Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 143
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 143 - Hà Tương Thần_ Anh chỉ lưu tên tôi thế này thôi à_
Hà Tương Thần: Anh chỉ lưu tên tôi thế này thôi à?
Hà phu nhân ngồi tại chỗ nhìn Lý Thanh một lúc.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn quyết định tự mình tới tiếp xúc thử.
Bà càng nghĩ càng cảm thấy không thể để Hà Tương Thần tiếp tục lừa như vậy. Sự thật sớm muộn cũng phải lộ, để Lý Thanh biết sớm một chút, cũng có thể sớm nói rõ tình hình với anh.
Nghĩ đến đây, Dụ Tuyết Cầm không do dự nữa, chỉnh lại tà váy rồi đứng lên.
Đúng lúc này, chuông cửa tiệm đồ ngọt vang lên.
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa.
Hà Tương Thần giết tới rồi.
Ánh mắt hắn sắc như đèn pha, quét một vòng toàn bộ cửa tiệm.
Trong lúc chính xác tìm thấy vị trí của Lý Thanh, ánh mắt cũng khóa chặt Hà phu nhân đang ngồi trong góc.
Tim Hà Tương Thần thót một cái. Hắn hít sâu, nét mặt nhanh chóng điều chỉnh, lại nở một nụ cười rạng rỡ bình thản. Ánh mắt rời khỏi Hà phu nhân, giả vờ hoàn toàn không nhìn thấy bà, đi thẳng về phía Lý Thanh.
“Chờ lâu chưa?”
Lý Thanh lắc đầu: “Chưa. Cậu nếm thử đi, cái này ngon lắm.”
Lúc Hà Tương Thần đi tới, ở góc Lý Thanh không nhìn thấy, một tay hắn đã lén giấu sau lưng, điên cuồng phất về phía mẹ mình, cổ tay vung đến mức sắp thành tàn ảnh.
Hà phu nhân đương nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của hắn.
Bà nhíu mày, định mặc kệ, trực tiếp đi qua nói rõ mọi chuyện với Lý Thanh, nhưng vệ sĩ bên cạnh đã mở miệng.
“Phu nhân, chúng ta vẫn nên đi trước thì hơn. Thiếu gia chắc có tiết tấu riêng. Bây giờ chúng ta qua đó, nhỡ làm rối kế hoạch của thiếu gia thì không tốt.”
Câu này thật sự chặn được Hà phu nhân.
Bà trừng vệ sĩ một cái, nhưng cuối cùng vẫn không đi tiếp. Bà cũng sợ mình nhất thời kích động ngược lại làm hỏng chuyện. Bây giờ con trai cả của bà chỉ còn trông cậy vào cọng rơm cứu mạng Lý Thanh này thôi.
Hà phu nhân đứng nguyên chỗ do dự một lát, cuối cùng lại ngồi xuống.
Nhưng bà cũng không lập tức rời đi, mà tiếp tục quan sát.
Nhìn Hà Tương Thần tự nhiên ngồi bên cạnh Lý Thanh, còn Lý Thanh vui vẻ cười lên, không cúi đầu xem điện thoại nữa, người vừa trò chuyện với Lý Thanh là ai cũng đã có đáp án.
Nhìn bầu không khí tự nhiên thân mật giữa hai người, lửa giận trong lòng Dụ Tuyết Cầm lại tan đi một ít.
Tiến độ này… hình như cũng được?
Có lẽ thằng nhóc này thật sự có cách của riêng nó.
Hà phu nhân khẽ thở dài, nhìn cảnh hai người hòa thuận thêm lần cuối, cuối cùng mới đứng dậy, dẫn theo nhóm vệ sĩ rời khỏi tiệm đồ ngọt.
Nhưng bà không đi xa, mà lên chiếc xe đỗ bên đường chờ.
Định đợi hai người tách ra rồi sẽ tra hỏi Hà Tương Thần cho ra nhẽ, hỏi xem rốt cuộc hắn tính thế nào.
Thấy mẹ mình dẫn người rời đi, Hà Tương Thần thầm thở phào.
Hắn thật sự sợ mẹ mình chẳng quan tâm gì mà xông thẳng tới. May là nguy cơ tạm thời được giải trừ.
Không còn nỗi lo phía sau, Hà Tương Thần lập tức dồn toàn bộ tâm trí trở lại người trước mặt.
Lý Thanh không nhận ra dòng nước ngầm giữa Hà Tương Thần và Hà phu nhân, lại xúc một thìa kem đút cho hắn.
Hà Tương Thần ăn một miếng, nheo mắt rồi nở nụ cười với Lý Thanh.
Lý Thanh lập tức thấy ngượng. Sau đó mới nhận ra hành động này quá sến súa, anh kín đáo liếc xung quanh, cảm giác dường như có vài ánh mắt như có như không đang bay về phía họ.
