Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 133
Hà Tương Thần hít sâu, dựa tường suy nghĩ một lúc, thần sắc mới bình tĩnh hơn.
…Có lẽ cũng không sao.
Một ý nghĩ bật ra trong đầu.
Dù sao hắn cũng chẳng sống được bao lâu.
Khuyết tật gene của Enigma đã bắt đầu đếm ngược sinh mệnh hắn. Nếu đã vậy, hắn ích kỷ một chút thì có sao?
Cơ thể Hà Tương Thần chậm rãi thả lỏng, giằng co trong mắt cũng biến mất.
Hắn sẽ bù đắp cho Lý Thanh.
Hắn sẽ cho Lý Thanh rất rất nhiều tiền, nhiều đến mức đời này, đời sau cũng tiêu không hết.
Hắn sẽ cho Lý Thanh cổ phần Thánh Hâm, để anh trở thành một trong các ông chủ ở đó, có quyền lên tiếng.
Hắn còn sẽ bảo Hà Tương Nguyên luôn chăm nom Lý Thanh, đảm bảo dù chỉ có một mình, Lý Thanh cũng có thể đi ngang ở Đế Đô, không ai dám bắt nạt.
Đợi hắn chết…
Đúng, đợi hắn chết.
Chẳng phải có câu “người chết nợ xóa” sao?
Tới lúc đó dù Lý Thanh biết chân tướng, hắn cũng không cần đối mặt phản ứng của anh.
Nghĩ tới đây, Hà Tương Thần bỗng không còn quá bài xích chuyện mình chẳng sống được lâu. Dường như đây trở thành một phương án hoàn hảo.
Quyết định xong, Hà Tương Thần giật khóe miệng, sắc mặt vẫn rất nặng nề.
Nghĩ một lúc vẫn không cam tâm, hắn lấy điện thoại nhắn Từ Thích.
【Căn phòng bên nhà họ Nghiêm có camera không?】
【Từ Thích: Có, đã kiểm tra rồi, không có vấn đề.】
【Gửi cho tôi.】
Hà Tương Thần gửi xong tắt điện thoại.
Hắn vẫn không tin bản thân… sở thích lại kỳ quái như vậy. Hắn phải tự xem. Chắc chắn có thứ gì đó Từ Thích chưa phát hiện.
Mải nghĩ quá, Hà Tương Thần không chú ý phía trước hành lang đang có hai người đi tới.
“Hà Tương Thần?”
Nghe giọng quen, hắn ngẩng đầu, thấy Tần Xuyên Từ và Sở Dật đang đi về phía mình.
Thấy là hai người này, Hà Tương Thần thu ngay vẻ mặt, lập tức đổi sang nụ cười quen thuộc, khoanh tay tựa tường, ánh mắt tản mạn, mang chút bất cần đời.
“Ồ, chẳng phải Tần Tổng sao? Rảnh tới mức dẫn người nhà tới bệnh viện thị sát công việc à?” Hà Tương Thần trêu chọc, ánh mắt đảo giữa Tần Xuyên Từ và Sở Dật.
Hai người đã đi tới trước mặt. Sở Dật không để ý lời trêu, lịch sự chào: “Hà Tổng.”
Hà Tương Thần liếc anh, cười coi như chào hỏi, chỉ là dưới đáy mắt nhìn Sở Dật ẩn chút phức tạp.
Tần Xuyên Từ, giống hắn, cũng là Enigma.
Nhưng khác hắn, phản ứng giới tính Enigma của Tần Xuyên Từ thấp hơn, không nghiêm trọng đến vậy. Hơn nữa tên này số tốt, tới tuổi gần ngỏm lại vừa hay tìm được đối tượng tương thích cao.
Chính là Sở Dật trước mắt, một Alpha.
Hai người mới đăng ký kết hôn không lâu, bây giờ đang là lúc ngọt như mật.
Hà Tương Thần không quá thân với Sở Dật, nhưng quan hệ cũng khá vi diệu.
Sở Dật là một trong các ông chủ của tập đoàn Uy Hổ. Uy Hổ có thể thuận lợi tiến vào Đế Đô, phía sau không thiếu Hà Tương Thần mở đường nâng đỡ. Nói nghiêm khắc, Sở Dật thật ra là người của hắn. Ban đầu hai người này gặp nhau còn do chính hắn nối mối.
Ai ngờ sợi dây hắn tiện tay kéo lại trực tiếp cứu sống Tần Xuyên Từ.
Nhìn Tần Xuyên Từ cuộc đời viên mãn, biển tinh thần ổn định, nhìn thế nào Hà Tương Thần cũng hơi chua xót.
Đương nhiên những suy nghĩ này không lộ chút nào trên mặt. Hắn vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ, lại nhìn Tần Xuyên Từ.
“Hai người sao chạy tới đây? Lại có bác sĩ lắm miệng nào báo tin cho cậu?”
