Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 129
Suy đi tính lại, cuối cùng Nghiêm Văn Vũ hạ quyết tâm.
Hắn chuẩn bị tự mình đi gặp Lý Thanh một lần, tùy tiện nói vài câu ra vẻ, dọa đối phương một chút rồi thả người, coi như tự tìm bậc thang bước xuống. Nhưng đúng lúc ấy Từ Thích dẫn người chặn ngay trước cửa nhà hắn.
Từ lúc hắn nhận tin đã bắt được Lý Thanh cho tới lúc Từ Thích xuất hiện trước mặt, toàn bộ thậm chí chưa tới nửa tiếng.
Hiệu suất đáng sợ ấy lại một lần nữa khiến Nghiêm Văn Vũ hiểu sự lợi hại của Hà Tương Thần, cũng dập tắt tâm lý may mắn.
Hắn bị “mời” tới đây, ngồi suốt bốn tiếng, trong đầu liên tục diễn tập lát nữa gặp Hà Tương Thần phải giải thích thế nào.
Nhưng hắn không ngờ Hà Tương Thần căn bản không tới.
Sự chờ đợi không tiếng động này còn giày vò hơn bị phán xét trực tiếp.
Nghiêm Văn Vũ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, hắn nhất định phải làm gì đó.
Hít sâu một hơi, Nghiêm Văn Vũ vừa định mở miệng phá vỡ im lặng thì điện thoại Từ Thích bỗng vang, khiến lời hắn dừng ngay bên môi.
Từ Thích cười trấn an với Nghiêm Văn Vũ, sau đó bắt máy.
“Alo?”
Nghe nội dung bên kia truyền tới, nụ cười trên mặt Từ Thích chậm rãi biến mất.
Gương mặt luôn mang nụ cười công thức từng chút lạnh đi. Ánh mắt nhìn Nghiêm Văn Vũ cũng trở nên không thiện.
Rất nhanh, Từ Thích cúp máy, nhìn hắn.
“Nghiêm tiên sinh, ngài đã làm một chuyện cực kỳ, cực kỳ ngu xuẩn.”
Anh ta đứng khỏi sofa, thân hình ngược sáng đổ xuống một mảng bóng tối lạnh lẽo, hoàn toàn bao phủ Nghiêm Văn Vũ.
“Bây giờ tôi chỉ hỏi ngài một lần. Trong căn phòng nhốt Lý tiên sinh, ngài đã bỏ thứ gì?”
Bị ánh mắt ấy nhìn, lòng Nghiêm Văn Vũ lạnh đi, cả người ngây ra.
Bỏ thứ gì?
Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Thích. Vẻ ngẩn ra chỉ kéo dài một giây đã biến thành cau mày. Hắn nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện!
Máu trên mặt Nghiêm Văn Vũ rút sạch, không giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng thanh minh.
“Không! Tôi không bỏ gì hết! Tôi chỉ bảo người đưa Lý Thanh tới đó! Tôi chỉ muốn… muốn nói với anh ta vài câu thôi! Kể cả các người không tới tìm tôi, tôi cũng không làm gì anh ta!”
Từ Thích không nói, đôi mắt lạnh lùng cứ vậy nhìn Nghiêm Văn Vũ như muốn từ nét mặt phân biệt hắn có nói dối hay không.
Thấy Từ Thích im lặng, Nghiêm Văn Vũ càng hoảng, tiếp tục bổ sung: “Thật! Anh ta chỉ là một Beta bình thường! Tôi bắt anh ta tới, chỉ riêng chuyện đó đã đủ dọa rồi! Tôi căn bản không cần bỏ thêm thứ gì để vẽ rắn thêm chân! Tôi không ngu đến thế!”
Căn phòng yên lặng.
Từ Thích nheo mắt, im lặng trọn một phút.
Đến khi lưng Nghiêm Văn Vũ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, khóe miệng Từ Thích đột nhiên nhếch nhẹ, chỉ là đôi mắt không có nửa phần ý cười.
“…Hy vọng ngài không nói dối, Nghiêm tiên sinh.”
Anh ta ngẩng mắt, giọng dịu đi không ít.
“Nhưng dù sao chính sai lầm của ngài mới dẫn tới tình hình hiện tại, nên tạm thời e là tôi không thể để ngài rời đi. Để thể hiện thành ý, ngài có thể báo bình an với gia đình được chứ?”
Mí mắt Nghiêm Văn Vũ giật mạnh, khó tin nhìn Từ Thích. Khóe mắt lại thấy các vệ sĩ xung quanh bắt đầu nhúc nhích. Dưới vạt vest ở eo một người, dường như lóe qua ánh kim loại.
