Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 144
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 144 - Đều là công lao của người yêu cũ
Đều là công lao của người yêu cũ
Lý Thanh thò đầu nhìn.
Trên màn hình, tên ghi chú của mình rõ ràng là 【Thanh ❤】.
Trái tim đỏ chói kia suýt nữa làm mù mắt Lý Thanh.
Hà Tương Thần dùng ánh mắt lên án, ngắn gọn đưa ra yêu cầu.
“Tôi muốn giống vậy.”
Lý Thanh cảm giác nhiệt độ hai má lại bắt đầu tăng vọt.
Đối mặt yêu cầu mạnh mẽ của Hà Tương Thần, anh rầu rĩ đáp một tiếng.
“…Ờ.”
Sau đó, anh đỏ mặt cầm điện thoại, ngay trước mắt Hà Tương Thần sửa lại tên ghi chú.
【Tương Thần ❤】
Thẳng thừng như vậy, táo bạo như vậy, Lý Thanh nhìn thế nào cũng thấy xấu hổ.
Anh lén ngước mắt nhìn Hà Tương Thần. Đối phương đang cầm điện thoại của anh, vẻ mặt mãn nguyện. Lý Thanh bỗng ảo giác thấy một con hồ ly đang cười trộm đắc ý, cái đuôi cứ vểnh mãi lên trời.
Lý Thanh ngẩn ra, dụi mắt, xác nhận mình nhìn nhầm, không tự nhiên gãi má: Hà Tương Thần trong mấy chuyện thế này thật sự khá coi trọng cảm giác nghi thức.
Hà Tương Thần không biết Lý Thanh đang nghĩ gì. Hắn nhìn tên ghi chú 【Tương Thần ❤】 đối xứng với 【Thanh ❤】 trong điện thoại mình, hài lòng cong môi.
“Thế này mới đúng chứ, vừa rồi anh ghi qua loa quá.”
Miệng nói vậy, mắt hắn lại không rời màn hình điện thoại Lý Thanh. Ngón tay như vô tình lướt lên lướt xuống danh sách liên hệ.
Ừm, rất tốt. Trong liên hệ gần đây ngoài mình ra thì chỉ có Lý Hảo và một người tên Liễu Vũ.
Lịch sử trò chuyện nhiều nhất cũng là hai người này. Kéo xuống thêm, danh bạ sạch sẽ, hoàn toàn không có nhân vật nào trông giống bạn gái cũ.
Mấy động tác nhỏ của hắn đều bị Lý Thanh nhìn thấy.
Anh không nói gì.
Người yêu kiểm tra điện thoại thôi mà, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?
Trước kia lúc yêu đương, bạn gái anh thỉnh thoảng cũng kiểm tra như vậy. Anh cảm thấy mình trong sạch, không làm chuyện gì trái lương tâm, đối phương muốn xem thì xem thôi, còn có thể khiến người ta yên tâm.
Hà Tương Thần lật một lúc, cảm giác được ánh mắt Lý Thanh, lúc này mới nhận ra hành động của mình hình như quá rõ ràng, cũng quá sốt ruột, tay hơi cứng lại.
Từ sau khi đoán ra Lý Thanh từng có người yêu cũ, hắn nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.
Nhưng Lý Thanh không chủ động nói, còn hắn với một thân nợ phong lưu lại chẳng dám chủ động hỏi, sợ Lý Thanh quay đầu hỏi ngược về mình.
Kết quả vừa rồi cầm được điện thoại, thấy Lý Thanh hoàn toàn không đề phòng, chút dục vọng kiểm soát kia lập tức ngoi lên, hắn không nhịn được lật xem một chút.
Bây giờ thấy Lý Thanh thần sắc bình thường, dường như không hề để ý, tảng đá trong lòng Hà Tương Thần rơi xuống, cười trêu: “Muốn xem của tôi không?”
Hắn nói cực kỳ tự nhiên, một bộ tùy anh kiểm tra.
Đương nhiên cũng không phải hắn thật sự chẳng sợ.
Người đã làm chuyện chột dạ, từ lâu đương nhiên đã chuẩn bị chu toàn.
Những đoạn chat và phương thức liên lạc không thể để người khác thấy trong điện thoại, hắn đã dọn sạch từ sớm. Một số nội dung liên quan chuyện làm ăn nội bộ nhà họ Hà cũng xử lý xong, Lý Thanh không nhìn thấy được.
Cho nên hiện giờ thái độ hắn vô cùng hào phóng, thậm chí còn có chút mong Lý Thanh cũng kiểm tra mình.
Nhưng Lý Thanh lắc đầu, cười từ chối.
“Tôi thôi.”
Anh nói rất thoải mái: “Cậu là tổng tài lớn mà, trong điện thoại không chừng có bí mật thương nghiệp gì đó, tôi không dám xem lung tung.”
Hà Tương Thần nhướng mày.
Không kiểm tra? Vậy những chuẩn bị của hắn chẳng phải uổng phí sao?
