Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 126
Đầu răng nanh gần như đã chạm vào da.
Lý Thanh cảm nhận được chút đau nhói ấy, đoạn phim báo trước về sự nhục nhã điên cuồng chạy trong đầu.
Xong rồi.
Hai chữ hiện lên trong đầu, tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm anh.
Anh là Beta, không hiểu rõ chi tiết việc Alpha đánh dấu Omega, nhưng có một điều anh biết.
Một khi để lại dấu cắn, nghĩa là sắp có hành động sâu hơn. Bởi dấu ấn của Alpha sẽ khiến Omega mất khả năng phản kháng, thậm chí còn thuận theo Alpha.
Lý Thanh không biết bản thân là Beta có xuất hiện phản ứng giống Omega hay không, nhưng nếu có, đến khả năng phản kháng cuối cùng anh cũng sẽ mất.
Anh không muốn bị cưỡng hiếp.
Nhưng hiện thực dường như chẳng cho anh lựa chọn. Anh bị nhốt trên ghế, bị người ta ấn đầu, giãy thế nào cũng vô dụng. Khi hơi thở phả lên tuyến thể, dường như điều duy nhất anh có thể làm là chấp nhận số phận.
Nỗi hoảng sợ cuốn khắp cơ thể. Lý Thanh rất muốn chịu đựng, lý trí nói với anh khóc cũng vô dụng, nhưng nước mắt vẫn không sao kìm được, nhanh chóng thấm ướt dải vải. Trên đó chẳng mấy chốc xuất hiện hai mảng ẩm màu sẫm.
Ngay khi Lý Thanh cho rằng mình chắc chắn sẽ bị xé nát, động tác của đối phương lại dừng.
Hà Tương Thần khựng lại.
Hắn áp sát sau gáy Lý Thanh, chóp mũi đầy mùi bạc hà thanh mát. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn dường như có thể từ mùi nước hoa ấy cảm nhận được cảm xúc của Lý Thanh.
Hoảng hốt, sợ hãi, tuyệt vọng…
Những cảm xúc vô hình ấy lúc này như trở nên hữu hình, biến thành từng phân tử hương thơm liều mạng chui vào mũi hắn, như có sinh mệnh, thay chủ nhân của chúng van xin trước mặt hắn.
Đừng như vậy, xin anh.
Tha cho anh ấy đi, anh ấy sợ lắm.
Mùi bạc hà không ngừng lấy lòng, cầu xin hắn, hèn mọn quấn lấy các giác quan.
Yết hầu Hà Tương Thần lên xuống. Hắn đưa đầu lưỡi nhẹ liếm răng nanh, dưới lòng bàn tay, cơ thể Lý Thanh run như chiếc lá trong gió.
Hắn nghe thấy Lý Thanh đang sụt sịt.
Im lặng hai giây, đồng tử đang lóe ánh tối của Hà Tương Thần khẽ rung. Sau đó hắn chậm rãi nâng bàn tay còn lại đang đặt trên vai Lý Thanh, sờ lên má anh.
Đầu ngón tay chạm vào dải vải.
Ướt.
Khóc rồi.
Thật sự khóc, đau lòng như vậy, đáng thương như vậy.
Hà Tương Thần thở ra thật sâu.
Lý Thanh cảm giác động tác của người phía sau đã dừng.
Anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cầu sinh khiến anh nắm lấy cơ hội thoáng qua này.
Trong lòng cháy lên một tia hy vọng yếu ớt. Anh run môi van xin: “Tôi… tôi là Beta, tôi…”
Câu còn chưa nói hết đã lại im bặt.
Bởi anh cảm thấy người kia lại động.
Má đối phương áp lên sau gáy anh, chóp mũi liên tục cọ qua cọ lại trên tuyến thể, giống một con thú vừa nôn nóng vừa tham lam đang tìm chỗ thích hợp nhất để cắn. Bàn tay vốn khiến anh thấy lạnh buốt cũng nóng đến đáng sợ.
Hà Tương Thần cảm thấy mình sắp phát điên.
Hắn thèm quá.
Hắn hôn lên tuyến thể Lý Thanh, lúc nhẹ lúc nặng, thỉnh thoảng dùng đầu răng cọ qua, rục rịch muốn cắn. Chẳng mấy chốc trên mảng da ấy đã lưu lại từng vệt đỏ. Ánh mắt hắn vừa hung dữ vừa giằng co, hơi thương Lý Thanh, nhưng lại không nỡ bỏ miếng thịt đã tới miệng.
Trong không khí, hương bạc hà dường như càng đậm, vẫn không ngừng cầu xin hắn.
