Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 128
Nhưng rất nhanh, Hà Tương Thần nhận ra phản ứng của Lý Thanh có gì đó không đúng.
Lý Thanh run quá dữ.
Hà Tương Thần nheo mắt, im lặng một giây rồi buông bàn tay đang bịt miệng anh.
Hắn tưởng Lý Thanh sẽ tiếp tục mắng mình, hoặc khóc lóc xin tha.
Nhưng không phải.
“Đau… chân… chân đau quá…”
Hà Tương Thần nghe vậy, nhìn xuống chân trái mình đang nắm.
Lúc này hắn mới phát hiện bắp chân trái Lý Thanh hình như đang co giật bất thường, cơ bắp căng cứng, trông đúng là giống bị chuột rút.
Tay Hà Tương Thần theo bản năng buông ra, nhưng Lý Thanh vẫn kêu đau, giọng đầy thống khổ.
Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, dần hiện lên một tia ngơ ngác và hoảng hốt.
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lý Thanh cùng cơ thể vì đau dữ dội mà càng run mạnh, một cảm giác luống cuống trào lên.
Hắn đứng tại chỗ, đầu ngón tay cũng không tự chủ run theo. Trong cơn hoảng loạn, cuối cùng hắn nhớ tới pheromone vẫn luôn bị mình áp chế.
Mùi cà phê cháy đắng tuôn trào, trong nháy mắt bao bọc chặt Lý Thanh.
Lý Thanh đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, ý thức đã bị cưỡng ép kéo vào bóng tối.
Nhìn người trên giường cuối cùng yên tĩnh, cơ thể cũng không còn run, Hà Tương Thần mới thở phào, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong cổ bật ra tiếng thì thầm.
“Lý Thanh…”
Ngay sau đó, như bị cái tên này làm bừng tỉnh, hắn đột ngột ngẩng đầu, mắt hoảng hốt.
“Lý Thanh!”
Hà Tương Thần lập tức tiến lên, cẩn thận bế ngang Lý Thanh khỏi giường, định đưa anh tới bệnh viện.
Nhưng ôm người đi chưa được hai bước, đầu óc đã truyền tới một trận choáng váng.
Cảm giác da thịt ấm áp mềm mại dưới tay khiến sự hưng phấn vừa bị hoảng loạn đè xuống trong lòng hắn lại cuộn lên.
Khuôn mặt Lý Thanh trắng bệch còn vương nước mắt lúc này trong mắt hắn càng ngon miệng đến đáng sợ.
Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập.
Trong không khí, từng sợi hương bạc hà như bị dọa hỏng, run rẩy yếu ớt.
Đáy mắt Hà Tương Thần lóe lên chút bạo ngược, giây tiếp theo lại ngưng thành vài phần đau đớn.
Cơ thể hắn bắt đầu đứng không vững, tầm nhìn cũng không ngừng chao đảo.
Trong cơn trời đất quay cuồng, hắn loạng choạng hai bước, cuối cùng chỉ có thể gắng sức đặt Lý Thanh nhẹ nhàng trở lại giường.
Làm xong động tác đó, hắn không còn chống đỡ nổi, trước mắt tối sầm, ngã sấp xuống đất!
Hơn hai tiếng trôi qua.
Ngoài cửa, hai vệ sĩ trao đổi ánh mắt.
Căn biệt thự ngoại ô này là của nhà họ Nghiêm, không phải khách sạn. Dù thế nào thì cũng nên xong rồi chứ, dù sao ở nhà người khác cũng không tiện lắm.
Một vệ sĩ giơ tay, nhẹ nhàng gõ ba cái lên cửa.
“Cốc cốc cốc.”
Dùng cách này nhắc Hà Tương Thần về thời gian.
Nhưng trong phòng không có phản hồi.
Cách âm tốt quá, vệ sĩ nghĩ.
Dù sao đang lúc tình nồng, không nghe thấy cũng bình thường. Vệ sĩ vẫn bình tĩnh, lại giơ tay gõ cửa, lần này mạnh hơn.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Tiếng gõ vang trong hành lang, nhưng vẫn chẳng ai đáp.
Lần này cả nhóm vệ sĩ đều tụ lại. Người đứng đầu cau mày, quay nhìn đồng đội phía sau. Anh ta hơi muốn vào xem, nhưng nghĩ Hà Tương Thần đang “làm việc”, lỡ nhìn thấy thứ không nên thấy có khi bị KO, nên vẫn do dự.
Đồng đội cũng nhận ra bất thường, lần lượt ném tới ánh mắt cổ vũ.
Thấy vậy, anh ta cẩn thận vặn tay nắm, đẩy cửa hé một khe, định xác nhận tình hình bên trong trước.
Nhưng chỉ một cái nhìn đã khiến mắt anh ta trợn tròn, lập tức đẩy toang cửa!
“Hà Tổng!”
