Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 140
Gương mặt vốn còn khá đẹp của Nghiêm Văn Vũ trong trận đánh đơn phương này rất nhanh đã sưng vặn vẹo.
Máu trộn nước mắt nước mũi lem cả mặt, dính vào tóc, chật vật vô cùng.
Hắn thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng rên trọn vẹn đã bị một cú nặng đấm thẳng vào mặt, cả người bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống.
Cú này không nhẹ, trực tiếp khiến hắn mất khả năng đứng dậy. Máu quệt lên sàn đài, Nghiêm Văn Vũ ôm đầu, co thành một cục, bật tiếng rên đau.
Cảm giác Hà Tương Thần dần tiến tới, hắn theo bản năng run lên. Đau đến mức muốn tránh mà cơ thể chẳng còn chút sức.
Phòng tuyến tâm lý sụp đổ trong sợ hãi. Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, nức nở, giọng mơ hồ.
“Ư… tôi, tôi thật sự không định làm gì anh ta… tôi sai rồi… ư… tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, thật sự không dám…”
Nghiêm Văn Vũ là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, nào từng chịu khổ kiểu này?
Gia thế đặt ở đó, từ nhỏ tới lớn đi đâu cũng được chiều. Kể cả giai đoạn điên cuồng nhất trước đây, Hà Tương Thần cùng lắm bảo người đề phòng, không cho hắn tới gần, chưa từng thật sự truy cứu.
Bây giờ cuối cùng hắn được nếm mùi “đòn đời” theo đúng nghĩa.
Từ lúc Hà Tương Thần ra tay tới lúc hắn ngã chưa đầy một phút, nhưng với Nghiêm Văn Vũ dài như địa ngục. Đau đớn làm rối lý trí. Theo từng bước Hà Tương Thần tới gần, hắn nhớ tới lịch sử phát gia nhà họ Hà, thật sự cảm thấy đối phương muốn giết mình.
Hắn lập tức khóc không thành tiếng, thê thảm lại chật vật, lặp đi lặp lại xin tha và xin lỗi.
Hà Tương Thần tới bên, dừng chân, từ trên cao nhìn xuống. Chút vận động này với hắn còn chưa tính là khởi động. Thấy bộ dạng thảm hại của Nghiêm Văn Vũ, đáy mắt không có chút thương hại, nhưng hắn cũng lười ra tay tiếp.
Hà Tương Thần nhấc chân, nhẹ đá vai Nghiêm Văn Vũ.
Cả người hắn run bắn, tưởng một vòng đánh mới lại bắt đầu, tiếng khóc cũng đổi giọng.
Hà Tương Thần thấy vậy ngược lại cười một tiếng, nghe tới da đầu tê.
“Giữa ban ngày ban mặt mà dám trực tiếp bắt một người sống sờ sờ từ ngoài đường đi. Nghiêm thiếu gia, ý thức pháp luật của cậu thật sự quá kém. Không còn cách nào, tôi đành tự dạy cậu một bài.”
“Tôi không dám nữa! Sau này không dám nữa! Tôi thật sự không định làm gì anh ta, chỉ muốn dọa thôi, tôi…”
Nghiêm Văn Vũ nức nở, lộn xộn lặp lại mấy câu đó. Ngoài chúng ra hắn cũng chẳng biết còn làm được gì.
Hà Tương Thần nghe hơi phiền.
“Chậc.”
Một tiếng này khiến Nghiêm Văn Vũ lập tức im bặt, đến khóc cũng không dám bật thành tiếng, chỉ còn tiếng nấc bị ép xuống. Hắn run rẩy, hoảng sợ nhìn Hà Tương Thần. Ngẩng lên thấy trên mặt đối phương đến nụ cười cũng mất, chỉ còn lạnh nhạt, nước mắt càng chảy.
Hà Tương Thần bình thản nói.
“Vì cậu chỉ muốn dọa anh ấy, nên bây giờ tôi cũng chỉ dọa cậu thôi.”
“Cậu nên may mắn vì mình không có ý khác. Trước đây tôi quá tốt với cậu, bởi khi ấy tôi coi cậu là đứa trẻ không hiểu chuyện, lười tính toán. Nhưng Nghiêm thiếu gia, cậu không thể mãi là trẻ con.”
“Những lời trước đây có thể cậu chưa hiểu. Bây giờ tôi nói lại một lần: tránh xa tôi ra.”
“À, giờ thêm một điều.” Hắn như nhớ ra gì đó, cúi người bổ sung, “Tránh xa người yêu tôi nữa. Được không?”
Người yêu?
