Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 131
Hà Tương Thần rời phòng bệnh của mình, đi sang phòng bên cạnh.
Hắn không gõ cửa, trực tiếp vặn tay nắm bước vào.
Phòng bệnh rất yên tĩnh. Lý Thanh nằm trên giường, ngủ rất sâu.
Hà Tương Thần đi tới đầu giường, lặng lẽ nhìn gương mặt khi ngủ của anh. Hắn giơ tay, dùng mu bàn tay khẽ cọ lên má Lý Thanh. Cảm giác làn da ấm áp mịn màng khiến đầu ngón tay hắn khẽ run, rồi nhanh chóng rút về.
Cho tới bây giờ Hà Tương Thần vẫn không thể hiểu được hành vi lúc đó của mình.
Hắn mím môi, ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
Căn phòng kia chắc chắn có vấn đề.
Hắn cố chấp nghĩ như vậy.
Tuy thanh danh Hà Tương Thần chẳng tốt đẹp gì, nhưng nói thật, hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân không đến nỗi tệ. Chuyện làm ăn không nói, ít nhất trong đời sống riêng hắn chưa từng ép buộc ai làm gì.
Từ Thích chắc chắn đã bỏ sót thứ gì đó. Tên thần kinh Nghiêm Văn Vũ kia không thể hoàn toàn không giở trò. Chất xúc tác tinh thần có rất nhiều loại, có loại không màu không mùi, thậm chí có loại có thể phát huy tác dụng qua tiếp xúc da. Không kiểm tra ra cũng rất bình thường.
Đúng, nhất định là vậy.
Hà Tương Thần tự thuyết phục mình, cố tìm một lý do hợp lý cho hành vi bạo lực của bản thân.
Nhưng khi cúi đầu, cảnh tượng khi đó lại bắt đầu phát lại trong đầu. Từng phản ứng, từng biểu cảm, từng nỗi sợ của Lý Thanh đều rõ ràng như trước mắt.
Sắc mặt Hà Tương Thần tối khó đoán, đồng tử lại lờ mờ sáng lên.
Cảm giác hưng phấn kia vậy mà lúc này lại cuộn trào lần nữa.
Hô hấp Hà Tương Thần khựng lại. Hắn khó tin trợn mắt, cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Một bộ phận nào đó đang vô cùng “tinh thần”, mạnh mẽ thể hiện sự tồn tại.
Cái này… sao có thể?!
Hắn theo bản năng giơ tay sờ mặt mình, chột dạ như kẻ trộm, muốn xác nhận lúc này rốt cuộc mình đang mang biểu cảm gì. Nhưng hắn không sờ ra được. Có lẽ biểu cảm từ đầu vẫn bình thường, cũng có lẽ sau khi nhận ra bất thường đã lập tức trở lại bình thường.
Nhưng bất kể thế nào, phản ứng sinh lý không biết nói dối.
Nếu ở biệt thự nhà họ Nghiêm, hắn còn có thể đổ rằng Nghiêm Văn Vũ đã giở trò.
Vậy thì trong phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ này, dường như hắn hoàn toàn không còn chỗ để biện hộ.
Hắn… hắn thật sự là loại người đó sao?
Thích nhìn người khác sợ hãi, lấy khoái cảm từ nỗi sợ và giãy giụa của người khác?
Sở thích của hắn hóa ra tệ đến mức này sao?
Cú sốc khổng lồ nhấn chìm Hà Tương Thần. Đúng lúc hắn còn không dám tin tất cả là thật, Lý Thanh khẽ rên một tiếng, hàng mi run lên.
Lý Thanh tỉnh.
Ý thức trở về, điều đầu tiên anh cảm nhận được là bên cạnh có người.
Não vừa xác nhận sự thật đó, những hình ảnh khiến anh kinh hoàng lập tức nổ tung. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường.
Trong lòng lập tức nảy ra suy đoán tệ nhất!
Lý Thanh hoảng hốt mở mắt, đột ngột ngồi bật dậy, quay đầu muốn nhìn rõ người bên cạnh là ai.
Khi thấy rõ gương mặt đó, biểu cảm Lý Thanh ngây ra.
Hà Tương Thần?
Não anh như đứng máy trong chớp mắt. Anh thở gấp, nhìn chằm chằm người trước mặt.
Từ lúc Lý Thanh ngồi dậy, Hà Tương Thần đã nhìn qua. Lúc này hắn cũng cứng đờ nhìn anh, sắc mặt còn trắng hơn Lý Thanh vài phần.
Ánh mắt Lý Thanh rời khỏi mặt Hà Tương Thần, thấy bộ quần áo bệnh nhân trên người hắn. Sau đó tầm mắt chậm rãi xoay, quét qua đồ đạc trong phòng.
Đây là bệnh viện?
Hơi thở mắc ở cổ họng cuối cùng cũng thông.