Không mở còn đỡ, vừa mở chẳng khác nào mở chiếc hộp Pandora.
Pheromone Enigma tích tụ trong phòng cuồn cuộn tràn ra! Tất cả bị đánh thẳng vào mặt!
Chỉ đứng ngoài cửa vài giây, mấy vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm đã thấy đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn, hô hấp cực kỳ khó khăn.
“Ư…”
“Không được, mau lùi…”
Chưa nói hết, mấy người lần lượt mềm người ngã xuống đất. Bộ đàm rơi xuống, phát tiếng rè rè.
Người ở đầu bên kia bộ đàm vừa nghe động tĩnh đã phán đoán tình hình trong tích tắc.
Chưa tới mười lăm giây, cầu thang vang lên một loạt tiếng chân!
Mấy vệ sĩ bọc kín trong đồ bảo hộ trắng xông lên, coi như không thấy đồng đội nằm la liệt ở hành lang, lao thẳng vào phòng.
Hiển nhiên họ rất có kinh nghiệm xử lý trường hợp này, động tác không hề chậm trễ. Họ rút thuốc tiêm từ hộp y tế, không do dự tiêm liên tục cho Hà Tương Thần vài mũi.
Sau đó hai người tiến lên, một người khiêng Hà Tương Thần, người còn lại bế Lý Thanh, chạy như bay ra ngoài.
…
Cùng lúc đó, trong một phòng của hội sở nào đó tại Đế Đô.
Từ Thích mang nụ cười nhạt, cầm tách hồng trà, khẽ nhấp một ngụm.
Đối diện anh ta, Nghiêm Văn Vũ mím chặt môi, sắc mặt hơi trắng.
Sau lưng hắn đứng hai vệ sĩ nhà mình, nhưng thần sắc đầy bất an.
Bởi ngoài ba người họ, trong căn phòng rộng này còn có hơn mười người mặt không biểu cảm. Họ mặc vest đồng phục, thân hình cao lớn, khí thế trầm ổn, đứng rải rác ở các góc với khoảng cách vừa phải.
Tất cả đều là người của Hà Tương Thần.
Nghiêm Văn Vũ căng thẳng tới khô cổ.
Hắn đã ngồi đối diện Từ Thích ở đây gần bốn tiếng.
Trong khoảng thời gian đó, bất kể hắn nói gì, Từ Thích mãi chỉ mang vẻ cười mỉm ấy, trong miệng cũng chỉ có một câu.
“Nghiêm tiên sinh, ngài đừng vội, Hà Tổng sẽ tới ngay.”
Nhưng tới bây giờ hắn còn chưa thấy nổi một sợi tóc của Hà Tương Thần.
Có lẽ đây là cách gây áp lực tâm lý.
Rõ ràng chuyện hắn cho người bắt Lý Thanh đã bại lộ.
Nghiêm Văn Vũ cắn môi, trong lòng đầy hối hận.
Nói thật, ban đầu hắn chỉ muốn tìm người cảnh cáo Beta tên Lý Thanh kia. Hắn cũng chẳng thật sự mong Lý Thanh có thể rời Hà Tương Thần, dù sao chuyện này đâu phải Lý Thanh quyết được. Hắn chỉ muốn trút giận mà thôi.
Ai ngờ mọi chuyện lại không thuận lợi đến vậy.
Hắn liên tiếp phái người tới căn hộ Lý Thanh ở vài lần đều bị chặn lại. Mộ Quang Tinh Vân là sản nghiệp nhà họ Phương, ký túc xá bên đó hắn cũng không dám cho người xông vào, chỉ đành bỏ ý định.
Sau đó hắn muốn tìm cơ hội lúc Lý Thanh ra ngoài, kết quả phát hiện ra đường thì Lý Thanh không ở cùng Hà Tương Thần cũng đang trên đường đi gặp Hà Tương Thần.
Mấy ngày Lý Thanh tới đoàn phim quay, khó khăn lắm mới có cơ hội, kết quả người của hắn phát hiện bên cạnh Lý Thanh lại luôn có người nhà họ Hà âm thầm bảo vệ, căn bản không tìm được thời cơ ra tay.
Chuỗi thất bại liên tiếp cuối cùng châm bùng cơn giận của Nghiêm Văn Vũ.
Đầu óc nóng lên, hắn trực tiếp ra lệnh bắt thẳng Lý Thanh tới!
Người dưới tay làm đúng ý hắn, ra tay vừa nhanh vừa ác. Chỉ lúc vệ sĩ nhà họ Hà sơ suất một chút đã kéo được Lý Thanh đi.
Nghiêm Văn Vũ nhận tin thì ban đầu rất đắc ý, nhưng qua cơn đắc ý lại bắt đầu hối hận.
Hắn sợ Hà Tương Thần tìm mình tính sổ.
Nhưng người đã bắt tới rồi, cứ vậy xám xịt thả đi, hắn lại không cam lòng.
✦ Bình luận