Nghiêm Văn Vũ nhắm mắt, hít sâu, lấy điện thoại khỏi túi.
Từ Thích lịch sự cười: “Cảm ơn ngài hợp tác.”
…
“Bíp bíp bíp…”
Tiếng máy móc vận hành bên tai ồn đến phiền lòng.
Hà Tương Thần cau mày. Đầu đau dữ dội, trong lòng cũng bốc lên bực bội, nhưng âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, chui vào tai, quấy hắn không yên.
Không chịu nổi nữa, cuối cùng hắn cố sức mở mí mắt nặng trĩu.
Đập vào mắt là một màu trắng quen thuộc.
Một bác sĩ đang cầm ống tiêm thao tác trên cánh tay hắn, xung quanh là một vòng người.
Hắn thấy mẹ mình đang mắt đỏ hoe nhìn hắn.
“Tương Thần!”
Cha Hà cũng đứng bên cạnh. Gương mặt luôn nghiêm túc khi thấy hắn tỉnh lại cũng khó giấu vẻ thả lỏng.
Hà Tương Thần động môi, dùng giọng khàn ép ra một chữ.
“Nước.”
Mẹ Hà nghe vậy lập tức cầm cốc nước bên cạnh định tới đút hắn.
Nhưng Hà Tương Thần tránh đi, đưa bàn tay không bị bác sĩ xử lý ra, tự nhận cốc uống một ngụm. Nước mát trượt xuống cổ họng, hơi ép xuống cơn bực bội.
Hắn chống người ngồi dựa đầu giường. Trang trí bệnh viện hắn quen không thể quen hơn, dù sao cũng là khách quen.
Cơ thể không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là đầu đau như sắp nứt, ký ức cũng hơi mơ hồ.
Cảm giác này hắn quá quen.
Biển tinh thần lại bạo động?
“Chậc.”
Hà Tương Thần giơ tay xoa giữa mày. Theo động tác ấn, những mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu ghép lại, dần rõ ràng. Tay hắn đột nhiên dừng, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
Quay đầu, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng, hắn hỏi: “Lý Thanh đâu?”
Thấy hắn còn đủ khí lực gọi tên người khác, lo lắng trên mặt mẹ Hà mới giảm đi một chút. Bà lườm hắn không vui rồi mới nói: “Yên tâm, người ta không sao, đang ngủ ở phòng bên cạnh.”
Nhưng mày Hà Tương Thần vẫn không giãn.
“Chân thì sao? Lúc đó rõ ràng anh ấy kêu đau chân.”
Nghe câu này, bác sĩ vừa xử lý xong mũi tiêm chủ động lên tiếng.
“À, là thế này, Hà tiên sinh. Bắp chân trái của Lý tiên sinh từng có tiền sử gãy xương. Nhưng ngài yên tâm, cơ thể Lý tiên sinh rất khỏe, vết thương cũ phục hồi rất tốt, xương không có vấn đề. Sở dĩ anh ấy cảm thấy đau chủ yếu do chịu kích thích quá mạnh, từ đó dẫn tới đau ảo ở phương diện tâm lý.”
Đau ảo…
Nghe nói chân không thật sự có vấn đề, trái tim đang treo của Hà Tương Thần cuối cùng mới hạ xuống không ít.
Nhưng vừa nghe là vấn đề do tâm lý gây ra, hắn lại tựa về đầu giường, cụp mắt, nhất thời trở nên trầm lặng.
Bác sĩ thấy vậy không ở lại thêm. Dặn dò vài điều cần chú ý rồi dẫn trợ lý và y tá rời phòng.
Trong phòng chỉ còn người nhà họ Hà.
Hà Tương Nguyên đã nghe Dụ Trì An kể đại khái đầu đuôi chuyện “con riêng”.
Ban đầu hắn ôm cả bụng lửa, nghĩ lần sau gặp Hà Tương Thần nhất định phải lên án anh mấy câu, tiện thể đòi một khoản tổn thất tinh thần hậu hĩnh.
Ai ngờ vài tiếng sau đã gặp lại, mà Hà Tương Thần lại nửa sống nửa chết nằm trong bệnh viện. Chút tinh thần làm loạn kia lập tức biến sạch.
Hắn biết Hà Tương Thần là Enigma. Từ nhỏ tai nghe mắt thấy, hắn cũng hiểu biển tinh thần bạo động có nghĩa gì với một Enigma.
Chỉ có thể im lặng ngồi trên sofa đơn ở góc, không nói một lời.
✦ Bình luận