhất, hậu trường show nào hỗn loạn như chiến trường.
Lý Thanh tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cũng bị cách kể sinh động của họ chọc cười. Thỉnh thoảng họ còn cố ý kéo anh vào câu chuyện, hỏi ấn tượng của anh về Đế Đô hoặc chuyện công việc. Lý Thanh đều thật thà trả lời.
Uống qua vài vòng, bầu không khí càng lúc càng nóng. Mấy người trong khu ghế nhìn sàn nhảy náo nhiệt, cũng ngồi không yên.
“Ê, ngồi mãi chán quá, đi nhảy đi!”
“Đi đi đi!”
Mọi người ăn ý đứng dậy, còn nhiệt tình rủ Lý Thanh và Lý Hảo: “Anh Thanh, Tiểu Hảo, cùng đi chơi đi!”
Lý Thanh biết nhảy cái gì, vội xua tay.
“Thôi thôi, mấy đứa đi đi, tôi ngồi đây là được.”
Bộ xương già này mà lên đó uốn vài cái, khéo mai phải vào viện.
Lý Hảo cũng cười lắc đầu, không có ý đứng dậy.
Mấy người thấy vậy cũng không ép, cười đùa lao vào sàn nhảy.
Khu ghế lập tức chỉ còn hai anh em Lý Thanh và Lý Hảo.
Âm nhạc xung quanh vẫn ồn ào, nhưng sau khi mấy người kia rời đi, hai anh em lại yên lặng xuống. Lý Thanh cầm ly rượu nhấp một ngụm, ngọt ngọt, chẳng có bao nhiêu vị rượu.
Anh nghiêng đầu nhìn em gái bên cạnh.
Ánh đèn mờ ảo. Lý Hảo cầm ly ngồi yên, ánh mắt lại hơi thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Thật ra từ lúc vào cửa Lý Thanh đã cảm giác em gái hôm nay có tâm sự.
Liên tưởng tới việc hôm nay Hứa Sương không xuất hiện, lòng Lý Thanh khẽ động, thử hỏi: “Sao thế? Cãi nhau với Hứa Sương à?”
Nghe hai chữ “Hứa Sương”, Lý Hảo khẽ run.
Cô quay đầu nhìn anh, môi động đậy như muốn nói gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
“Không, cũng không tính là cãi nhau. Chỉ là… em đơn phương có chút vấn đề.”
“Đơn phương có vấn đề? Nghĩa là sao? Em muốn chia tay cô ấy rồi?”
“Không phải!”
Lý Hảo lập tức phản bác, giọng còn lớn lên một chút, sau đó lại như xì hơi, mím môi lắc đầu.
Cô im lặng một lát, uống cạn số rượu còn lại trong ly.
“Anh, em cứ cảm thấy chị Hứa Sương… hình như không giống như chị ấy nói.”
Hai anh em nhà họ Lý đều thuộc kiểu thần kinh khá thô, nhưng Lý Hảo hiển nhiên vẫn nhạy bén hơn anh mình.
Sự nghiệp gần đây của cô thật sự quá thuận lợi.
Thuận lợi đến mức chính cô cũng cảm thấy không chân thật.
Mấy tháng trước, cô vẫn chỉ là người mẫu nhỏ lo tiền thuê nhà, gửi hồ sơ khắp nơi nhưng liên tục thất bại. Còn bây giờ? Tài nguyên trên tay đã đạt mức của người mẫu hạng nhất trong ngành, thậm chí bắt đầu có chút tiếng tăm quốc tế.
Mà tất cả thay đổi này đều bắt đầu sau khi cô quen Hứa Sương.
Ban đầu sự thay đổi còn chưa quá khoa trương.
Nhưng từ sau khi quen Hứa Sương, vận may của cô cứ như bật hack. Những cơ hội thử việc trước kia phải liều mạng tranh giành, giờ biến thành công việc chủ động tìm tới. Sau khi vào công ty, công ty càng coi cô như con gái ruột, đủ loại tài nguyên hàng đầu đều đổ lên người cô.
Lúc bị tình yêu làm cho mụ mị, cô chỉ nghĩ mình cuối cùng gặp thời. Nhưng gần đây công việc thật sự quá bận, não sự nghiệp tạm thời đè được não yêu đương. Sau khi bình tĩnh lại, cô dần nhận ra có gì đó không đúng.
✦ Bình luận