“Thật sự không xem?” Hắn chưa từ bỏ, lại đưa điện thoại tới: “Vừa rồi tôi xem của anh rồi, có qua có lại chứ.”
Lý Thanh không để ý, cười một tiếng, xúc một thìa kem, nói mơ hồ: “Không sao, người yêu kiểm tra điện thoại nhau một chút chẳng phải rất bình thường à?”
Nghe câu này, nụ cười trên mặt Hà Tương Thần hơi cứng lại.
Lời này… sao nghe khó chịu thế nhỉ?
Cái gì gọi là “người yêu xem điện thoại nhau rất bình thường”? Nói quen miệng như vậy, chẳng khác nào trước kia Lý Thanh thường xuyên bị người yêu cũ kiểm tra điện thoại.
Hắn giật khóe môi, duy trì nụ cười, dùng giọng đùa hỏi: “Ha ha, nghe ý anh là người yêu cũ thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh à?”
“Cũng bình thường thôi,” Lý Thanh không nghĩ đã trả lời ngay: “Không thường xuyên, thỉnh thoảng xem một lần.”
“Ra vậy, ha ha.”
Hà Tương Thần cười khô hai tiếng.
Lý Thanh ăn một lúc, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút không đúng. Anh quay đầu nhìn Hà Tương Thần.
Mặc dù hắn vẫn đang cười, nhưng Lý Thanh cứ cảm thấy hắn hình như không vui.
Lý Thanh kinh ngạc một giây, sau đó trong đầu lóe sáng, đột nhiên hiểu ra, thần sắc khẽ thay đổi.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc ký ức đã chết lại bắt đầu tấn công anh.
Nói ra thì những thứ như đổi tên ghi chú couple, ghim đầu đoạn chat, nhắc ngày kỷ niệm… toàn là mấy trò hoa hòe được bạn gái cũ cầm tay dạy anh.
Lý Thanh chớp mắt, sau đó lập tức nở nụ cười lấy lòng, bắt đầu bày tỏ lòng trung thành.
“Ôi, chuyện đó đều là quá khứ rồi! Qua từ lâu rồi! Hơn nữa bây giờ họ đều có người yêu, sống rất tốt, ha ha.”
Nói xong anh vội xúc một thìa kem thật lớn, ân cần đưa tới miệng Hà Tương Thần.
“Ăn một miếng, ăn một miếng.”
Hà Tương Thần nhìn biểu cảm nhỏ của Lý Thanh, chút buồn bực trong lòng lập tức biến mất, thậm chí còn khá vui.
Khoảnh khắc ý thức được chuyện này, hắn lại thấy bực mình, cảm giác mình thật sự bị người ta nắm thóp triệt để.
Nhưng cơ thể vẫn thành thật há miệng, ăn hết thìa kem Lý Thanh đút, sau đó cũng không tiếp tục dây dưa chủ đề kia nữa.
Hai người đàn ông trưởng thành chia nhau một bát kem, tốc độ đương nhiên cực nhanh.
Liếm môi, Hà Tương Thần đứng dậy, lại đi tới quầy gọi một phần kem chocolate cỡ nhỏ.
Lý Thanh tưởng hắn chỉ muốn mua thêm một phần, kết quả giây sau đã thấy Hà Tương Thần chỉ vào thực đơn, rồi lấy điện thoại ra thanh toán.
“Xin chào, đã làm thẻ hội viên chí tôn của cửa hàng cho quý khách, nạp năm nghìn, lần tiêu dùng này được miễn phí, sau này được hưởng ưu đãi bảy mươi phần trăm.” Giọng nhân viên vang lên.
Năm nghìn!
Trơ mắt nhìn năm nghìn tệ biến mất, Lý Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc bật thốt.
“Ơ? Cậu còn nạp thẻ à?”
Hà Tương Thần đang thanh toán, đầu cũng không ngẩng: “Chẳng phải anh khá thích sao? Nhà họ hình như có dịch vụ giao tận nơi, cũng không xa căn hộ của anh.”
Vừa nói hắn vừa nhập gì đó trên máy tính bảng đăng ký thông tin hội viên.
“Mật khẩu tôi đặt ngày sinh của anh, dễ nhớ.”
Lý Thanh nghe vậy sửng sốt: “Cậu còn biết sinh nhật tôi?”
Anh ghé tới xem, chỉ thấy ô xác nhận mật khẩu rõ ràng là “0408”.
Không sai một chút nào.
Lý Thanh càng kinh ngạc. Anh chưa từng nói chuyện này với Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần như nhìn thấu suy nghĩ của anh, khẽ cười: “Trong hồ sơ cá nhân tài khoản liên lạc của anh chẳng phải có ghi sao?”
Lý Thanh ngẩn ra, hóa ra là vậy.
Ngay sau đó, anh như nhớ tới chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Hà Tương Thần, tò mò hỏi: “Vậy sinh nhật cậu là ngày nào?”
✦ Bình luận