Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 138
Cảm giác này Lý Thanh hiểu.
Anh và Hà Tương Thần bây giờ là người yêu, là tình nhân đang qua lại.
Giữa người yêu muốn gần gũi, muốn hôn ôm là chuyện quá bình thường.
Hành động lúc này của Hà Tương Thần, anh cũng từng trải qua. Đây là một kiểu thăm dò, là tín hiệu muốn mối quan hệ tiến thêm một bước.
Lý Thanh nín thở.
Anh hai mươi tám tuổi rồi, không phải thiếu niên ngây thơ chẳng biết gì. Anh cảm thấy lúc này không cần phải ngượng ngùng nữa, nên chủ động hơn một chút. Thích là thích, muốn gần gũi cũng là chuyện thường tình.
Thế là nhìn gương mặt đẹp trai ngay trước mắt, Lý Thanh lấy hết can đảm, chủ động ghé tới, đặt môi mình lên môi Hà Tương Thần.
Ấm áp, mềm mại.
Hai mắt Hà Tương Thần lập tức mở lớn.
Hắn hoàn toàn không ngờ Lý Thanh bình thường trông hiền lành chậm rãi, thậm chí hơi chịu nhịn, lại có hành động chủ động táo bạo như vậy.
Sự thẳng thắn này lập tức châm ngọn lửa nóng trong lòng hắn.
Lý Thanh vừa chạm liền rời, đầu chuẩn bị lui lại thì Hà Tương Thần giơ tay, giữ chặt sau gáy anh, kéo trở về, làm nụ hôn do Lý Thanh mở đầu sâu hơn.
“Ưm…”
Cơ thể Lý Thanh cứng lại, đầu óc trắng một thoáng.
Nhưng rất nhanh anh cố thả lỏng, bắt đầu phối hợp.
Nụ hôn của Hà Tương Thần khác hẳn cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi. Nó đầy tính xâm lược và một cảm giác nóng vội, cạy hàm răng anh, cuốn sạch từng chút không khí trong miệng.
Mùi cà phê đậm đặc lúc này bao trọn cả người Lý Thanh.
Hơi thở giao nhau, thời gian ở khoảnh khắc này trở nên dài vô tận.
Gió nhẹ ngoài cửa sổ lay rèm, đổ xuống sàn phòng bệnh một mảng bóng mờ ám.
Mà đây chắc chắn không phải cuộc giao phong hòa bình.
“Ưm… chờ…!”
Lý Thanh chỉ cảm thấy Hà Tương Thần rất gấp, động tác hơi thô, nhưng anh cũng không biết hắn gấp cái gì, chỉ có thể cố đáp lại. Trước đây trong tình cảm anh thường là người chủ động, nên vô thức bắt đầu tranh quyền chủ đạo với Hà Tương Thần.
Nhịp điệu này đương nhiên bị hắn bắt được.
Cảm nhận sự thành thạo của Lý Thanh, đáy mắt Hà Tương Thần lướt qua ánh tối, trong lòng không vui. Hắn chợt nhận ra mình có lẽ không phải người yêu đầu tiên của Lý Thanh.
Điều này cũng hợp lý. Lý Thanh hai mươi tám, người lại tốt như vậy, có người cũ là đương nhiên. Với tình trạng chính hắn, càng không có tư cách trách chuyện này, nhưng động tác rõ ràng hung hãn hơn nhiều.
Đặc biệt khi phát hiện Lý Thanh còn định leo lên đầu mình giành thế chủ động, hắn càng không thương tình trấn áp!
Lý Thanh lập tức chịu không nổi, mày hơi nhíu, người bắt đầu lùi.
Anh chỉ yêu đương bình thường, đương nhiên không thể so với lão luyện từng qua bao bụi hoa như Hà Tương Thần. Khó khăn lắm giành được cơ hội nói, chỉ phát ra vài tiếng khí đã bị hắn chặn lại.
Lý Thanh gần như nghẹt thở.
Anh túm chặt áo Hà Tương Thần, vải bị vò thành một cục. Thiếu oxy khiến đầu óc choáng váng từng trận, muốn đẩy đối phương ra nhưng về sức lực lại ở thế yếu.
Nước mắt bật ra khóe mắt. Anh giơ tay hơi hoảng vỗ vai Hà Tương Thần, ra hiệu mau buông.
Nhưng động tác của hắn không hề chậm lại, ngược lại càng dữ, như muốn nuốt cả người anh vào bụng!
Mãi tới khi Lý Thanh thật sự thấy mình sắp ngất, lực giữ chặt mới cuối cùng buông ra.
“Khụ, khụ khụ…”
Không khí mới tràn vào phổi, Lý Thanh ho dữ, bám người Hà Tương Thần làm chỗ đỡ, lồng ngực phập phồng nhanh.
