Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 132
Nhưng Hà Tương Thần còn chưa bước được bước đầu tiên đã liếc thấy biểu cảm của Lý Thanh, chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Lý Thanh cứ vậy ngẩng mắt nhìn hắn, hốc mắt đỏ đỏ, bên trong đọng một tầng nước, muốn khóc mà không khóc, đáng thương nhìn hắn như đang im lặng níu giữ.
Tim Hà Tương Thần hụt một nhịp.
Nghe Hà Tương Thần nói muốn đi, trong lòng Lý Thanh lập tức trống đi một mảng.
Bây giờ anh giống người vừa được vớt khỏi nước sâu, toàn thân ướt sũng, hồn vía chưa yên, rất muốn nắm lấy nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh.
Nhưng anh là Beta. Mở miệng giữ Hà Tương Thần ở lại bên mình, anh luôn thấy hơi làm nũng quá, huống chi anh cũng chẳng có lập trường gì.
Cuối cùng Lý Thanh chỉ có thể gượng cười, cố che giấu thất vọng.
“À… được, vậy cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt.”
Anh tự thấy mình che giấu rất ổn, nhưng chút cảm xúc đó hoàn toàn không lọt khỏi mắt Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần đứng tại chỗ nhìn Lý Thanh.
Đột nhiên hắn nhận ra một chuyện.
Bây giờ dường như là cơ hội tuyệt vời.
Một thời cơ tốt để thừa lúc yếu lòng mà chen vào.
Lý Thanh vừa trải qua sợ hãi, tinh thần đang ở lúc yếu đuối nhất. Mà trong nhận thức của Lý Thanh, hắn là người hùng mạo hiểm cứu anh ra. Vốn dĩ Lý Thanh đã có cảm giác khác với hắn…
Nếu lúc này hắn đưa ra vài yêu cầu nhỏ.
Lý Thanh nhất định sẽ đồng ý.
Đồng tử Hà Tương Thần rung lên.
Đây là suy nghĩ đê tiện đến mức nào! Nhưng Hà Tương Thần như bị mê hoặc, vẫn đứng yên tại đó.
Tội lỗi với Lý Thanh và lòng riêng xấu xí của bản thân điên cuồng giao chiến, khiến cả người hắn hơi cứng.
Lý Thanh thấy Hà Tương Thần đứng im, chỉ nhìn mình chằm chằm, theo bản năng co đầu ngón tay.
Ánh mắt Hà Tương Thần lúc này khiến anh nhớ tới lần ở hội sở Thánh Hâm, sau khi bị con riêng hãm hại, hắn ngã ở hành lang không động đậy được.
Khi đó Hà Tương Thần cũng dùng ánh mắt này nhìn anh.
Lúc ấy Lý Thanh thấy căng thẳng, thấy áp lực.
Còn bây giờ, dưới ánh nhìn này, chẳng hiểu sao anh lại hơi sợ.
Giây tiếp theo, cơn bão trong mắt Hà Tương Thần lắng xuống.
Cảm giác nguy hiểm khiến người bất an biến mất. Ánh mắt hắn lại như bình thường, không, phải nói còn dịu dàng hơn bình thường.
Hắn quay trở lại bên giường, chậm rãi ngồi xuống.
Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lý Thanh đặt trên chăn, áp bàn tay hơi thô ráp do làm việc lâu năm lên má mình.
Hà Tương Thần dùng má khẽ cọ lớp chai mỏng trong lòng bàn tay anh. Động tác giống một con mèo tìm kiếm sự vỗ về, ngoan ngoãn lại quyến luyến, nhưng trong đôi mắt nhìn Lý Thanh lại ẩn giấu ánh sáng tối tăm.
“Lý Thanh.”
Giọng hắn rất nhẹ, mang chút khàn: “Anh biết không? Ánh mắt của anh đang giữ tôi lại.”
Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay, kích lên một luồng điện chạy dọc cánh tay lên sống lưng Lý Thanh, khiến nửa người anh tê rần.
Anh bị hành động và lời nói của Hà Tương Thần làm ngây như gỗ. Tay rút về cũng không phải, không rút cũng không phải, cứ cứng đờ để hắn nắm, chẳng biết nên nói gì.
Rõ… rõ ràng đến vậy sao?
Hà Tương Thần như nhìn thấu sự lúng túng của anh, khẽ cười.
“Anh không cần căng thẳng hay ngại.”
“Chuyện lần này, người sợ… thật ra không chỉ có anh. Tôi cũng vậy, Lý Thanh.”
Mắt Lý Thanh chậm rãi mở lớn.
Anh đã lờ mờ đoán được Hà Tương Thần sắp nói gì.