Cơ thể Lý Thanh thả lỏng, dựa đầu giường. Sau cơn kinh hoàng, đầu óc anh hơi ngơ ngác.
Anh nhớ lại khoảnh khắc cuối trước khi mất ý thức, anh đã ngửi thấy mùi cà phê.
Là pheromone của Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần cảm giác ánh mắt Lý Thanh lại rơi lên mình, cả trái tim như đông cứng.
Cuối cùng hắn đã để lộ pheromone. Lý Thanh chắc chắn đã biết người trong căn phòng làm những chuyện kia với anh chính là hắn.
Hà Tương Thần nhìn Lý Thanh, cổ họng khô khốc, rất muốn giải thích gì đó nhưng một chữ cũng không nói nổi. Hắn giống phạm nhân chờ tuyên án, trong im lặng thấy môi Lý Thanh động, tim gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng lời Lý Thanh nói lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
“Là cậu cứu tôi?”
Câu hỏi này khiến Hà Tương Thần nghẹn lời.
Cứu?
Đầu óc Hà Tương Thần trống rỗng. Hắn nhìn đôi mắt vẫn chưa hết kinh hãi của Lý Thanh, trong đó đang phản chiếu gương mặt mình.
Hắn hé miệng, nhưng không phát nổi một âm.
Sự im lặng của Hà Tương Thần trong mắt Lý Thanh trở thành mặc nhận.
Mũi Lý Thanh cay lên, cảm giác sống sót sau tai nạn cuối cùng ập tới. Nỗi sợ và hoảng loạn khi thấy Hà Tương Thần lập tức biến thành tủi thân, suýt nữa vỡ đê. May mà phút cuối anh vẫn kìm lại.
Anh không muốn khóc.
Tuy lúc đó không nhìn thấy, nhưng toàn bộ quá trình anh nhớ rõ mồn một. Anh có thể tưởng tượng mình khi đó chật vật đến mức nào, ngoài kêu khóc chẳng làm được gì.
Mà dáng vẻ khó coi ấy rất có thể đều bị Hà Tương Thần nhìn thấy.
Chỉ nghĩ thôi Lý Thanh đã khó chịu. Anh không muốn để lại ấn tượng vô dụng như vậy trước người mình thích.
Anh hít sâu, dùng sức chớp mắt ép nước mắt sắp trào trở lại. Đợi cảm giác chua xót hơi lắng xuống mới quay đầu nhìn Hà Tương Thần.
“Cảm ơn cậu. Còn cậu thì sao? Cậu có ổn không?”
Bị câu quan tâm này hỏi, tim Hà Tương Thần co lại. Hắn chật vật quay mặt đi, không dám nhìn thẳng Lý Thanh nữa, tầm mắt rơi xuống bộ đồ bệnh nhân trên người.
Vài giây sau, hắn nặn ra một âm từ sâu trong cổ họng.
“…Ừ, tôi ổn.”
Câu trả lời này xem như đóng đinh hiểu lầm của Lý Thanh.
Khoảng lặng vừa rồi khiến Hà Tương Thần nhanh chóng hiểu rõ tình hình, đồng thời nhận ra lần này hắn vẫn còn đường xoay sở.
Thật ra Lý Thanh hiểu lầm cũng không khó giải thích.
Trước đây hắn ngày nào cũng xoay quanh Lý Thanh. Dù đã tán đổ hay chưa thì cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất hắn đã xây dựng đủ lòng tin trong lòng Lý Thanh. Lý Thanh căn bản không nghĩ Hà Tương Thần sẽ làm gì mình. Kẻ bạo hành vặn vẹo lại tàn nhẫn, nhưng trong nhận thức của Lý Thanh, Hà Tương Thần không phải loại người như vậy.
Pheromone cảm nhận được vào phút cuối tự động bị anh xếp vào phía người cứu mình.
Mà bộ đồ bệnh nhân trên người Hà Tương Thần chính là bằng chứng tốt nhất.
Trong mắt Lý Thanh, để cứu anh, ít nhất Hà Tương Thần đã phải đánh nhau với tên biến thái kia nên mới nhập viện.
Đoán ra suy nghĩ của Lý Thanh, Hà Tương Thần theo bản năng sờ vết bầm ở thái dương.
Đó là lúc chính hắn ngã sấp xuống đất đập phải.
Chột dạ và tội lỗi quấn lấy Hà Tương Thần. Hắn không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây, càng không dám nói chuyện với Lý Thanh nữa. Hắn đứng dậy định tìm cớ rời đi thật nhanh.
Hà Tương Thần đứng lên, cưỡng ép treo một nụ cười trên mặt.
“Không sao, mọi chuyện qua rồi. Người đó… sẽ không xuất hiện nữa. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sau tôi lại tới thăm.”
Nói xong, hắn chuẩn bị đi ra ngoài.
✦ Bình luận