Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 130
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 130 - Hà Tương Thần_ Đang trăn trối rồi _)
Không khí trong phòng bệnh hơi nặng nề.
Hà Tương Thần lại không nghĩ nhiều như người nhà. Bây giờ đầu óc đã tỉnh, đương nhiên hắn cũng nhớ hoàn chỉnh mình đã làm những gì.
Đúng là phát điên thật.
Lý Thanh mắng không sai, hắn suýt nữa đã trở thành kẻ cưỡng hiếp.
Nhưng chính điểm này lại khiến hắn nghĩ mãi không hiểu.
Mới bao lâu không làm? Hắn đã đói khát tới mức này sao? Đến mức phải dùng sức với Lý Thanh?
Không đúng. Tâm trạng khi đó của hắn, cảm giác hưng phấn đến mức gần như mất khống chế rõ ràng rất không bình thường.
Ánh mắt Hà Tương Thần lạnh xuống. Hắn nghĩ tới một khả năng, quay sang mẹ Hà: “Nghiêm Văn Vũ hắn…”
Chưa nói hết, mẹ Hà như đã biết hắn muốn hỏi gì, trả lời trước.
“Từ Thích đã xác nhận rồi. Trong phòng thật sự không phát hiện bất kỳ chất xúc tác tinh thần hay thành phần thuốc nào khác.”
Hà Tương Thần: “…”
Vậy tức là thật sự chỉ do hắn nổi sắc tâm?
Nhưng trước đây khi biển tinh thần bạo động, hắn từng xuất hiện triệu chứng này sao?
Sắc mặt Hà Tương Thần lúc xanh lúc tím, khó coi đến cực điểm.
Mẹ Hà nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của hắn, hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, giọng đè nén lửa giận.
“Mẹ nghe bác sĩ nói, đây là lần thứ tư trong năm con nhập viện vì vấn đề biển tinh thần. Tại sao không nói với gia đình?”
Câu này lập tức kéo Hà Tương Thần khỏi suy nghĩ.
Hắn nhìn mẹ mình, im lặng một lúc.
“Nói cũng không có ý nghĩa.”
“Sao lại không có ý nghĩa!”
Giọng mẹ Hà lập tức cao lên, hốc mắt lại đỏ.
“Con định chết rồi mới báo cho gia đình à?!”
Hà Tương Thần nhìn ga giường không nói. Trong phòng, bất kể cha hay em trai, chẳng ai mở miệng bênh hắn.
Mẹ Hà nhìn bộ dạng này, rất muốn mắng thêm vài câu, nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống.
Dù sao đây cũng là con ruột bà, hơn nữa còn là một đứa con… chẳng còn sống được bao lâu.
Bà không nỡ trách quá nhiều.
Mẹ Hà cưỡng ép bình ổn cảm xúc, giọng dịu xuống nhưng vẫn căng.
“Đối tượng có độ tương thích thì sao, tìm tới đâu rồi?”
Nhắc tới chuyện này, Hà Tương Thần giật khóe miệng: “Tìm được thì con cũng không nằm đây.”
Mẹ Hà im lặng chốc lát: “Vẫn phải kiên trì, sẽ có kết quả.”
“Kiên trì?”
Hà Tương Thần bật cười.
Ngoài cười ra, hắn cũng chẳng biết mình còn làm được gì.
Hắn kiên trì quá lâu rồi.
Từ năm mười tám tuổi, khi đặc trưng giới tính trưởng thành hoàn toàn, gia tộc đã bắt đầu tìm trên phạm vi toàn thế giới một người có pheromone tương thích cao với hắn.
Hắn ôm hy vọng chờ đợi. Một năm, hai năm, năm năm… tìm mãi tới hai mươi ba tuổi, bóng dáng đối tượng tương thích cao còn chưa thấy, lần bạo động biển tinh thần thứ hai đã tìm tới trước.
Sau lần đó, hắn hoàn toàn đầu hàng, giơ cờ trắng.
Nếu không tìm được thuốc giải của linh hồn, vậy thì dựa vào thân thể để giải phóng.
Hắn lưu luyến đủ loại nơi ăn chơi, trở thành công tử phong lưu nổi tiếng Đế Đô, đổi bạn tình còn nhanh hơn thay quần áo, cố gắng trì hoãn sự sụp đổ của biển tinh thần.
Kết quả thì sao? Hắn làm tới mức chính mình sắp buồn nôn, đối tượng tương thích cao vẫn bặt vô âm tín.
Bây giờ hắn không thể không thừa nhận, thứ này đúng là dựa vào số.
Mà hắn, rõ ràng không có cái số đó.
Hà Tương Thần thở dài, theo bản năng thò tay vào túi muốn lấy thuốc lá.
Đầu ngón chạm túi áo bệnh nhân trống không mới nhớ mình đang ở bệnh viện, chỉ đành vò tóc để giảm bực bội.
