Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 136
Muốn sống sót nhờ đối tượng tương thích cao, Enigma trước hết không thể thiếu việc hấp thu pheromone.
Nhưng Lý Thanh vốn chẳng có pheromone, hắn phải hấp thu kiểu gì?
Hà Tương Thần càng nghĩ càng nhíu mày.
Đột nhiên hắn khựng lại, nhớ ra một chuyện.
Trên người Lý Thanh luôn có một mùi bạc hà mà hắn ngửi thấy.
Ban đầu hắn tưởng Lý Thanh xịt nước hoa, trước đây còn từng hỏi. Khi ấy Lý Thanh phủ nhận, hắn lại cho rằng anh nói dối, không muốn để lộ “vũ khí bí mật” dùng để câu trai giàu.
Bây giờ nghĩ lại…
Mặt già Hà Tương Thần đỏ lên.
Hắn lúng túng hắng giọng, ngẩng đầu nhìn Tần Xuyên Từ.
“Tôi nhớ trước đây cậu có một người… tên gì ấy nhỉ, Tố… Tô… Tô Mẫn? Cũng là Beta đúng không?”
Nghe vậy sắc mặt Tần Xuyên Từ hơi đổi.
Hắn theo bản năng liếc Sở Dật bằng khóe mắt rồi nhìn Hà Tương Thần.
“Nhắc chuyện đó làm gì?”
“Người kia là Beta, cũng không có pheromone, vậy cậu làm sao với người ta…”
Nói tới đây Hà Tương Thần dừng lại, rõ ràng cũng để ý Sở Dật đang ở đây, nhưng ý đã quá rõ.
“Xì.”
Sở Dật bật một tiếng bằng mũi, mặt chẳng biểu cảm, cứ như anh không biết chút chuyện đó vậy.
Anh mặc kệ hai người dùng mắt nói chuyện, đi tới đầu giường Hà Tương Thần, cầm chiếc máy tính bảng Từ Thích vừa mang tới rồi nhìn hắn.
“Tôi xem được không?”
Hà Tương Thần nghĩ tới nội dung bên trong, khựng một chút nhưng vẫn gật đầu.
Tần Xuyên Từ không muốn dừng lâu ở chủ đề này. Hiểu ý câu còn dang dở, hắn nói thẳng.
“Đúng là anh ấy không có pheromone, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ngửi thấy trên người anh ấy một chút mùi khác.”
Chỉ một chút thôi sao?
Hà Tương Thần nhớ lại.
Mùi bạc hà trên người Lý Thanh hình như không giống vậy, đậm đến mức cứ chui thẳng vào đầu hắn.
Không đúng.
Hà Tương Thần chợt nhớ, thật ra ban đầu hắn cũng chỉ ngửi được một tia bạc hà như có như không, giống mùi sữa tắm còn sót lại sau khi tắm, rất dễ bỏ qua.
Nhưng không biết từ lúc nào, mùi đó càng ngày càng rõ.
Là vì độ tương thích tăng lên sao?
Hà Tương Thần đột nhiên có cảm giác thông suốt. Mọi nghi hoặc trước đây dường như đều có đáp án.
Độ hòa hợp giữa Enigma và đối tượng tương thích không chỉ là con số lạnh lẽo, mà giống một phản ứng hóa học hai chiều.
Khi Enigma nảy sinh thiện cảm với ai đó, cơ thể sẽ theo bản năng nhận diện người đó là bạn đời rồi đóng lên dấu ấn thuộc về mình. Beta cũng vậy.
Tuyến thể đã teo không thể cho họ cảm giác an toàn, vậy họ sẽ tự mình bắt lấy cảm giác an toàn. Enigma cả đời đều tìm kiếm phần pheromone thuộc về mình, từ lâu đã tiến hóa ra giác quan vượt mức bình thường. Mùi vị ẩn trong gene mà người khác không cảm nhận được, họ lại có thể.
Mùi bạc hà đó là khí tức chỉ mình hắn cảm nhận được.
Chỉ mình hắn.
Độc quyền thuộc về hắn.
Hà Tương Thần ngồi trên giường, ban đầu còn ngẩn ra, sau đó khóe miệng không khống chế được nhếch lên, đôi mắt dài cong lại, giống ác ma dưới địa ngục đang đắc ý cười trộm.
“Ha ha…”
Không thể tốt hơn.
Hắn cực kỳ hài lòng.
Càng nghĩ càng vui.
Lý Thanh chỗ nào cũng tốt, mặt đẹp, dáng cũng đẹp, gần như chẳng có khuyết điểm.
Còn… hấp thu pheromone.
Năm chữ ấy quay một vòng trong đầu Hà Tương Thần rồi lập tức nối với vài hình ảnh nóng bỏng.
Ánh mắt hắn tối đi, nơi sâu trong đồng tử lóe ánh sáng mờ.
