Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 125
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lý Thanh bị trói trên ghế, hai mắt bị bịt, thế giới chỉ còn bóng tối.
Bốn phía yên tĩnh. Tinh thần Lý Thanh càng lúc càng mệt mỏi, lo âu.
Đột nhiên trong không khí vang lên một tiếng “cạch”.
Đó là tiếng khóa cửa mở.
Nghe thấy động tĩnh, Lý Thanh lập tức ngẩng đầu. Hai bàn tay bị trói ngược sau lưng theo bản năng nắm chặt, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, giọng run lên.
“Ai?”
Không ai trả lời.
Lý Thanh nuốt nước bọt, ép mình bình tĩnh. Anh dùng chút kinh nghiệm xã hội đáng thương của mình để phân tích tình cảnh trước mắt, cố khiến giọng nghe vững hơn, ít nhất đừng giống một con cừu chờ bị làm thịt.
“…Có phải các người bắt nhầm người rồi không? Tôi… nhà tôi không có tiền. Tôi chỉ là người từ quê lên làm thuê, bắt tôi cũng chẳng lấy được gì đâu.”
Anh thử nói chuyện với đối phương, nhưng đáp lại vẫn là im lặng.
Xung quanh ngoài tiếng động vừa rồi không còn bất kỳ âm thanh nào. Lý Thanh không khỏi nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình.
Anh lại cúi đầu xuống, vẻ mặt sắp khóc.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trên má đột nhiên truyền tới một xúc cảm lạnh lẽo.
“Hự!”
Lý Thanh hoảng đến hít mạnh một hơi!
Cả người theo bản năng co ra sau, nhưng bị trói chặt trên ghế nên căn bản không lùi được. Anh chỉ có thể hoảng loạn lắc đầu, cố tránh thứ lạnh lẽo đó.
Nhưng trong phạm vi né tránh hữu hạn này, mọi động tác đều vô ích.
Cảm giác lạnh theo chuyển động của anh, nhẹ nhàng vuốt trên da má, mang theo một kiểu thưởng thức khiến người ta dựng tóc gáy.
Sau đó thứ ấy men theo đường nét khuôn mặt chậm rãi trượt xuống, đi một đường tới cổ Lý Thanh. Cọ vài cái lên da rồi lại không nặng không nhẹ lướt qua yết hầu.
Lý Thanh như rơi vào hầm băng.
Cuối cùng anh cũng nhận ra thứ đó là gì.
Là một bàn tay.
Chỉ vì bàn tay ấy có nhiệt độ rất thấp, lại chỉ dùng khớp ngón chạm vào anh nên ban đầu anh mới không phân biệt được.
Khi nhận thức đó hiện lên, nỗi sợ lập tức leo tới đỉnh điểm.
“Anh làm gì vậy! Anh là ai?!”
Dưới cơn kinh hãi, Lý Thanh không còn giữ được bình tĩnh, vùng vẫy dữ dội, liều mạng muốn chạy trốn.
Chân ghế cào trên mặt đất phát ra tiếng rít chói tai. Theo động tác vùng vẫy, chiếc ghế lùi ra sau vài cái rồi cuối cùng mất thăng bằng, ngã ngửa!
Cơ thể Lý Thanh cũng đổ theo. Hai tay anh bị trói ngược vào lưng ghế, nếu cứ vậy ngã xuống, cánh tay bị buộc sẽ trở thành thứ đỡ toàn bộ sức nặng.
Cảm giác mất trọng lượng ập tới. Dù hai mắt vốn đã bị che, chẳng nhìn được gì, Lý Thanh vẫn theo bản năng nhắm chặt, chờ cơn đau dữ dội ập tới.
Nhưng đau đớn không tới.
Chiếc ghế sắp đổ được ai đó đỡ chắc, dựng lại ngay ngắn.
Lý Thanh không hề thả lỏng, ngược lại càng sợ hơn.
Bởi anh cảm nhận rõ có người đang đứng sau lưng, giữ lưng ghế.
Bên tai truyền tới một tiếng cười thấp, như bị ép ra từ sâu trong cổ họng, mang theo chút kiềm nén.
Là người vừa sờ anh.
Lúc này đối phương dường như đang cúi trên lưng ghế, hơi thở nóng hổi phả bên tai, đối lập rõ rệt với bàn tay lạnh kia.
Trong bóng tối và sợ hãi vây quanh, Lý Thanh cảm giác người này dường như đang đùa cợt mình. Nhưng anh chẳng dám giận, trong lòng chỉ còn nỗi hoảng sợ cho tương lai. Lý Thanh thở gấp, lại thử giao tiếp.
