Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 127
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, gần như đã tới ngay sau lưng Lý Thanh!
“Cạch!”
Khóa cửa cuối cùng cũng mở!
Hai vệ sĩ nhà họ Hà canh bên ngoài vẫn nghe tiếng khóa cửa lúc có lúc không, ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ Hà Tương Thần đang ở trong, họ vẫn không hành động.
Đột nhiên tiếng động ở khóa cửa trở nên gấp gáp.
Hai người nhìn nhau, đang do dự có nên xem bên trong xảy ra chuyện gì không thì cánh cửa đột ngột bị kéo mạnh từ bên trong.
Họ thấy Lý Thanh bị bịt mắt bằng vải đen, hai tay giấu sau lưng, hoảng loạn chạy ra, nửa người đã thoát khỏi cửa.
Vệ sĩ vừa định hỏi xảy ra chuyện gì.
Giây tiếp theo, cổ áo sau của Lý Thanh chợt căng lên. Thân người đang lao về trước khựng cứng, cả người bị một lực cực lớn kéo thẳng trở lại trong phòng!
“A—!”
Một tiếng hét ngắn bật khỏi cổ họng. Lý Thanh vung tay vô lực trong không khí muốn bám lấy thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn vô ích.
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng ngay trước mặt các vệ sĩ!
Mọi âm thanh bên trong lập tức bị ngăn cách.
Hai vệ sĩ nhìn nhau. Vẻ kinh ngạc chỉ kéo dài một giây rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn thẳng phía trước, thần sắc nghiêm túc như vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
Lý Thanh không nhìn thấy gì, chỉ cảm giác cơ thể bị một lực kéo ngược lại.
Anh loạng choạng lùi về sau, cổ bị cổ áo siết đau, nhưng còn chưa kịp kêu đã đột nhiên bị nhấc bổng, trực tiếp quăng ra ngoài.
“Xoẹt!”
Vải bị lực mạnh xé rách.
Lý Thanh nặng nề rơi xuống một nơi mềm mại.
Cú quăng khiến anh đầu óc choáng váng. Trước mắt vốn đã tối đen, giờ càng mất sạch phương hướng. Anh giãy giụa muốn ngồi dậy, lòng bàn tay quờ quạng bên dưới, lăn vài cái mới hiểu mình đang ở đâu.
Là giường.
Anh bị ném lên giường.
Nhận thức này như một chậu nước đá dội từ đầu xuống, dập tắt hoàn toàn hy vọng trong lòng!
Từ lúc bị bắt tới giờ, hy vọng xuất hiện hết lần này đến lần khác rồi lại bị bóp chết. Màn lặp lại ấy cuối cùng khiến Lý Thanh không chịu nổi nữa.
“Xin anh, tha cho tôi đi…”
“Tôi là Beta, anh… ừm… anh cắn tôi cũng vô ích…”
“Anh nói gì đi được không? Anh muốn gì tôi cũng có thể đồng ý…”
Anh cầu xin lộn xộn, vừa nói vừa luống cuống lùi trên giường.
Rất nhanh, lưng anh chạm đầu giường, không còn đường lui, chỉ có thể co người hết sức để tìm chút cảm giác an toàn.
Dáng vẻ anh chật vật lại đáng thương, nhưng nụ cười Hà Tương Thần lại rực rỡ đến cực điểm.
Lời Lý Thanh hoàn toàn không khiến đáy mắt hắn lay động. Hắn sải bước tới cạnh giường rồi ngồi xuống.
Lý Thanh cảm giác nệm lún xuống một mảng.
Cả người anh run bắn, vặn vẹo muốn tránh xa hơn.
Bộ quần áo bị xé rách một đường lớn trên người theo chuyển động dần lệch vị trí.
Đến khi cảm giác ga giường trực tiếp chạm vào da, anh mới muộn màng nhận ra gần nửa thân trên đã lộ ra trong không khí.
Động tác Lý Thanh cứng lại.
Đối diện một tên biến thái, tư thế này hiển nhiên rất không ổn. Anh không kịp sợ, cong người vụng về xoay vai, cố kéo vải về vị trí cũ, như thể chỉ cần giữ được lớp vải này là có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Hà Tương Thần hơi nheo mắt.
Hắn rất hài lòng với hành động con mồi tự bóc bao bì, nhưng bộ dạng Lý Thanh cố che không cho hắn nhìn lại khiến hắn khó chịu.