Cuối cùng, hắn ngẩng mắt nhìn mẹ Hà.
“Mẹ.” Hà Tương Thần nhẹ giọng nói, “Con không định tìm người tương thích đó nữa.”
“Con nói gì?!”
Vừa dứt lời, không chỉ mẹ Hà, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều lập tức tập trung lên hắn.
Hà Tương Thần lại bình tĩnh khác thường.
“Con nghĩ thông rồi, thật ra không cần thiết.”
“Khuyết tật gene của Enigma là vậy. Y học hiện đại phát triển đến thế, con cố lắm cũng chỉ sống hơn ba mươi tuổi. Bây giờ con đã tốn bao nhiêu thời gian, dùng bao nhiêu tài nguyên để tìm người tương thích cao này, tìm tới giờ vẫn chỉ sống được chừng ấy năm. Lỗ nặng.”
“Bây giờ con ba mươi rồi. Mọi người không muốn nhìn rõ hiện thực, nhưng con không thể giả ngốc. Con không còn bao nhiêu thời gian.”
Hà Tương Thần nói rất bình tĩnh, nhưng với những người còn lại trong phòng chẳng khác nào một tiếng sét.
Mẹ Hà không chịu nổi nữa, che mặt khóc nấc. Nước mắt tràn qua kẽ ngón tay.
Con trai lớn từ trước tới giờ chỉ báo tin vui không báo tin buồn. Chuyện biển tinh thần hắn luôn nói nhẹ như không, khiến bà từng sinh ra tâm lý may mắn, tưởng tình hình đang tốt lên, mọi thứ vẫn trong phạm vi kiểm soát.
Cho tới hôm nay, hồ sơ bệnh án ghi bốn lần nhập viện cấp cứu cuối cùng đánh vỡ giấc mộng ấy.
Cha Hà bước lên ôm vợ vào lòng. Ông nhìn đứa con trai thần sắc lạnh nhạt trên giường, cổ họng khô khốc, rất lâu mới nặn ra được một câu.
“…Sẽ có cách.”
Hà Tương Thần muốn an ủi người nhà, nhưng chính hắn là người sắp chết đuối. Không lâu trước còn dọa Lý Thanh thành như vậy, chẳng biết lúc Lý Thanh tỉnh sẽ thế nào. Tâm trạng hắn tệ đến cực điểm, thật sự không nói nổi lời đẹp đẽ để dỗ mọi người.
Hơn nữa, nói cũng vô dụng.
Hắn chỉ có thể nói với cha Hà: “Có lẽ, nhưng con chán rồi.”
Ánh mắt hắn lay động, nhẹ ngẩng đầu nhìn phía trước, tầm mắt như có thể xuyên qua bức tường, nhìn thấy Lý Thanh đang ngủ trên giường bệnh ở phòng kế bên.
Giọng bất giác mềm đi.
“Dù sao con cũng chỉ vậy thôi. Tên nhà quê đó tuy ngốc một chút nhưng khá thú vị, ở cùng anh ấy rất thoải mái. Chút thời gian cuối này con không muốn tiếp tục lãng phí vào một đối tượng tương thích cao hư vô mờ mịt. Con chỉ muốn ở cùng người con muốn ở cùng. Mọi người cũng đừng đi tìm anh ấy.”
“Anh…”
Ở góc phòng, Hà Tương Nguyên cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
Hà Tương Thần nghe thấy, tầm mắt rơi lên em trai.
Nhìn Hà Tương Nguyên, ánh mắt hắn lóe một chút.
Từng có một thời gian, thật ra hắn khá ghét Hà Tương Nguyên.
Sự tồn tại của đứa em trai này giống như được chuẩn bị để sau khi hắn chết, hoàn hảo thay thế hắn. Nhưng hắn cũng biết, đó chỉ là suy nghĩ non nớt lại âm u khi còn nhỏ.
Hà Tương Thần nói: “Hà Tương Nguyên, đừng bày cái mặt khổ thế. Lúc cậu đua xe, trong nhà chẳng ai ngăn, nhưng tình hình tôi bây giờ cậu cũng thấy rồi.”
Hắn dừng một chút, đổi giọng: “Cậu hai mươi lăm rồi, đua xe gì đó cũng chơi đủ rồi chứ.”
Đương nhiên Hà Tương Nguyên hoàn toàn chưa chơi đủ. Đua xe là đam mê của hắn. Nhưng bây giờ Hà Tương Thần mang bộ dạng như đang dặn dò hậu sự, hắn một chữ phản bác cũng không nói ra được, cũng không thể phản bác.
Cuối cùng, cuộc đối thoại kết thúc trong bầu không khí nặng nề.
Người nhà họ Hà mang theo đầy mệt mỏi và đau buồn rời khỏi phòng bệnh.
Hà Tương Thần ngồi yên trên giường một lúc. Rất lâu sau, hắn vén chăn xuống giường.
✦ Bình luận