Không phải tình nhân sao?!
Đầu Nghiêm Văn Vũ ong ong. Cơn đau toàn thân trộn với chấn động trong lòng khiến hắn cuối cùng hiểu nguyên nhân thật sự khiến hôm nay mình rơi vào kết cục này.
“Trả lời đâu?”
Giọng trên đầu lại truyền xuống. Nghiêm Văn Vũ không kịp nghĩ chuyện khác, vội dùng sức gật đầu.
Thấy hắn ngoan, Hà Tương Thần hài lòng cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước lúc đi còn thân thiện nhắc.
“Trước khi về nhớ rửa mặt, hơi bẩn.”
Nói xong, hắn quay người xuống đài, dẫn người rời khỏi đây.
Ra ngoài ngồi vào xe về, sắc mặt Hà Tương Thần vẫn không tốt lắm.
Dù tự tay dạy Nghiêm Văn Vũ một trận, xả được cơn giận, sự bực bội trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan.
Thật ra ban đầu hắn định dùng cách cũ xử lý Nghiêm Văn Vũ: cảnh cáo riêng một phen, rồi cướp vài dự án lợi nhuận cao khỏi tay nhà họ Nghiêm. Khi nhà họ Nghiêm biết đau, tự nhiên sẽ quản con mình.
Chỉ là sau khi rời bệnh viện, hắn cố ý treo Nghiêm Văn Vũ mấy ngày, vốn muốn để nỗi sợ giày vò trước rồi mình mới thong thả xuất hiện.
Nhưng chính trong mấy ngày đó, hắn ở nhà nhớ lại lời bác sĩ, đột nhiên nghĩ thông vài chuyện.
Bác sĩ nói lúc ấy bản thân hắn vốn đang ở trạng thái tức giận, biển tinh thần không tốt, nên vừa nhìn thấy Lý Thanh đã lập tức bị kích thích, mới làm ra hành vi mất kiểm soát.
Cái gọi là “trạng thái tức giận”, ban đầu hắn chưa nhận ra là gì.
Bây giờ bình tĩnh nghĩ kỹ, hôm đó trên đường đi tìm Lý Thanh, có lẽ hắn tức giận hơn mình tưởng rất nhiều.
Chỉ là khi ấy hắn cho rằng mình không thích Lý Thanh, cũng không muốn tỏ ra quá căng thẳng vì Lý Thanh trước mặt thuộc hạ.
Nhưng một khi đã nhận ra mình thật sự thích Lý Thanh, những chuyện còn lại chẳng có gì khó thừa nhận.
Cho nên xét tới cùng, chuyện hắn mất khống chế còn phải đổ cho Nghiêm Văn Vũ. Biển tinh thần không ổn chiếm một nửa, Nghiêm Văn Vũ là thủ phạm, cũng nhất định phải chiếm nửa còn lại!
Càng nghĩ càng tức.
Thế là mới có chuyện hôm nay.
Hà Tương Thần thở ra, xoa giữa mày, quay sang hỏi Từ Thích.
“Lý Thanh đang làm gì?”
Từ Thích lập tức đáp.
“Gần đây Lý tiên sinh nhận quay một đoàn phim, nhưng lần này chỉ là vai quần chúng. Theo lịch, hôm nay là ngày quay cuối. Nếu bây giờ qua thì thời gian vừa đẹp, Lý tiên sinh chắc vừa đóng máy xong, ngài vẫn có thể gặp.”
Hà Tương Thần gật đầu, sắc mặt tốt hơn chút: “Đi tìm anh ấy.”
“Vâng.”
Nói xong Hà Tương Thần dựa ghế, cầm điện thoại.
Màn hình sáng. Trên khung chat, Lý Thanh gửi cho hắn một tin từ nửa tiếng trước.
【Thanh ❤: Ngày cuối rồi, lát nữa tôi tan làm!】
Hà Tương Thần nhìn dòng chữ, tâm trạng tốt lên nhiều, đầu ngón gõ màn hình trả lời.
Cùng lúc đó ở phía bên kia.
Đúng như Từ Thích nói, Lý Thanh lúc này thật sự đã đóng máy.
Nhưng còn sớm hơn Từ Thích dự đoán. Anh đã tẩy trang xong, thay đồ của mình, chuẩn bị rời đi.
Lý Thanh không biết người yêu tốt của mình ở nơi anh không nhìn thấy vừa mới đánh một người gần chết.
Nhìn điện thoại thấy Hà Tương Thần trả lời, anh cười ngốc nghếch, vừa đi vừa nhắn tin với hắn.
✦ Bình luận