Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 137
Lý Thanh cảm thấy mình đoán đúng.
Từ Mãng, Từ Mãng, nghe tên đã rất có khí chất giang hồ. Trong ba người ở đây, nếu nói ai hợp cái tên đó nhất, anh thấy chắc chắn là người trông dữ dữ trước mặt.
Trên trán Sở Dật như bật ra ba dấu hỏi.
Không ngờ câu đầu tiên Lý Thanh nói khi gặp anh lại là nhận nhầm anh thành đại ca của mình.
Anh khó hiểu nhìn Lý Thanh một cái, cuối cùng chuyển mắt sang Hà Tương Thần.
Sở Dật cảm thấy vấn đề phần lớn vẫn nằm ở Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần cũng chỉ khi Lý Thanh mở miệng mới đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Để duy trì thiết lập nhân vật của mình, hình như hắn từng nói với Lý Thanh rằng bên cạnh chỉ có một người bạn tên Từ Mãng.
Nhưng bây giờ vấn đề tới rồi.
Trong phòng bệnh ngoài hắn còn có hai người bạn.
Sở Dật đóng Từ Mãng, vậy Tần Xuyên Từ đóng ai?
Lý Thanh thấy Sở Dật mãi không đáp, ngược lại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, trong lòng lập tức thấp thỏm, mất tự tin.
Chẳng lẽ đoán sai?
Sau đó tầm mắt từ Sở Dật dần chuyển sang Tần Xuyên Từ bên cạnh.
Ngay khi Lý Thanh nhìn tới, Tần Xuyên Từ đã đoán được anh đang nghĩ gì.
Hắn không rõ Hà Tương Thần rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, nhưng trực giác nói tốt nhất bây giờ phải mở miệng ngay, nếu không hôm nay có khả năng hắn sẽ mất luôn tên họ.
“Xin chào, tôi là Tần Xuyên Từ.”
Tần Xuyên Từ giành trước khi Lý Thanh nói, chủ động đưa tay tự giới thiệu lịch sự.
“À à, chào anh, chào anh.”
Lý Thanh vội gật đầu, hơi ngượng.
Anh luôn cảm thấy Tần Xuyên Từ trông hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra, chỉ cho là ảo giác nên không để tâm.
Hà Tương Thần thấy vậy vội ho nhẹ, ra mặt chữa cháy.
Hắn đứng cạnh Lý Thanh, nhỏ giọng nói: “Ờ, hôm nay Từ Mãng không tới. Người này là Sở Dật, họ cũng là bạn tôi.”
Sở Dật nghe xong nhướng mày, liếc Hà Tương Thần một cái nhưng cũng không nói gì. Anh nhìn lại Lý Thanh, đánh giá kỹ một lượt rồi gật đầu.
“Xin chào, Sở Dật.”
“À, tôi là Lý Thanh. Xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người.” Lần đầu gặp đã nhận sai, Lý Thanh hơi xấu hổ.
“Không sao.”
Hà Tương Thần cảm thấy nơi này không nên ở lâu, chủ yếu là Tần Xuyên Từ và Sở Dật không nên ở lâu.
Hắn hắng giọng, nói đầy quan tâm.
“Hai cậu cũng vậy, công ty nhiều việc thế còn chạy tới đây. Tôi chẳng có chuyện lớn, chỉ là vấn đề nhỏ. Mau về làm việc đi, đừng chậm trễ chuyện chính.”
Lý Thanh không nghe ra vấn đề trong lời này, chỉ cảm thấy hai người trước mắt còn khá trẻ mà đã mở công ty, thật có tiền đồ.
Nhưng Tần Xuyên Từ và Sở Dật đương nhiên nghe ra ý đuổi khách. Với biểu hiện qua cầu rút ván của Hà Tương Thần, hai người cũng chẳng tức.
Sở Dật cười với Lý Thanh, xem như gián tiếp đồng ý lời Hà Tương Thần. Sau đó anh đưa chiếc máy tính bảng đã bấm tắt màn hình trả lại hắn.
“Trả đồ cho anh. Bọn tôi không làm phiền anh nghỉ nữa.”
“Ừ.”
Hà Tương Thần mang nụ cười, tự nhiên nhận lấy, gật đầu, chẳng nói câu giữ khách nào.
Cứ vậy Tần Xuyên Từ và Sở Dật rời phòng.
Hai người sóng vai đi trên hành lang, suốt đường không nói.
Mãi tới khi vào thang máy, cửa kim loại chậm rãi khép lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài, Sở Dật mới nhẹ giọng.
“Hà Tương Thần có lẽ đã nói dối Lý Thanh một chút.”