Hắn thấy Lý Thanh rất ngốc.
Bởi thứ này căn bản chẳng bảo vệ được gì.
Thế là hắn giơ tay, túm lấy mắt cá chân Lý Thanh đang không ngừng lùi lại. Chỉ hơi dùng lực đã kéo cả người vừa co tới đầu giường trở lại.
“A! Thả tôi ra!”
Lý Thanh hét lên, cơ thể mất khống chế trượt về trước, sau đầu suýt đập vào thành giường. Còn chưa ổn định, chân đã nhẹ bẫng.
Hà Tương Thần mặc kệ tiếng hét, thuận tay tháo giày chân trái của anh rồi ném xuống đất.
Giày bị cởi, Lý Thanh theo bản năng co bàn chân, lập tức cuống lên, điên cuồng giãy giụa, chân còn lại đá loạn về phía Hà Tương Thần.
Trên mặt Hà Tương Thần vẫn mang nụ cười. Hắn dường như chẳng để ý chút công kích bé nhỏ này, thuận thế buông tay, chính xác bắt lấy chân phải Lý Thanh đá tới, rồi dùng cách tương tự tháo nốt chiếc giày còn lại.
Sau đó hắn yên lặng nhìn Lý Thanh giãy giụa trên giường.
Mỗi lần Lý Thanh muốn ngồi dậy đều bị một bàn tay không nặng không nhẹ ấn trở xuống. Mỗi lần muốn chạy trốn lại bị kéo về dễ dàng.
Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Lý Thanh hết sạch sức.
Tinh thần và thể lực cùng bị tiêu hao khiến anh không còn chống cự nổi.
Dải vải đen che mắt đã thấm đẫm nước mắt. Anh há miệng thở hổn hển, mồ hôi trộn nước mắt làm ướt cả mặt.
Anh hoàn toàn không hiểu vì sao mình phải chịu đối xử thế này.
Từ đầu đến cuối người này không nói một câu, chỉ dùng đủ cách hành hạ anh, mục đích rõ ràng đến mức tuyệt vọng.
Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ vào lúc này.
Lý Thanh biết mình không trốn nổi, cũng không chỉ van xin nữa. Phẫn nộ và nhục nhã khiến anh trực tiếp chửi thành tiếng.
“Đồ cưỡng hiếp! Tên biến thái! Anh… ưm!”
Những lời còn lại bị chặn hết. Miệng anh bị bịt.
Nụ cười Hà Tương Thần nhạt đi.
Đồ cưỡng hiếp.
Ba chữ này hắn không thích nghe.
Hắn nhìn Lý Thanh vẫn không ngừng run dưới người mình, mắt trầm xuống. Một tay bịt miệng anh, tay kia nắm mắt cá chân trái, năm ngón từ từ siết lại, như muốn bóp nát xương anh.
Lý Thanh rõ ràng cảm nhận được cơn giận của người trên mình. Anh vừa sợ vừa tức, rất muốn cứng rắn một chút, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi.
Nỗi sợ trong lòng cộng với đau đớn truyền từ chân trái khiến toàn thân anh căng cứng.
Đột nhiên chân trái co giật một cái.
Không biết có phải ảo giác hay không, vết thương cũ ở chân trái dường như cũng bắt đầu đau.
Một khi đã nhận ra, cảm giác đau càng lúc càng rõ, cuối cùng đau tới mức Lý Thanh toát mồ hôi lạnh.
Đau!
Đau quá!
Người này mạnh quá. Chân anh… liệu có bị bóp gãy như vậy không?
Ý nghĩ vừa nảy ra liền không sao xua đi.
Lý trí nói với Lý Thanh rằng không ai có thể dùng tay không bóp gãy xương người, nhưng dưới cơn kinh hãi, anh đã không thể bình tĩnh suy nghĩ.
So với bị cưỡng bức, nỗi sợ gãy chân rõ ràng cụ thể hơn, cũng khiến anh sợ hơn.
Cơ thể Lý Thanh run dữ dội hơn, không còn chỉ vì sợ, mà là phản ứng sinh lý do đau đớn và hoảng loạn gây ra.
Hà Tương Thần nắm mắt cá chân Lý Thanh, đang cân nhắc nên dạy cho con mồi không nghe lời này một bài học thế nào.
✦ Bình luận