Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 139
Giữa mùa hè nóng cháy, không khí đục ngầu. Mới tiếp xúc ánh nắng chưa lâu, Nghiêm Văn Vũ đã thấy người nhớp nháp.
Trên đầu hắn trùm một túi vải đen không lọt sáng, bị người đẩy đi phía trước. Trước mắt tối om, chỉ có thể dựa vào cảm giác dưới chân để biết mình đang di chuyển.
Bất ngờ người phía sau đẩy mạnh một cái, cả người hắn loạng choạng mấy bước, suýt ngã. May cuối cùng miễn cưỡng đứng vững.
Bị đối xử như tội phạm, Nghiêm Văn Vũ tức giận, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn nghiến răng hàm, ép lửa xuống, thay vào đó là căng thẳng và sợ hãi.
Hắn bị giam lỏng trá hình mấy ngày. Đây là lần đầu bị đưa khỏi căn phòng kia. Không cần nghĩ cũng biết là đi gặp Hà Tương Thần.
Về bối cảnh nhà họ Hà, hắn không phải không biết gì. Bây giờ bị trùm đầu đưa tới một nơi không rõ, rất khó không nghĩ theo hướng đáng sợ.
Càng đi tiếp, một chuỗi tiếng trầm từ xa tới gần, dần rõ.
Nghiêm Văn Vũ còn chưa phân biệt ra là tiếng gì, túi vải trên đầu đã bị giật xuống.
Ánh sáng chói lập tức tràn vào, hắn theo bản năng nheo mắt, giơ tay che. Đợi mắt quen độ sáng mới nhìn rõ cảnh trước mặt.
Nơi này dường như là một phòng boxing tư nhân.
Không gian rất lớn, trang trí đơn giản. Ngoài võ đài tiêu chuẩn ở giữa, xung quanh đều là dụng cụ luyện tập chuyên nghiệp. Lúc này bên tường đứng đầy vệ sĩ, bầu không khí đè nén.
Trước bao cát cách đó không xa, Hà Tương Thần cởi trần, đấm hết cú này tới cú khác.
Những tiếng trầm kia chính là nắm đấm hắn nện vào bao cát.
Hà Tương Thần không nhìn hắn, như hoàn toàn chìm trong thế giới riêng.
Thân trên không mặc áo, mồ hôi men theo đường cơ bắp rõ ràng chảy xuống. Cơ lưng, cánh tay, bụng theo động tác ra quyền căng lên rồi thả, đầy sức mạnh nhưng không hề quá khổ.
Trước đây lúc theo dõi Hà Tương Thần, Nghiêm Văn Vũ cũng từng nhìn trộm. Chỉ là khi ấy trong lòng toàn kích động và tưởng tượng mờ ám, còn bây giờ chỉ còn căng thẳng.
Tần suất ra đòn của Hà Tương Thần càng lúc càng nhanh, tiếng quyền xé gió, lực cũng càng nặng, cho tới cú cuối.
“Bụp!”
Một tiếng lớn.
Nghiêm Văn Vũ run theo. Bao cát khổng lồ ngay trước mắt bị đánh nổ thật sự! Lớp vải bố rách toạc từ giữa, cát bên trong ào ào văng ra, chất thành đống dưới đất.
Làm xong, Hà Tương Thần như mới hết hứng, dừng lại.
Hắn tiện tay lấy khăn lau mồ hôi trên mặt rồi mới chuyển mắt sang Nghiêm Văn Vũ, trên mặt có cười.
“Ồ, tới rồi à?”
Hà Tương Thần vừa nói vừa đi về phía hắn.
Tư thái tản mạn nhàn nhã như đi dạo vườn nhà, cuối cùng dừng trước Nghiêm Văn Vũ, hơi cụp mắt, cười nhìn tên cuồng theo dõi đã lâu không gặp.
Áp lực đập thẳng vào mặt. Nghiêm Văn Vũ không nhịn được lùi nửa bước, còn muốn lùi thì lưng đã chạm tường người, không còn đường.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn nụ cười ôn hòa của Hà Tương Thần, chút cố chấp và ái mộ cuối cùng cũng tan sạch.
Hắn từng thích vẻ công tử phong lưu tản mạn của Hà Tương Thần, cả chút sa sút thỉnh thoảng lộ ra cũng thấy quyến rũ. Hôm nay là lần đầu hắn cảm thấy Hà Tương Thần đáng sợ. Trước kia dù hắn phát điên bám theo, Hà Tương Thần cũng chưa từng cho hắn cảm giác này.
