Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 124
Miệng Hà Tương Nguyên há hốc, đầu óc còn chưa kịp xoay thì cha Hà ở ghế chủ vị đã nổi giận trước.
“Hừ!”
Sắc mặt cha Hà không tốt, nhìn Hà Tương Thần, trầm giọng nói.
“Trong nhà lúc nào bạc đãi con?!”
Chuyện Hà Tương Thần ra ngoài bịa đặt thân thế của mình, cha mẹ Hà sau khi nghe từ Dụ Trì An còn không tin, lập tức gọi Từ Thích tới tra hỏi một trận.
Từ Thích còn có thể làm gì? Chỉ đành khai hết.
Đối diện cơn giận của cha, Hà Tương Thần lại cười.
“Bố, bố kích động vậy làm gì? Con chỉ nói để trêu anh ấy thôi, đâu phải thật.”
Lông mày cha Hà lập tức nhíu chặt, còn định nói thì bị mẹ Hà giữ tay lại, cuối cùng mới không lên tiếng nữa.
Lúc ông vừa biết chuyện, tức đến mức nào chứ!
Còn tưởng ai tung tin đồn, ban đầu đã chuẩn bị gửi thư luật sư kiện người, kết quả phát hiện kẻ tung tin lại chính là con ruột mình!
Toàn lời bịa đặt! Không có lấy một chữ thật!
Mẹ Hà lại nhìn chuyện này thoáng hơn. Giả thì vẫn là giả, huống chi còn là tin đồn vô lý đến vậy. Bình thường trong giới ở Đế Đô, người có đầu óc không vấn đề chắc cũng chẳng ai tin.
Điều khiến bà kỳ lạ hơn là mặt khác.
“Tương Thần, yên lành con lừa người ta làm gì?”
Bà hiểu tác phong sinh hoạt của Hà Tương Thần. Với chuyện đó bà cũng chẳng có biện pháp, chỉ có thể mặc hắn, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tình huống kiểu này vẫn là lần đầu.
Nói thật, thái độ và hành vi đặc biệt này của Hà Tương Thần khiến người mẹ từ khi hắn trưởng thành vẫn luôn lo lắng cho hắn nảy ra một tia mong đợi.
Tại sao phải lừa Lý Thanh?
Nụ cười trên mặt Hà Tương Thần khựng nhẹ, mí mắt cụp xuống.
Câu hỏi này cũng từng lướt qua đầu hắn trong một đêm khuya.
Hà Tương Thần nhớ lại câu nói thuận miệng khi biển tinh thần gần bạo động, hắn chỉ tùy tiện ứng phó Lý Thanh.
Chính một câu nói bâng quơ ấy lại đặt nền cho mọi thứ về sau.
Sự thân thiết giữa hắn và Lý Thanh bắt đầu từ một lời nói dối.
Nghĩ tới đây, Hà Tương Thần cau mày. Thật ra hắn chẳng quá để tâm chuyện đó.
Ban đầu hắn trêu chọc Lý Thanh cũng chỉ muốn lấy lại thể diện trên người anh mà thôi.
Hơn nữa, nếu chân tướng lộ ra, Lý Thanh chắc cũng sẽ không giận.
Bất kể thân phận hay gia thế thật của hắn, điểm nào cũng mạnh hơn gấp trăm ngàn lần một kẻ vô dụng bị con riêng chèn ép, cha không thương mẹ không yêu.
Đối tượng yêu đương từ một kẻ đáng thương bỗng biến thành người nắm quyền của hào môn đỉnh cấp — đây là kịch bản bao người nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Không ai có thể bất mãn. Lý Thanh cũng vậy.
Anh sẽ không giận.
…Chắc vậy.
Ý nghĩ này thoáng qua, trong lòng Hà Tương Thần bỗng dâng lên một trận bực bội khó hiểu.
Nhưng nụ cười của hắn vẫn không hề sơ hở. Lúc ngẩng mắt lại, hắn đối diện ánh nhìn của mẹ Hà.
“Không có lý do gì, chỉ trêu anh ấy thôi. Phản ứng của anh ấy khá thú vị.”
“Thú vị?”
Hà Tương Thần vừa dứt lời, Dụ Trì An bên cạnh như tìm được điểm cắt, lập tức nối vào.
“Đúng đó, thật sự thú vị lắm! Nhìn là biết làm anh vui đến mức em trai cũng có thể đem hiến tế. Anh biểu diễn lại dáng vẻ đáng thương khi đó cho em xem đi?”
“Đáng thương?” Trên mặt mẹ Hà lộ vẻ kinh ngạc.
Đứa con trai lớn này của bà từ nhỏ tới lớn chưa từng dính nổi với bốn chữ “yếu đuối đáng thương”.
