Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 141
Người phụ nữ kỳ lạ
Địa điểm quay lần này cách Mộ Quang Tinh Vân không xa, đương nhiên cũng khá gần ký túc xá của Lý Thanh.
Anh thấy chẳng cần đặc biệt sắp xe đưa đón, định tự mình thong thả đi bộ về.
Buổi chiều mùa hè, nắng gắt đến chói chang.
Lý Thanh đi một lúc, sau lưng đã rịn một lớp mồ hôi. Trả lời xong tin nhắn của Hà Tương Thần, anh tiện tay lau mồ hôi, không khỏi cảm thán.
Theo lý mà nói, tháng này đã nên tính là mùa thu rồi, nhưng mùa hè năm nay ở Đế Đô dường như đặc biệt lưu luyến, mãi không chịu đi, đến giờ vẫn nóng kinh khủng.
Anh kéo cổ áo cho thoáng. Đang đi, khóe mắt bỗng lướt qua một cửa hàng bên đường, Lý Thanh dừng bước.
Đó là một tiệm đồ ngọt. Kính cửa sáng bóng, bên trong trang trí tinh tế, mơ hồ còn nghe thấy tiếng máy móc vận hành.
Lý Thanh nuốt nước bọt.
Có thể thuê một mặt bằng lớn như vậy ở khu trung tâm Đế Đô, trong tiệm lại có không ít khách, giá cả chắc chắn không rẻ. Trước kia, gặp loại cửa hàng chỉ nhìn đã biết đắt đỏ thế này, Lý Thanh luôn tránh xa.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Gần đây anh kiếm được chút tiền, túi tiền phồng lên một tí, tự tin cũng tăng theo. Hơn nữa trời quả thật nóng, anh cũng thật sự thèm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định vào xa xỉ một lần.
Nghĩ vậy, Lý Thanh đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông cửa vang lên. Mùi sữa và hương trái cây hòa cùng luồng khí lạnh ập tới, lập tức xua tan cái nóng oi bức.
Lý Thanh quan sát cách bài trí trong tiệm, sau đó đi tới quầy gọi món. Nhìn bảng giá, tim anh vẫn khẽ thót một cái, nhưng cuối cùng vẫn gọi cho mình một phần kem cỡ lớn nhất. Thanh toán xong, anh tìm chỗ ngồi, chờ nhân viên mang đồ lên.
Trong lúc chờ còn trò chuyện với Hà Tương Thần rất hăng.
Ở nơi Lý Thanh không biết, có một đôi mắt đang chăm chú nhìn anh.
Dụ Tuyết Cầm.
Giám đốc dự án của tập đoàn Dụ thị, đồng thời cũng là phu nhân chủ tịch tập đoàn Hà thị, và là mẹ ruột của Hà Tương Thần.
Chuyện Hà Tương Thần tìm được đối tượng có độ tương thích cao đương nhiên không thể giấu người nhà. Bây giờ cả nhà họ Hà chẳng còn ai chưa từng nghe cái tên Lý Thanh! Mà nếu nói ai kích động nhất, chắc chắn chính là bà mẹ này.
Mấy ngày nay, tâm trạng Hà phu nhân chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc.
Vừa mới vì con trai cả sắp không còn bao lâu mà đau lòng tuyệt vọng, nước mắt còn chưa lau khô, ngay sau đó đã nhận được tin: đối tượng tương thích cao tìm thấy rồi! Chính là Beta nằm phòng bên cạnh Hà Tương Thần!
Khiến Hà phu nhân giây trước còn đang khóc, giây sau lập tức bị niềm vui khổng lồ nhấn chìm.
Bà nhịn mấy ngày, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Hôm nay cố ý cải trang một phen, muốn tới nhìn Lý Thanh xem sao.
Lúc này bà đang đứng ngoài tiệm đồ ngọt, xuyên qua tấm kính sạch bóng nhìn Lý Thanh đang ngồi bên trong cúi đầu nghịch điện thoại.
Từ góc này chỉ thấy được gương mặt nghiêng của anh. Khóe môi cong lên cho thấy tâm trạng lúc này rất tốt, dường như đang trò chuyện với ai đó.
Nhìn cảnh ấy, nụ cười trên mặt Dụ Tuyết Cầm lại nhạt đi đôi chút, thêm mấy phần lo lắng.
“Ôi chao, đứa nhỏ này… không phải đã có người yêu rồi chứ? Bên Tương Thần rốt cuộc thế nào, đã nói rõ với người ta chưa vậy?”
Vệ sĩ đi phía sau nghe vậy, vẻ mặt hơi do dự, nhỏ giọng nhắc: “Phu nhân, thiếu gia đã đặc biệt dặn, tạm thời không được tiếp xúc với Lý tiên sinh. Chúng ta thế này…”
“Tôi tiếp xúc với cậu ấy hồi nào?”
Dụ Tuyết Cầm lập tức quay đầu, đôi mày thanh tú dựng lên, phất tay: “Tôi chỉ nhìn thôi, nhìn cũng không được à? Thật là!”
Nhắc tới chuyện này, Dụ Tuyết Cầm lại đầy một bụng tức.