Hà Tương Thần nhắm mắt, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng thẳng dậy.
Đáng thương quá, tha cho anh ấy một lần vậy.
Hắn đứng thẳng, từ trên nhìn Lý Thanh vẫn không ngừng run trên ghế, sau đó cúi xuống tháo sợi dây buộc ở mắt cá chân anh.
Làm xong, hắn lại đứng dậy, xoay cổ một chút. Ánh mắt vô tình lướt qua, đột nhiên dừng ở một góc phòng.
Ở đó có một chiếc gương toàn thân.
Gương phản chiếu một phần cảnh tượng trong phòng, trùng hợp cũng phản chiếu bộ dạng lúc này của hắn.
Hà Tương Thần đứng yên tại chỗ.
Còn Lý Thanh từ đầu đến cuối đều chìm trong căng thẳng và hoảng sợ.
Khi cảm giác lực ấn đầu mình biến mất, dây thần kinh của anh mới hơi thả lỏng một chút. Ngay sau đó, trói buộc ở mắt cá chân cũng được tháo.
Tim đập điên cuồng, hy vọng trào lên.
Tên biến thái đó tha cho mình rồi? Thật sao?
Anh không dám nghĩ nhiều, cũng không dám phát ra tiếng, sợ đối phương đổi ý. Đợi rất lâu, xung quanh không có âm thanh, tên biến thái dường như thật sự không có hành động tiếp theo.
Lý Thanh cắn răng, quyết định tự cứu mình.
Anh thử cử động hai chân, rồi cẩn thận đứng khỏi ghế.
Không ai ngăn.
Điều này càng khiến anh nhìn thấy ánh sáng!
Không còn trói chân, anh có thể làm nhiều thứ hơn. Hai tay vẫn bị buộc ngược sau lưng, anh cố giữ thăng bằng, hết sức nâng hai cánh tay lên, muốn luồn lưng ghế qua khoảng giữa cánh tay và lưng mình.
Sau một hồi cố gắng cùng tiếng động lục cục, cuối cùng anh thoát khỏi chiếc ghế.
Thành công rồi!
Mặt Lý Thanh lập tức sáng lên, đứng dậy định chạy.
Nhưng mới bước một bước đã đâm sầm vào một người.
Máu trong người như đông cứng trong nháy mắt.
Lý Thanh bật ra một tiếng kêu ngắn, chẳng nghĩ ngợi, lăn bò về hướng khác, ép mạnh lưng vào tường.
Kỳ lạ là người kia không đuổi theo.
Lý Thanh không biết vì sao, cũng chẳng muốn biết. Bây giờ anh chỉ muốn trốn.
Lưng anh dính chặt vào tường, lần mò men theo đó, đầu ngón tay cuối cùng chạm được tay nắm cửa!
Không cần nghĩ, Lý Thanh lập tức xoay lưng, dùng hai bàn tay đang bị trói cố vặn tay nắm.
Cùng lúc đó, Hà Tương Thần đang nhìn chính mình trong gương.
Trong gương, khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười hưng phấn lại tàn nhẫn.
Đôi mắt xếch vốn trời sinh đã mang chút tà khí giờ tràn đầy ý săn mồi, khiến cả người hắn trông nguy hiểm đến cực điểm.
Lúc này hắn mới nhìn rõ bản thân.
Vì Lý Thanh quá đáng thương nên mới tha cho anh sao?
Hình như không phải.
Nếu thật sự thương Lý Thanh, hắn nên tháo dải vải đen che mắt trước, hoặc cởi dây trói hai tay anh trước.
Chứ không phải tháo chân trước.
Hắn chỉ là dưới lời cầu xin khổ sở của hương bạc hà, nhân từ quyết định cho Lý Thanh đang khóc một chút hy vọng, để anh tưởng mình có thể chạy thoát.
Trò mèo vờn chuột cũng rất thú vị.
“Ha.”
Hà Tương Thần bật cười, giơ tay che miệng, vai khẽ run vì phấn khích, đồng tử lờ mờ phát sáng.
Hắn đảo mắt, hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, liếc Lý Thanh đang đứng trước cửa, liều mạng muốn mở khóa.
Sau đó hắn nhấc chân, chậm rãi đi về phía anh.
“Cộp.”
“Cộp.”
Hắn cố ý giẫm bước thật nặng, đế giày da gõ lên sàn phát ra âm thanh rõ ràng.
Chuột đều sợ tiếng này.
Lý Thanh nghe thấy.
Và đúng là sợ thật.
Anh sợ tới hồn bay phách lạc, động tác trên tay càng gấp, tay nắm cửa bị vặn kêu cót két.
✦ Bình luận