“Anh… rốt cuộc, rốt cuộc tại sao bắt tôi?”
Đáp lại anh vẫn là bàn tay kia.
Lần này nó không lưu luyến trên má nữa, mà trực tiếp phủ lên sau gáy, đầu ngón nhẹ vuốt một mảng da hơi nhô lên.
Tuyến thể.
Hai mắt Lý Thanh lập tức mở lớn, cả người cứng đờ trên ghế, đến thở cũng không dám mạnh.
Mất đi thị giác khiến các giác quan khác của anh trở nên đặc biệt nhạy bén.
Thậm chí không cần nhìn, anh cũng cảm nhận được người phía sau đang dùng đầu ngón tay trêu nghịch tuyến thể của mình thế nào.
Vẽ vòng, khẽ ấn, thỉnh thoảng cào nhẹ. Động tác thật ra rất dịu dàng, mang ý thăm dò, nhưng cơ quan đã teo lại và mất tác dụng đó rõ ràng không nên bị đối xử như vậy.
Chỉ bị cọ vài cái, Lý Thanh đã thấy vùng da đó khó chịu dữ dội, nóng rát như lửa!
Khi cuối cùng anh không nhịn được bật ra một tiếng rên đau, có thể cảm nhận rõ bàn tay đang đặt trên tuyến thể bỗng trở nên thô bạo, gấp gáp hơn nhiều.
Một cảm giác tuyệt vọng bỗng trào lên.
Lý Thanh đại khái hiểu rồi.
Dù nghe rất vô lý, nhưng bây giờ anh buộc phải chấp nhận sự thật — đối phương có lẽ thật sự không phải vì tiền.
Lần này có khi anh gặp biến thái rồi!
Tên biến thái biết Lý Thanh đang rất sợ.
Nhưng xin lỗi, tên biến thái thật sự hơi không khống chế nổi mình.
Ban đầu Hà Tương Thần không định làm thế.
Nhận được tin, hắn chạy tới đây, vốn định trực tiếp đưa Lý Thanh đi.
Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa vào, hắn theo bản năng ngậm miệng.
Ánh sáng trong phòng mờ tối. Lý Thanh cứ vậy cô độc ngồi trên ghế.
Hai mắt bị dải vải đen che kín, tay chân đều bị trói, không nhúc nhích được. Trên khuôn mặt nhỏ đầy hoảng hốt và sợ hãi, môi hơi trắng, còn mặc bộ quần áo do chính hắn mua.
Ngay bên cạnh chiếc ghế là một cái giường.
Giống như một món tráng miệng đã được đóng gói cẩn thận cho hắn, chỉ chờ hắn tới thưởng thức.
Hà Tương Thần rất khó diễn tả tâm trạng lúc đó.
Không thể phủ nhận hắn hưng phấn, nhưng trong đó còn xen một tia bạo ngược. Máu Enigma trong người như đang sôi lên.
Đến khi hoàn hồn, tay hắn đã chạm lên mặt Lý Thanh.
Mà dáng vẻ kinh hoàng của Lý Thanh không những chẳng đánh thức lương tri, ngược lại còn khiến hắn làm ra chuyện quá đáng hơn.
Hôm nay Lý Thanh hình như xịt hơi nhiều nước hoa.
Trong không khí khắp nơi đều là mùi bạc hà, hun đến hắn nhiệt huyết sôi trào.
Hà Tương Thần cảm thấy răng nanh ngứa ngáy. Hắn đưa tay vuốt tóc mái ngược về sau, lộ trán. Gương mặt tuấn tú mang vài phần tà khí. Đầu lưỡi khẽ liếm răng nanh, hắn tiện tay nới cà vạt, nhìn Lý Thanh rồi nở một nụ cười rực rỡ.
Giây tiếp theo, hắn giơ tay thô bạo ấn đầu Lý Thanh xuống, ép anh cúi đầu, ngoan ngoãn để lộ tuyến thể.
Sau đó Hà Tương Thần hơi há miệng, lộ đôi răng nanh sắc bén lóe ánh lạnh, chậm rãi áp sát tuyến thể Lý Thanh.
Mà ngay khoảnh khắc đầu bị ấn xuống, Lý Thanh đã theo bản năng nhận ra người bên cạnh muốn làm gì!
Lần này thật sự bị dọa mất mật!
Người này là Alpha!
“Không! Đừng, thả tôi ra! Anh thả tôi ra!”
✦ Bình luận