Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 164
Nghe vậy, ông chủ nhìn sang Lý Thanh.
Hai người vừa đối mắt, vẻ mặt đồng thời thay đổi.
Lý Thanh ở quê chính là vua mặc cả. Cả đời sống thật thà, chút tâm nhãn gần như đều dùng hết ở chợ để mặc cả, năm xưa còn được mệnh danh là tiểu vương tử chợ rau. Còn ông chủ lại là lão làng lăn lộn ở khu chợ này suốt bảy năm!
Trong một khoảnh khắc, hai người đều có cảm giác gặp được đối thủ.
Bắt đầu luận đạo với nhau.
Triệu Phi Phi đứng cạnh nhìn tới trợn mắt há mồm!
Cuối cùng, vẫn là tiểu vương tử chợ rau hơn một bậc!
Ông chủ mặt mày kỳ quái: “Được được được, tính giá sỉ cho cậu! Sợ cậu thật rồi!”
Nghe vậy, Triệu Phi Phi vui mừng giơ ngón cái với Lý Thanh. Lý Thanh cũng cười tít mắt. Cuối cùng nhìn giờ hơi gấp, hai người mới không nói nhảm nữa, bắt đầu mua những nguyên liệu khác.
Một giờ sau, bốn người cuối cùng cũng chuyển hết nguyên liệu lên xe, ai nấy mệt tới thở hồng hộc.
Kết quả chưa thở được mấy hơi, lại hì hục lái xe về nhà hàng.
Đội của Khương Vũ cũng đã về. Nhiệm vụ của họ là tới khu vực gần đó kéo khách, bán trước suất ăn tối hôm nay, xem ra cũng tiến hành khá thuận lợi.
Tổ đạo diễn thấy người đã đủ liền để họ bắt đầu chọn thùng.
“Các vị đầu bếp đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ có thể chọn những chiếc thùng muốn mở.”
Mọi người bàn một lúc, quyết định chọn chiếc ngoài cùng bên trái và chiếc ở chính giữa.
Nhân viên bước lên, kéo phăng vải đen.
Trong thùng bên trái là một đống bạch tuộc tươi sống vẫn đang ngọ nguậy.
Còn chiếc ở giữa là một khay ve sầu, đã được chiên chín, nếu không ít nhiều còn phải kêu hai tiếng.
“Á!” Triệu Phi Phi sợ tới lùi một bước.
“Tôi biết ngay chẳng có chuyện tốt mà!”
So ra thì bạch tuộc tuy cũng còn sống nhăn, ít nhất vẫn là nguyên liệu thường thấy. Vì có người thật sự không thích ve sầu, cuối cùng mọi người chọn bạch tuộc.
Chọn xong nguyên liệu đặc biệt, trận chiến trong bếp chính thức bắt đầu.
Khương Vũ và Triệu Phi Phi đều là người biết nấu ăn ở nhà. Trước đây cũng luôn do họ gánh trách nhiệm bếp chính, lần này không ngoại lệ.
Lý Thanh, Tề Thước và Hoàng Vân Chân được sắp làm phụ bếp, rửa rau, thái rau, sơ chế bạch tuộc các kiểu. Mấy người cũng chẳng ý kiến, ngoan ngoãn nghe chỉ huy.
Những người còn lại phụ trách bê món và tiếp khách ở sảnh trước.
Khách lần lượt dùng phiếu đặt trước đi vào. Nhà hàng vốn còn rộng rãi dần trở nên bận rộn.
“Anh Vũ, sườn chua ngọt bàn ba xong chưa?”
“Chị Phi Phi, bàn năm giục món rồi!”
“Có ngay có ngay!”
Nhà bếp nóng hừng hực, sảnh trước cũng cuống tay cuống chân.
Tuy đã quay mấy tập, nhưng những người bê món trước đây chưa từng làm công việc này, hôm nay khách lại đặc biệt đông nên khó tránh khỏi sai sót.
“Chào anh, đây là cá hấp của anh.” Hoàng Vân Chân bưng một đĩa tới đặt lên bàn khách.
Vị khách nhìn một cái rồi cau mày: “Tôi gọi không phải món này, tôi gọi cá kho.”
Hoàng Vân Chân lập tức ngẩn ra. Cậu nhìn phiếu trong tay, phát hiện đúng là cá kho, lập tức hoảng.
“Xin lỗi xin lỗi! Bọn em làm nhầm, anh chờ một chút!”
Nói rồi chạy vào sau báo tin xấu.
“Hình như làm nhầm món rồi. Khách bàn bảy gọi cá kho chứ không phải cá hấp.”
Nghe vậy, Triệu Phi Phi lập tức lấy phiếu xem. Nhớ ra gì đó, mặt cô đầy áy náy.
“Là tôi làm, tôi nhìn nhầm.”