Sự thật đúng là vậy.
Ánh mắt Hà Tương Thần càng sâu, như muốn hút cả người Lý Thanh vào.
“Đi quanh anh lâu như vậy, tôi vẫn luôn ngoan ngoãn nhịn. Nhưng bây giờ anh nhìn tôi như thế, thật sự khiến tôi hơi khó tự khống chế.”
Dứt lời, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Lý Thanh.
Sau đó ngẩng mắt, đôi mắt khóa chặt anh.
“Lý Thanh, yêu đương với tôi đi.”
Lý Thanh ngây ngốc nhìn Hà Tương Thần, hoàn toàn quên phải phản ứng thế nào.
Thấy anh không nói, ánh mắt Hà Tương Thần tối đi. Hắn đưa tay, bàn tay rộng gần như phủ nửa bên mặt Lý Thanh, dùng bụng ngón cái nhẹ cọ khóe mắt hơi đỏ.
Hắn mỉm cười với Lý Thanh.
“Không yêu cũng không sao.”
“Nhưng anh không cần kìm nén trước mặt tôi. Kiên cường là tốt, nhưng khóc ra cũng không sao, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai.”
Con người chính là như vậy.
Khi chỉ có một mình, dù tủi thân và đau khổ lớn đến đâu, chỉ cần cắn răng, dù cắn tới miệng đầy máu cũng có thể chống qua. Nhưng một khi lúc ấy có ai đưa tới chút an ủi, phòng tuyến tâm lý cưỡng ép dựng lên lập tức sẽ sụp đổ.
Cảm xúc Lý Thanh cố ép cuối cùng không giữ nổi nữa.
Từng giọt nước mắt lớn trào khỏi hốc mắt, lăn xuống má. Chẳng mấy chốc trong phòng vang tiếng nức nở.
Anh vừa khóc vừa dùng sức gật đầu, thút thít, dùng hành động đáp lại lời tỏ tình của Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần đưa tay, dịu dàng lau nước mắt cho anh.
Sau khi có được đáp án mình muốn, hắn ôm Lý Thanh vào lòng, siết chặt.
Cơ thể trong lòng vẫn run, nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo hắn, nhiệt độ dưới tay lại thoải mái đến vậy!
Tội lỗi và thỏa mãn đan xen trong lòng.
Hắn thắng rồi.
Bằng cách hèn hạ nhất.
Hà Tương Thần ôm Lý Thanh, chờ anh khóc phát tiết xong, tinh thần thả lỏng rồi ngủ thiếp đi, mới đứng dậy rời khỏi phòng.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Hành lang sáng rực.
Hà Tương Thần tựa tường bên cửa đứng trọn nửa phút, mới như cuối cùng hoàn hồn.
Hắn giơ tay sờ khóe miệng, nụ cười thế nào cũng không ép xuống được.
Thành rồi.
Hắn và Lý Thanh bây giờ là quan hệ yêu đương chính thức.
Niềm vui điên cuồng và phấn khích lan khắp người. Tâm trạng Hà Tương Thần cực tốt, quay người về phòng bệnh của mình, cả người đều toát ra vẻ xuân phong đắc ý.
Hắn thật sự yêu đương với Lý Thanh rồi.
Càng nghĩ Hà Tương Thần càng vui, ý cười trên mặt càng chân thật, thậm chí bắt đầu tính đợi Lý Thanh tỉnh sẽ dẫn anh đi đâu hẹn hò.
Nhưng cơn hưng phấn chưa kéo dài bao lâu, hắn muộn màng nhớ ra phía sau mong muốn được thỏa mãn này, rốt cuộc mình đã dùng thủ đoạn đê tiện đến mức nào.
Hắn lừa Lý Thanh.
Hơn nữa lần này hình như còn quá đáng hơn mọi lần trước.
Bước chân Hà Tương Thần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, nắm chặt tay.
Lúc chưa có được thì chỉ hận không thể lừa người tới ngay. Nhưng thật sự có được, quan hệ thân mật xây trên lời nói dối lại khiến hắn đứng ngồi không yên, bắt đầu phiền não nếu bị vạch trần sẽ kết thúc thế nào.
Hà Tương Thần hơi hối hận.
Vừa rồi không nên thuận theo lòng riêng mà tỏ tình với Lý Thanh.
Có phải hắn quá gấp không?
Hắn nhìn ra được, vốn dĩ Lý Thanh đã đối xử với hắn khác người.
“Chậc.”
Hà Tương Thần bực bội trong lòng.
Nhưng bảo hắn bây giờ đi thú thật với Lý Thanh… hình như hắn lại không làm nổi.
✦ Bình luận