Mới vừa xác nhận quan hệ mà bây giờ đã đề cập chuyện đó với Lý Thanh, hình như… không tốt lắm nhỉ?
Sở Dật tận mắt nhìn Hà Tương Thần ngồi một mình, biểu cảm thay đổi liên tục, lúc thì cười ngây ngô, cuối cùng ánh mắt dừng ở một điểm vừa tà ác vừa nguy hiểm. Lần đầu anh thật sự cảm nhận được câu Tần Xuyên Từ nói rằng triệu chứng của Hà Tương Thần khá nặng.
Anh cúi mắt nhìn máy tính bảng.
Video đã phát tới cảnh Hà Tương Thần ném Lý Thanh lên giường.
Sở Dật nhíu mày, theo bản năng muốn dời mắt.
Trước đây anh còn thấy lạ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bây giờ xem video thì đại khái hiểu được một chút.
Nói thật, video này khiến anh không thoải mái.
Beta trong đó thật sự trông rất đáng thương.
Dường như cảm giác được thần sắc Sở Dật không ổn, nụ cười Hà Tương Thần thu lại. Hắn nhìn qua, thấy Sở Dật cầm máy tính bảng, trên màn hình đang phát cảnh mình làm chuyện xấu, lập tức biết anh nghĩ gì.
“Lúc đó tôi không tỉnh táo lắm.”
Hắn nhàn nhạt giải thích, giọng không nghe ra cảm xúc.
Sở Dật nhìn hắn một cái rồi gật đầu, không nói.
Chưa chắc đâu.
Theo anh thấy Hà Tương Thần tỉnh táo lắm, vào phòng còn biết không được lên tiếng, không thả pheromone, chơi vui tới vậy.
Biển tinh thần chắc chắn có tác động, nhưng nói Hà Tương Thần hoàn toàn không kiểm soát được cũng chưa chắc. Có lẽ nơi sâu trong lòng hắn vốn muốn làm vậy, nên dứt khoát thuận theo bản năng luôn.
Đang nghĩ, cửa phòng lại bị gõ.
“Cốc cốc.”
“Ai?” Hà Tương Thần hỏi.
Ngoài cửa truyền tới giọng trong trẻo: “Hà Tương Thần?”
Là Lý Thanh.
Cơ thể Hà Tương Thần lập tức ngồi thẳng. Hắn hắng giọng, âm lượng tự nhiên mềm xuống tám phần.
“Không cần gõ, vào thẳng đi.”
Tần Xuyên Từ cau mày.
Sao giọng điệu làm màu thế?
Cửa mở, Lý Thanh bước vào.
Anh mặc đồ bệnh nhân, ống quần hơi dài, lỏng lẻo dồn ở mắt cá.
Sau một giấc ngủ ngon, sắc mặt Lý Thanh hồng hào hơn nhiều, tinh thần cũng tốt, hoàn toàn không giống người vừa trải qua đại nạn.
Trên mặt anh mang nụ cười chất phác. Vừa nhìn Hà Tương Thần, mặt đã vô thức đỏ lên.
Sau khi tỉnh, anh ra ngoài thấy một đống vệ sĩ đứng trước cửa. Lúc đang ngơ ngác, vệ sĩ chủ động nói phòng bệnh Hà Tương Thần ở đâu, nên anh qua thẳng đây.
Vừa định nói chuyện, ngẩng lên mới thấy ngoài Hà Tương Thần còn có hai người đàn ông lạ.
Hà Tương Thần vài bước đã tới bên Lý Thanh. Bây giờ cứ nhìn anh là trong đầu tự động gắn thêm hai chữ “người yêu”, tâm trạng vô cớ tốt hẳn.
“Đây là bạn tôi, nghe nói tôi nhập viện nên tới thăm.”
Nói rồi hắn quay lại giới thiệu với Tần Xuyên Từ và Sở Dật: “Đây là Lý Thanh.”
Lý Thanh chớp mắt, hơi câu nệ cười với hai người.
Ánh mắt anh đảo qua họ, trong lòng chấn động.
Quả nhiên người đẹp chỉ chơi với người đẹp.
Hai người trước mắt, một người khí chất nho nhã cao quý, giống kiểu ông chủ lớn chỉ thấy trên TV; người kia mặc áo thun đen đơn giản, dáng cao thẳng, mày mắt sắc bén, trông hơi dữ nhưng cũng đẹp trai thật sự.
Lý Thanh phân biệt hai người một lúc, cuối cùng dừng mắt ở Sở Dật, cảm thấy mình đoán được đối phương là ai.
Anh nở nụ cười thân thiện, chủ động chào.
“Ờ, chào hai anh, tôi là Lý Thanh.”
Sau đó nhìn Sở Dật, thử hỏi.
“Anh là Từ Mãng phải không?”
Sở Dật: “???”
✦ Bình luận