Cổ họng Nghiêm Văn Vũ khô khốc, giành nói trước.
“Tôi không định làm gì anh ta! Tôi chỉ… chỉ bảo người đưa anh ta tới nói vài câu thôi!”
Nụ cười Hà Tương Thần sâu hơn, không đáp. Giây sau hai vệ sĩ bên cạnh lập tức bước lên, mỗi người cầm một bộ dụng cụ boxing.
Hà Tương Thần lấy một bộ bảo hộ, vừa đeo vừa cười.
“Đừng căng thẳng. Vừa gặp đã nói chuyện chính thì nghiêm túc quá. Tôi nghe Nghiêm thiếu gia thích boxing, trùng hợp tôi cũng có chút hứng thú, nên mời Nghiêm thiếu gia tới chơi. Chơi xong chúng ta từ từ nói chuyện khác.”
Mí mắt Nghiêm Văn Vũ giật.
Hắn nhìn găng, lại nhìn bao cát đã biến thành rác cách đó không xa, hơi thở gấp.
Hắn học boxing hoàn toàn vì nghe nói Hà Tương Thần thỉnh thoảng chơi, muốn có thêm đề tài chung. Trình độ cùng lắm chỉ là nghiệp dư, hoàn toàn không thể so với chuyên nghiệp.
Huống chi cả đời hắn chưa từng thấy ai một cú đánh nổ bao cát!
Thấy Hà Tương Thần đã đeo găng, quay người đi về võ đài, Nghiêm Văn Vũ vội nói.
“Thật! Tôi thật sự không định làm gì anh ta! Anh ta chỉ là người bình thường, nếu tôi thật sự muốn động, có vô số cách! Tôi chỉ… chỉ muốn dọa anh ta thôi!”
Nghe vậy Hà Tương Thần quay đầu, ý cười nhạt đi.
“Sao, không muốn đánh? Muốn nói chuyện thẳng luôn?”
Tim Nghiêm Văn Vũ run lên. Nhìn mặt Hà Tương Thần lạnh xuống, miệng mở nhưng không dám nói một chữ.
Thấy hắn không nói, Hà Tương Thần cong mắt, khẽ cười.
“Xem ra không phải.”
Nói rồi không để ý hắn nữa, tiếp tục đi về võ đài.
Nghiêm Văn Vũ cứng tại chỗ. Từ Thích đúng lúc bước lên, đưa đồ bảo hộ tới trước mặt, chu đáo nói.
“Nghiêm tiên sinh, trang bị của ngài.”
Nghiêm Văn Vũ cắn môi, cuối cùng vẫn run tay nhận lấy.
Khó khăn mặc xong, hai chân hắn mềm nhũn, gần như dùng cả tay chân bò lên võ đài.
Dù trong lòng sợ đến cực điểm, hắn cũng không muốn đứng yên chịu đánh, vẫn theo tư thế huấn luyện viên từng dạy mà dựng thế.
Hà Tương Thần yên lặng đứng đối diện, không làm gì.
Từ Thích làm trọng tài tạm thời đứng dưới đài. Thấy hai bên sẵn sàng, anh ta tuyên bố: “Bắt đầu.”
Dứt lời, Hà Tương Thần đi về phía Nghiêm Văn Vũ.
Nhìn bóng người càng lúc càng gần, Nghiêm Văn Vũ không muốn ngồi chờ chết. Hắn nín thở, cắn răng chủ động xông lên, vung một cú.
Nhưng thứ chờ hắn chỉ còn đau đớn.
Đây căn bản không thể gọi là một trận đối đầu. Nói là Hà Tương Thần đơn phương đánh người còn đúng hơn.
Bỏ kỹ thuật sang một bên, khoảng cách tố chất cơ thể trời sinh giữa Enigma và Beta vốn đã như vực sâu.
Mấy chiêu mèo cào của Nghiêm Văn Vũ trước mặt Hà Tương Thần chẳng đáng kể.
“Bụp!”
Bụng truyền tới cơn đau dữ dội. Nghiêm Văn Vũ lập tức cong người như con tôm, đến tiếng kêu thảm cũng không phát nổi.
Tiếng va đập trầm không ngừng vang trong phòng boxing.
Từ Thích đứng dưới đài, ánh mắt không hề dao động, trong lòng lại khá khâm phục lá gan Nghiêm Văn Vũ.
✦ Bình luận