Lý Thanh đang rửa rau, nghe vậy phủi nước trên tay, cầm phiếu đi ra.
“Chắc không sao, để tôi ra nói chuyện với họ xem.”
Anh đi tới bàn bảy, trước tiên cúi người với khách, trên mặt mang nụ cười xin lỗi.
“Anh à, thật sự xin lỗi. Hôm nay bọn tôi khai trương hơi bận, làm nhầm món của anh, mong anh thông cảm.”
“Đĩa cá hấp này coi như nhà hàng tặng anh, anh nếm tay nghề đầu bếp bên tôi. Phần cá kho của anh bọn tôi lập tức bảo bếp làm gấp, rất nhanh sẽ mang lên. Anh thấy vậy được không?”
Vị khách thấy thái độ Lý Thanh chân thành, vốn cũng không tức lắm, lập tức xua tay.
“Thôi thôi, cá hấp thì cá hấp, cá kho không cần lên nữa, cũng ăn không hết.”
“Vâng, được ạ! Cảm ơn anh! Vậy bọn tôi tặng anh thêm hai chai nước.”
Một khủng hoảng nhỏ cứ thế được anh hóa giải.
Hoàng Vân Chân nhìn Lý Thanh bằng ánh mắt khác hẳn, cảm thấy anh thật thuần thục.
Phát hiện ánh mắt của cậu, Lý Thanh ngượng ngùng cười: “Trước đây tôi từng làm phục vụ, không có gì.”
Còn là phục vụ ở hội sở Thánh Hâm nữa. Nói thật, khách ở đó còn khó chiều hơn bên này nhiều 🙂
Cứ thế bận tới gần ba giờ chiều. Đợi bàn khách cuối cùng rời đi, nhà hàng cuối cùng mới yên tĩnh. Mọi người đều mệt bẹp trên ghế, chẳng muốn động một ngón tay.
Riêng Lý Thanh lại cảm thấy vẫn ổn.
Anh tựa lưng ghế, nhớ lại trải nghiệm cả ngày. Nếu show thực tế đều quay thế này, ngoài đời mở quán cũng như vậy sao? Vậy công việc này hình như chẳng khó lắm?
Anh thậm chí còn thấy mình khá hợp làm việc này.
Đợi tổ đạo diễn tuyên bố quay hôm nay kết thúc, mọi người tản ra. Tiểu Văn đã chờ bên cạnh từ lâu. Thấy Lý Thanh đi ra, cậu lập tức đưa một chai nước.
Lý Thanh cười nhận lấy, sau đó lấy điện thoại, soạn một tin nhắn.
【Hôm nay tôi quay xong rồi, khá thuận lợi!】
【Tương Thần❤: Ừ, vất vả rồi.】
【Tương Thần❤: Có mệt không?】
【Hơi mệt, nhưng vẫn ổn.】
【Tương Thần❤: Nghỉ sớm nhé, ngày kia tôi tới thăm anh.】
“Khụ!” Lý Thanh thấy tin cuối, suýt sặc nước bọt.
Anh vội trả lời: 【Đừng! Tôi đang làm việc ở đây, hơn nữa quay thêm một tập là đi rồi, cậu đừng tới.】
Anh không muốn ngày kia ở trường quay nhìn thấy khuôn mặt Hà Tương Thần. Nhớ phản ứng của mọi người ở đoàn phim trước, trực giác Lý Thanh cảm thấy bên này chắc cũng chẳng khác bao nhiêu.
Bên Hà Tương Thần im lặng một lúc mới trả lời một chữ.
【Tương Thần❤: Ồ.】
【Tương Thần❤: [tủi thân.jpg]】
Lý Thanh nhìn meme kia, trong lòng buồn cười. Nhưng cũng không biết có phải ảo giác không, anh hình như cũng hơi nhớ Hà Tương Thần, rõ ràng mới xa nhau chưa mấy ngày.
Ngón tay Lý Thanh dừng một chút, lại bắt đầu gõ.
【Đợi tôi quay xong là về rồi, nhanh thôi. Tới lúc đó cậu tới đón tôi nhé.】
【Tương Thần❤: Bao luôn. [liếc mắt đưa tình.jpg]】
Lý Thanh bật cười, lại tán gẫu với Hà Tương Thần chuyện khác.
Thời gian thoắt cái trôi qua, chớp mắt đã một tuần sau.
Show thực tế khác phim truyền hình, chu kỳ sản xuất ngắn, hậu kỳ cắt dựng xong rất nhanh đã có thể phát sóng.
Tối phát sóng.
Lý Thanh cố ý đặt đồ ăn giao tới trước, bày lên bàn, sau đó hào hứng bật TV trong phòng khách sạn, canh trước trang phát của nền tảng video, chờ đúng tám giờ.
✦ Bình luận