“Xét cho cùng đều tại nó! Suốt ngày bịa với người ta đủ thứ linh tinh. Nếu nó không nói dối, tôi có cần lén lút như bây giờ không? Còn con riêng nữa chứ! Cậu nói xem tôi nuôi đứa con này để làm gì?!”
Từ lúc tra rõ Lý Thanh là đối tượng tương thích cao, Dụ Tuyết Cầm đã tích cả bụng oán niệm với những trò quái gở của Hà Tương Thần. Bây giờ bị vệ sĩ nhắc một câu, càng tức không có chỗ phát.
Vệ sĩ bị mắng như vậy cũng không lên tiếng nữa, im lặng ngậm miệng.
Dụ Tuyết Cầm thở ra một hơi, thần sắc lại khôi phục vẻ bình thản ưu nhã. Bà nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mai, động tác cao quý, sau đó đẩy cửa tiệm, ung dung bước vào.
Vào trong, bà chọn một chỗ không quá gần cũng không quá xa Lý Thanh, sau đó lấy điện thoại ra, vừa gọi món vừa lén quan sát anh.
Vị trí này vừa khéo có thể nhìn rõ cả gương mặt Lý Thanh.
Ngũ quan thanh tú, ánh mắt sạch sẽ, làn da màu lúa mì. Không tính là kinh diễm, nhưng ghép lại rất dễ nhìn. Lúc cúi đầu mỉm cười trông không hề có tính công kích, vừa nhìn đã thấy là người dễ tính.
Dụ Tuyết Cầm càng nhìn càng hài lòng, không nhịn được nhỏ giọng cười nói với vệ sĩ.
“Đứa nhỏ này nhìn là biết thật thà, rất hợp với Tương Thần nhà chúng ta!”
Thật ra trước khi tới bà đã xem ảnh Lý Thanh, nhưng bây giờ gặp người thật vẫn thấy kích động.
Nhìn Lý Thanh vẫn đang cười với điện thoại, chút lo lắng vừa bị ép xuống trong lòng Dụ Tuyết Cầm lại trồi lên.
Bà hạ giọng, nhỏ tiếng dặn vệ sĩ.
“Đi, cậu vòng một vòng qua đó xem cậu ấy đang nói chuyện với ai, rồi nói tôi biết tên ghi chú.”
Vệ sĩ lộ vẻ khó xử.
“Phu nhân, chuyện này… không ổn lắm đâu. Hơn nữa theo lời đồn bên ngoài, Lý tiên sinh hiện giờ là tình nhân của thiếu gia, chắc không thể có người yêu khác. Tám chín phần là đang nói chuyện với thiếu gia thôi.”
“Chậc!” Dụ Tuyết Cầm trừng anh ta.
“Tình nhân cái gì! Cậu nói chuyện sao khó nghe thế! Với cái thân phận rách nát mà nó tự dựng hiện giờ, nó có tư cách nuôi tình nhân à? Mau đi! Qua xem cho tôi, nhỡ đâu thì sao! Nhỡ không phải thì làm thế nào?”
Lén xem người khác nhắn tin đương nhiên không lịch sự. Với năng lực nhà họ Hà, muốn biết Lý Thanh có yêu đương hay không, thật ra chỉ cần tiện tay điều tra là rõ ràng ngay — hình như cũng chẳng lịch sự hơn là bao.
Nhưng hiển nhiên, Hà phu nhân bây giờ một giây cũng chờ không nổi.
Vệ sĩ đầy mặt bất đắc dĩ. Hà Tương Thần từng dặn anh ta không được tới gần Lý Thanh, nhưng anh ta cũng không thể làm trái lời Hà phu nhân, chỉ đành cắn răng đứng dậy.
Anh ta hắng giọng, giả vờ đi nhà vệ sinh, bước về phía Lý Thanh, chuẩn bị vòng một vòng từ sau lưng anh, tiện thể liếc màn hình một cái.
Nhưng thực tế, ngay từ giây đầu Dụ Tuyết Cầm bước vào tiệm đồ ngọt, Lý Thanh đã chú ý tới bà.
Thật sự quá bắt mắt.
Bản thân Dụ Tuyết Cầm được chăm sóc rất tốt, khí chất xuất chúng, nhìn là biết không phải người bình thường, bên cạnh còn có ba vệ sĩ. Cả nhóm đứng đó, không ai dám tùy tiện tới gần, nhưng cực kỳ gây chú ý.
Không chỉ Lý Thanh, những vị khách khác trong tiệm thỉnh thoảng cũng tò mò liếc Dụ Tuyết Cầm vài lần.
Lý Thanh không dám nhìn nhiều.
Nói thật, anh vẫn luôn cảm thấy cảnh tượng một người được mấy vệ sĩ vây quanh thế này khá đáng sợ.
Lúc nhìn thấy, trong lòng anh còn nảy ra ý định lập tức rời đi.
Nhưng nghĩ lại, phần kem anh gọi còn chưa mang lên, tiền cũng thanh toán rồi, hơn nữa anh có làm gì trái lương tâm đâu, còn có điều hòa miễn phí để hưởng. Bây giờ đi luôn thì lỗ quá.
✦ Bình luận