Anh đã gần ba mươi tuổi, yêu đương còn chơi kiểu của mấy đứa trẻ thế này, thật sự quá xấu hổ.
Lý Thanh vội thu tay, người hơi co lại, hạ giọng nói: “Nếu cậu muốn ăn thì tôi mua riêng cho cậu một phần nhé, thế này không hay lắm.”
“Có gì mà không hay?”
Hà Tương Thần nhướng mày. Hắn luôn sống rất trẻ, lại trước nay thích làm theo ý mình, chưa bao giờ để ý ánh mắt người khác. Bây giờ thấy dáng vẻ xấu hổ của Lý Thanh, càng nổi ý muốn trêu anh.
“Không được, tôi chỉ muốn ăn của anh.” Hắn cố ý làm vẻ tủi thân: “Sao, anh chê tôi rồi?”
Lý Thanh trợn mắt phản bác: “Tôi chê cậu hồi nào!”
“Không có à?”
Hà Tương Thần cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm thìa của Lý Thanh, dẫn anh xúc thêm một thìa trong bát, rồi đưa vào miệng mình.
“Vậy tôi ăn của anh.”
Môi Lý Thanh run run, ánh mắt phiêu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Anh chỉ im lặng cúi đầu, tự mình xúc một thìa kem nhét vào miệng, muốn dùng cái lạnh để hạ nhiệt, còn nhỏ giọng lẩm bẩm.
“…Tôi có nói không cho cậu ăn đâu.”
Điện thoại trên bàn rung lên một cái.
Lý Thanh liếc qua, phát hiện là Lý Hảo gửi tin, tiện tay mở ra.
【Lý Hảo: Anh, tối nay anh rảnh không?】
Tối nay? Lý Thanh nhìn Hà Tương Thần một cái rồi mới trả lời.
【Làm gì vậy? Mấy giờ?】
【Lý Hảo: Tám giờ, bạn bè tụ tập, anh qua đi cùng em nhé. Mèo làm nũng.jpg】
Nhìn thời gian này, Lý Thanh suy nghĩ một lát, sau đó quay sang Hà Tương Thần.
“Hay cậu đi cùng tôi nhé?”
Vừa hay anh cũng có thể giới thiệu Hà Tương Thần với Lý Hảo.
Hà Tương Thần ngồi ngay bên cạnh, cũng thấy nội dung trò chuyện giữa Lý Thanh và Lý Hảo. Đối mặt lời mời của anh, hắn lại lắc đầu.
“Chắc không được. Tối nay tôi vừa khéo có chút việc phải xử lý.”
Lý Thanh nghe vậy gật đầu, cũng không thất vọng.
【Được, ở đâu?】
【Lý Hảo: Moah.jpg】
【Lý Hảo: Ở ‘Mê Vụ’, em gửi địa chỉ nhé. [Vị trí]】
Quán bar à?
Nhìn địa chỉ đó, Lý Thanh suy nghĩ.
Tuy bây giờ anh cũng tính là từng tới nơi như hội sở Thánh Hâm, nhưng quán bar đúng nghĩa thì thật sự chưa đi bao giờ.
Hà Tương Thần đương nhiên cũng nhìn thấy địa chỉ kia.
“Đi uống rượu à? Kết thúc thì gọi cho tôi, đến lúc đó tôi tới đón anh.”
Nghe vậy, Lý Thanh ngẩng đầu cười với hắn: “Được, nhưng em tôi với bạn chắc cũng không uống nhiều đâu, đến lúc đó xem tình hình.”
Hà Tương Thần gật đầu, như chợt nhớ ra chuyện gì, đưa tay lướt hai cái trên màn hình điện thoại của Lý Thanh.
Lý Thanh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn lật tới danh sách liên hệ được ghim đầu.
Chính là tài khoản của Hà Tương Thần, lúc này tên ghi chú là 【Tương Thần】.
Nhìn đến đây, Lý Thanh lập tức hơi ngượng.
Đối với anh, cách gọi Tương Thần đã rất thân mật mập mờ rồi, thậm chí anh còn không quá dám gọi thẳng mặt như vậy.
Anh hơi lúng túng hắng giọng, đang định nói gì đó, lại phát hiện sắc mặt Hà Tương Thần hình như không hài lòng lắm.
“Anh chỉ lưu tên tôi thế này thôi à?”
Lý Thanh ngẩn ra, không ngờ Hà Tương Thần lại không vui vì chuyện này. Nhưng anh cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì, lại nhìn cái tên ghi chú một lần, chần chừ hỏi: “Ờ… tôi gõ sai chữ à?”
Hà Tương Thần không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh một cái, sau đó lấy điện thoại của mình ra, mở khóa, vào ứng dụng trò chuyện rồi xoay màn hình về phía Lý Thanh.
✦ Bình luận