Đôi mắt ngấn nước phủ một tầng sương. Đợi hơi thở hơi ổn, anh ngẩng lên nhìn Hà Tương Thần, mang chút tủi thân và khó hiểu.
Hà Tương Thần thở nặng, trong mắt cuộn màu tối chưa lắng. Thấy Lý Thanh ướt mắt nhìn mình, hắn nheo mắt, đột nhiên giơ tay che mắt anh.
Lý Thanh không kịp phòng, ngây ra.
Giây sau bàn tay lại rời khỏi mắt, chuyển lên đỉnh đầu, vò bừa hai cái, trực tiếp biến tóc đen của Lý Thanh thành ổ chim.
Hành động đột ngột lại hơi trẻ con này lập tức xua bớt cảm giác xâm lược vừa rồi.
Lý Thanh cuối cùng phản ứng lại, vội lùi né tay, đỏ mặt.
“Cậu làm gì vậy?”
Hà Tương Thần nhìn bộ dạng xù lông, trong cổ bật ra tiếng cười khẽ.
Hắn vừa trải qua một trận giải phóng cảm xúc mãnh liệt, giọng hơi khàn, tiếng cười nghe đặc biệt mài tai.
Nghe hắn cười, Lý Thanh chớp mắt, luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Trong đầu Hà Tương Thần lúc này đủ thứ phế liệu không sạch sẽ đang nổi bong bóng. Hắn rất muốn ghé tai Lý Thanh nói vài câu đùa quá giới hạn.
Nhưng lời tục tới miệng lại nuốt xuống.
Mới xác nhận quan hệ chưa đầy một ngày mà đã lộ bản mặt thật thì hơi vội.
Thế là hắn định nói chuyện khác, lật qua trang lúng túng lại mờ ám này trước.
Nhưng còn chưa mở miệng, lại có người gõ cửa.
Giọng Từ Thích truyền từ ngoài vào.
“Hà Tổng, phía bác sĩ thông báo, mời Lý tiên sinh qua kiểm tra lại.”
Lý Thanh nghe vậy đáp: “À, được, tôi tới ngay!”
Sau đó anh cũng chẳng lo chuyện khác. Bầu không khí lúc này vừa hay hơi không đúng, cuộc gọi của Từ Thích đúng lúc giải vây. Anh đứng dậy, chỉnh mái tóc bị Hà Tương Thần làm rối.
Nhìn hắn một cái, Lý Thanh hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Vậy tôi qua gặp bác sĩ trước.”
Hà Tương Thần nhìn anh, ý cười trong mắt sâu hơn, gật đầu, giọng trở lại bình hòa.
“Ừ, lát nữa tôi qua tìm anh.”
“Được.” Lý Thanh đáp rồi chạy biến ra ngoài, đến lúc đóng cửa còn kéo theo một luồng gió.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn Hà Tương Thần.
Hắn thu nụ cười dịu dàng, hít sâu. Mùi bạc hà chỉ thuộc về Lý Thanh như vẫn còn trong không khí, khiến hắn rất lâu không bình tĩnh được.
Lý Thanh thật sự to gan. Tính như động vật nhỏ mà lại không có cảnh giác với nguy hiểm như động vật nhỏ. Ở riêng với hắn còn dám buông tay trêu chọc…
Nghĩ tới đây, ánh mắt Hà Tương Thần chậm rãi hạ xuống một chỗ, tối đi. Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương với vẻ mặt đầy dục cầu bất mãn, đầu ngón chạm răng nanh, cúi đầu.
Lý Thanh vẫn nghĩ đơn giản quá.
Anh tưởng hành động vừa rồi của Hà Tương Thần chỉ là sự thăm dò muốn hôn giữa người yêu.
Nhưng thật ra thứ Hà Tương Thần muốn nhiều hơn một nụ hôn rất nhiều.
Sau đó hai người không ở bệnh viện lâu.
Kết quả kiểm tra của Lý Thanh không có bất kỳ tổn thương nào, trạng thái tinh thần cũng hồi phục khá tốt. Vốn dĩ anh là người ngồi không yên, nằm viện chẳng làm được gì còn tốn tiền, đương nhiên dứt khoát chạy.
Hà Tương Thần cũng vậy.
Hắn có một đống việc cần xử lý. Việc công tạm không nói, Nghiêm Văn Vũ còn đang chờ hắn phán xét.
Còn về biển tinh thần.
Đối tượng tương thích cao đã tìm được, chỉ cần một màn “hòa hợp sinh mệnh” thật sảng khoái, mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng.
Còn bắt đầu thế nào là chuyện Hà Tương Thần phải tự nghĩ, bác sĩ không bao phần này.
✦ Bình luận