Tần Xuyên Từ cụp mắt cười. Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên từ lúc hắn tới bệnh viện hôm nay.
“Nhìn ra rồi. Nhưng chắc không chỉ một chút.”
…
Trong phòng bệnh, sau khi Tần Xuyên Từ và Sở Dật rời đi, bầu không khí trở nên hơi vi diệu.
Dù Lý Thanh chủ động tới tìm Hà Tương Thần, nhưng thật sự chỉ còn hai người, anh ngược lại không biết nên nói gì.
Vừa rồi có người ngoài còn chuyển sự chú ý được. Bây giờ phòng bệnh im phăng phắc, chỉ còn họ, Lý Thanh lập tức không biết tay chân nên đặt đâu.
Anh lén nhìn Hà Tương Thần, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, đáy mắt đầy ý cười, không biết có phải ảo giác hay không mà trông hơi dính người.
Tai Lý Thanh lại nóng lên.
Anh âm thầm khinh bỉ bản thân một chút. Không muốn mình biểu hiện như lính mới. Thật ra anh từng yêu đương, nghiêm túc trải qua hai mối, thời gian đều không ngắn, cũng từng biết cảm giác rung động và kích động trong tình yêu.
Nhưng sau khi xác nhận quan hệ với Hà Tương Thần, cảm giác đó như bị phóng đại vô số lần, mỗi lần tim đập đều như có nai con chạy loạn.
May mà Hà Tương Thần mở lời trước, phá im lặng.
“Hai người vừa rồi chủ yếu là đối tác làm ăn của nhà tôi, nghe tôi nhập viện nên tới thăm. Họ… đều khá nguy hiểm và lợi hại, tốt nhất anh đừng tới quá gần.”
Lý Thanh hoàn hồn, gật đầu. Thật ra anh cũng chẳng để ý chuyện đó lắm.
Anh nhìn băng gạc trên đầu Hà Tương Thần: “Sức khỏe cậu thế nào rồi?”
“Không có gì lớn. Đứng làm gì, qua đây ngồi.”
Hai người ngồi bên giường, khoảng cách lập tức gần hơn nhiều.
“Thật sự không sao à? Vừa rồi tôi nghe trợ lý Từ nói lúc đó cậu còn ngất đi.”
“Bệnh cũ thôi, đừng lo. Còn anh, bị dọa hỏng rồi chứ?”
“Tôi không sao, da dày thịt chắc mà.” Lý Thanh xua tay. “Chỉ hơi mất mặt, vậy mà bị dọa ngất.”
Trạng thái Lý Thanh đã tốt hơn nhiều. Ngoài lúc mới tỉnh, bây giờ đã vực lại tinh thần.
Nhưng hai người rất ăn ý không nhắc tên biến thái kia. Lý Thanh không muốn nhớ chuyện đáng sợ, Hà Tương Thần thì cố ý tránh đề tài, hơn nữa hiện giờ hắn thật sự không rảnh nghĩ chuyện đó.
Bề ngoài hắn như chuyên tâm nói chuyện với Lý Thanh, thật ra trong đầu đã bắt đầu chạy đủ thứ không sạch sẽ.
Không biết có phải biển tinh thần giở trò không, cứ ở riêng với Lý Thanh là hắn không yên nổi.
Mùi bạc hà kia như một chiếc lông nhỏ trêu người, từng chút từng chút cào lên đầu tim.
Ngoài mặt hắn sóng yên biển lặng, duy trì vẻ dịu dàng chu đáo, bên trong đã sóng ngầm cuộn trào, tốc độ máu chảy cũng nhanh lên.
Lý Thanh còn nghiêm túc hỏi khi nào hắn xuất viện, công việc phải làm sao. Ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào Hà Tương Thần đã xích lại ngày càng gần.
Gương mặt tuấn tú phóng lớn ngay trước mắt, gần như không có khuyết điểm. Đáy mắt đầy ý cười, mỗi hơi thở đều mang mùi cà phê, cứ nhìn thẳng anh như vậy. Những lời còn lại của Lý Thanh lập tức mắc trong cổ.
Trực giác mách rằng Hà Tương Thần căn bản không nghe anh nói.
Đôi mắt ấy phản chiếu rõ bộ dạng hơi ngây của anh, nhưng tiêu điểm dường như xuyên qua anh, rõ ràng đang nghĩ tới vài chuyện sâu hơn.
Lý Thanh không hề cảm thấy bị xúc phạm hay tức giận.
Ngược lại, nhiệt độ trên mặt anh dưới ánh nhìn của Hà Tương Thần đang tăng lên bằng mắt thường.
✦ Bình luận