Tần Xuyên Từ bình tĩnh, dường như đã quen bị trêu: “Không cần ai báo. Trận thế lúc cậu nhập viện lớn như vậy, bây giờ trong vòng tròn Đế Đô, người nên biết đều biết rồi.”
Lời này chẳng hề khoa trương.
Lúc Hà Tương Thần được đưa tới, hơn mười xe đen lao vào bãi đỗ bệnh viện, một đám vệ sĩ vest đen bước xuống. Người không biết còn tưởng nguyên thủ nước nào bị ám sát, dọa không ít người tới khám bệnh.
Tần Xuyên Từ là bạn cùng loại với Hà Tương Thần, đương nhiên lập tức nhận tin. Vừa xử lý xong việc trong tay đã chạy tới.
Ánh mắt hắn quét Hà Tương Thần một vòng rồi nhướng mày.
Nói thật, trên đường tới hắn còn tưởng Hà Tương Thần sắp xong đời, bởi đây đã là lần thứ tư trong năm hắn nhập viện vì biển tinh thần.
Nhưng bây giờ nhìn, trạng thái Hà Tương Thần tốt hơn tưởng tượng quá nhiều.
Cả người tinh thần phơi phới, khiến Tần Xuyên Từ cũng nghi ngờ tên này rốt cuộc có thật nhập viện vì biển tinh thần không.
Nghĩ sao hắn hỏi thẳng vậy.
“Vấn đề biển tinh thần?”
Hà Tương Thần nhún vai: “Ừ, ngoài cái này tôi cũng chẳng có bệnh gì khác để vào nơi này.”
Khuyết tật gene Enigma chủ yếu thể hiện ở biển tinh thần. Về tố chất cơ thể thì khỏi nói, từ nhỏ gần như không bệnh. Hà Tương Thần lớn đến vậy, mỗi lần tới bệnh viện đều không thoát được đặc trưng Enigma.
Tần Xuyên Từ gật đầu, không nói thêm.
Mạng đúng là cứng thật.
Sở Dật hỏi: “Lần này là vấn đề gì?”
“Không rõ.” Hà Tương Thần bĩu môi.
Sở Dật nghe vậy, thần sắc hơi kỳ lạ.
Vấn đề kiểu này mà chính chủ còn nói không rõ? Không coi trọng mạng đến mức nào vậy? Thật không định sống nữa à?
Hà Tương Thần nhìn ra ý trong mắt anh.
“Thật sự không rõ. Bác sĩ nói nguyên nhân bạo động chưa xác định, đang đưa đi kiểm tra.”
Nói rồi hắn như nhớ gì đó, giơ tay xem giờ.
“Nhưng giờ này chắc có kết quả rồi. Vừa hay, cùng đi xem đi.”
Dù sao tiếp theo cũng không có chuyện gì, Hà Tương Thần dứt khoát tự đi lấy kết quả. Hắn xuyên thẳng qua giữa Tần Xuyên Từ và Sở Dật, đi về văn phòng bác sĩ điều trị chính.
Hai người nhìn nhau rồi cũng theo.
Trong văn phòng bác sĩ điều trị chính của Hà Tương Thần.
Bác sĩ đang cúi đầu xem một bản báo cáo. Nghe tiếng mở cửa thì ngẩng lên, thấy Hà Tương Thần liền tỉnh táo, lại thấy phía sau còn có Tần Xuyên Từ và Sở Dật, thần sắc càng nghiêm túc.
Hà Tương Thần chẳng quan tâm, đi tới trước bàn, kéo ghế lười biếng ngồi xuống, vào thẳng vấn đề.
“Kết quả có rồi chứ, kiểm tra ra vấn đề gì?”
Bác sĩ nghe vậy nhíu mày.
Ông dường như đang sắp xếp câu chữ, cuối cùng vẫn đẩy bản báo cáo trong tay tới trước Hà Tương Thần.
“Hà tiên sinh, thật ra nhìn từ biểu đồ dao động của biển tinh thần, vẫn là vấn đề giống trước đây — cảm xúc. Ngài thật sự phải kiểm soát một chút. Cứ nổi giận như vậy không giải quyết được vấn đề, ngược lại chỉ khiến chính ngài rơi vào nguy hiểm.”
“Hả?” Hà Tương Thần ngây ra. “Tôi không nổi giận.”
Bác sĩ ngẩng mắt nhìn hắn, không nói, nhưng rõ ràng không tin. Loại bệnh nhân này ông gặp nhiều rồi.
Nhưng trọng điểm lần này không ở đây.
Bác sĩ hắng giọng, tiếp tục: “Trước hết, kiểm soát cảm xúc là điều bất kể thế nào cũng phải làm, hy vọng ngài ghi nhớ.”
Nói rồi mặc kệ phản ứng của Hà Tương Thần, ông cầm bút chỉ vào một đường dữ liệu dốc bất thường trên báo cáo.
✦ Bình luận