“Đúng vậy! Trời ơi, cô lúc đó không thấy đâu!”
Dụ Trì An thấy có người tiếp lời, càng kể càng hăng.
“Hôm đó cháu chỉ khẽ chạm anh ấy một cái thôi, anh ấy trực tiếp ngã luôn! Còn cố ý tự đập ra vết thương! Sau đó Beta nhỏ kia lập tức lao tới hành hiệp trượng nghĩa, trừng cháu.”
“Bây giờ cháu vẫn thấy anh không vào giới giải trí đúng là uổng tài. Anh mà đi đóng phim thì Khúc Thanh Triết, chậc, chắc chẳng lấy được ba cúp liên tiếp đâu.”
Hà Tương Thần khẽ xì một tiếng: “Sao cậu lắm lời vậy?”
Hắn thu mắt lại, nghĩ đến gì đó rồi lại nói.
“Chuyện của tôi tôi tự xử lý. Không ai trong các người được đi tìm anh ấy.”
“Xì.”
Dụ Trì An bĩu môi: “Em nào dám tìm. Ánh mắt anh ấy nhìn em như nhìn rác vậy. Lần sau gặp lại, không chừng cầm chổi quét em luôn.”
Dụ Trì An tiếp tục âm dương quái khí.
Hà Tương Thần quen rồi, lười để ý.
Mẹ Hà há miệng, còn muốn hỏi con trai vài câu, nhưng nhìn Ngôn Thi Hoan một cái, cuối cùng vẫn nuốt xuống, ăn cơm trước.
Hà Tương Nguyên lúc này mới cuối cùng có cơ hội nói.
Đầu óc hắn cũng vừa xoay xong, ghép lời của Dụ Trì An với những lời đồn trước đó, cuối cùng nếm ra chút mùi.
Ánh mắt nhìn Hà Tương Thần vẫn đầy lên án.
Nhưng hắn còn muốn biết thêm, vừa định mở miệng thì điện thoại Hà Tương Thần vang lên.
Hà Tương Thần nhìn người gọi, tiện tay bắt máy.
Nghe tin từ đầu bên kia, vẻ tản mạn trên mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt lạnh hẳn.
“Biết rồi.”
Hắn đáp một tiếng, cúp máy ngay, sau đó trực tiếp đứng khỏi ghế.
Không ai ngăn hắn.
Cha Hà trầm giọng hỏi: “Có chuyện?”
Hà Tương Thần bước không dừng, quay lưng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.
“Chuyện nhỏ.”
Sau đó bóng người nhanh chóng biến mất ở hành lang.
Dụ Trì An ha ha hai tiếng: “Chuyện nhỏ mà gấp vậy?”
Hắn thuận miệng nói xong cũng mặc Hà Tương Thần, chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ mỹ thực thì vai đột nhiên nặng xuống.
Quay đầu liền đối diện mắt Hà Tương Nguyên.
Không biết từ lúc nào, Hà Tương Nguyên đã vòng nửa bàn ăn ngồi bên cạnh hắn, một tay đè vai, ánh mắt đầy căm phẫn.
Dụ Trì An nhìn bộ dạng đó, nhếch miệng, đặt đũa xuống, rất hào phóng bắt đầu chia sẻ.
“Ôi, chuyện này ấy mà, là thế này…”
…
Bây giờ Lý Thanh hơi sợ.
Anh ngồi trên một chiếc ghế, mắt bị bịt bằng dải vải đen, hoàn toàn không nhìn thấy. Hai tay hai chân đều bị trói vào ghế, không nhúc nhích được chút nào. Từ đầu tới chân chỉ có cái miệng còn tự do.
“Rốt cuộc các người là ai, muốn làm gì?”
Không ai trả lời.
Câu này Lý Thanh đã hỏi vô số lần, nhưng chưa từng nhận được hồi đáp. Anh cũng biết sẽ chẳng ai để ý mình, nhưng ngoài hỏi ra, anh không còn cách gì khác.
Anh đã bị bỏ ở đây một lúc. Từ khi bị lôi lên xe đã bị trùm đầu, suốt đường cho tới nơi không biết là đâu này đều im lặng. Lý Thanh hoàn toàn không biết vì sao. Trong tình trạng trước mắt chỉ có bóng tối, áp lực tâm lý tăng dần theo thời gian.
Nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể Lý Thanh hơi run.
Anh chỉ là người bình thường, từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp chuyện bắt cóc. Dây trói rất chắc, giãy thế nào cũng vô dụng, đối phương thậm chí không cho cơ hội giao tiếp!
Lý Thanh khó tránh tuyệt vọng, hoàn toàn không biết phải làm sao.
✦ Bình luận