Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 123
Nơi này khá hẻo lánh, xung quanh toàn nhà cao tầng nhưng chẳng có mấy người đi đường, trông hơi vắng vẻ.
Lý Thanh đỗ xe, lấy điện thoại, tìm bức ảnh trước đây Lý Hảo gửi rồi giơ lên đối chiếu với mấy tòa nhà xung quanh, muốn xác định cô nói là tòa nào.
Chẳng bao lâu anh đã đối chiếu được một tòa.
Nhưng còn chưa kịp cất điện thoại, Lý Thanh đã thấy Lý Hảo từ trong tòa nhà đó đi ra, đi thẳng tới ven đường, cúi đầu nghịch điện thoại, xem ra đang gọi xe.
Động tác Lý Thanh khựng lại. Mắt đảo một vòng, anh hì hì cười, cất điện thoại vào túi.
Anh lặng lẽ dắt xe điện nhỏ giấu sau một gốc cây, sau đó khom người đi vòng theo con đường bên kia, lén vòng ra sau lưng Lý Hảo.
Anh định cho em gái một bất ngờ thật lớn!
Kế hoạch vô cùng thành công.
Lý Thanh vòng tới sau lưng Lý Hảo mà cô hoàn toàn không phát hiện.
Khoảng cách ngày càng gần, thấy sắp thành công, trên gương mặt thật thà của Lý Thanh hiện lên một nụ cười xấu xa. Khi chỉ còn chưa tới mười mét, anh chạy chậm lên, giơ tay định vỗ vai Lý Hảo.
“Lý…!”
Mới bật ra được một chữ, bên cạnh đột nhiên nổi lên một luồng gió mạnh!
Một chiếc xe đen bất ngờ trượt tới bên cạnh anh, phanh gấp, cửa xe “xoạt” một tiếng bị kéo mở!
Nụ cười còn treo trên mặt Lý Thanh, trong mắt chỉ có bóng lưng Lý Hảo. Giây tiếp theo, khóe mắt như thoáng thấy một bóng mờ.
Một bàn tay đột nhiên vươn từ bên cạnh, bịt chặt miệng anh. Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị túm lấy, kéo thẳng vào trong xe!
“Rầm!”
Cửa xe đóng lại, chiếc xe đen lập tức lao đi!
Toàn bộ quá trình nhanh chưa tới ba giây.
Lý Hảo dường như nghe thấy phía sau có tiếng gì đó, nghi hoặc quay đầu nhìn.
Sau lưng trống không. Chỉ có một chiếc xe đen lướt nhanh qua bên cạnh, luồng gió thổi tóc cô rối tung.
Lý Hảo chớp mắt, liếc chiếc xe nhanh chóng đi xa, rồi dời mắt, không nghĩ nhiều, lẩm bẩm.
“Ảo giác à?”
Sau đó lại cúi đầu nhìn ứng dụng gọi xe, xem còn mấy phút nữa xe mới tới.
…
Nhà cũ họ Hà, phòng ăn.
Hôm nay đặc biệt náo nhiệt.
Quanh bàn ăn kín người. Ghế chủ vị là cha Hà và mẹ Hà, bên cạnh là Hà Tương Thần, Hà Tương Nguyên. Bên Hà Tương Nguyên còn ngồi bạn gái hắn là Ngôn Thi Hoan, còn phía bên kia Hà Tương Thần là cậu em họ thân thiết Dụ Trì An.
Đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, khiến đầy bàn thức ăn càng hấp dẫn. Đầu bếp nhà cũ biết Hà Tương Thần kén ăn, cố ý nấu vài món hắn thích.
Lúc này Hà Tương Thần đang yên lặng ăn cơm, thần sắc bình thản, không nói một lời.
Trung tâm câu chuyện trên bàn là Hà Tương Nguyên và Ngôn Thi Hoan. Cha mẹ Hà đang tươi cười hỏi thăm tình hình gần đây của hai người, không khí nhìn rất hòa thuận. Chẳng ai chủ động nhắc tên hắn, Hà Tương Thần cũng vui vẻ được yên.
Lần này Hà Tương Nguyên dẫn Ngôn Thi Hoan về cũng coi như chính thức giới thiệu cô với anh trai. Lần trước Hà Tương Nguyên đưa Ngôn Thi Hoan tới gặp cha mẹ, Hà Tương Thần đúng lúc công tác ở nước ngoài, hai bên hoàn hảo bỏ lỡ nhau, mãi hôm nay mới gặp.
Tất nhiên, nếu thật sự tính lần đầu, thời điểm Ngôn Thi Hoan gặp Hà Tương Thần còn sớm hơn cả cha mẹ Hà.
Lần chạm mặt ở hội sở Vân Đỉnh vẫn còn rõ mồn một. Khi ấy tình hình đặc biệt, đến Hà Tương Nguyên là em ruột cũng không nói tử tế với anh mình được một câu, càng đừng nói cô.
Dù không rõ hôm đó Hà Tương Thần vì sao như vậy, xuất phát từ lễ phép, Ngôn Thi Hoan vẫn nâng ly, mở lời với Hà Tương Thần.
“Anh cả, trước đây mãi chưa có cơ hội, em kính anh một ly.”
Hà Tương Thần nghe vậy ngẩng khỏi bát cơm, trên mặt treo nụ cười, cũng nâng ly nhẹ chạm với cô.
“Em dâu khách sáo rồi, sau này đều là người một nhà.”
Lời này cũng chẳng sai. Ngày đính hôn của Hà Tương Nguyên và Ngôn Thi Hoan đã định, ngay một tháng sau.
Nhưng cuộc đối thoại này thành công kéo hết sự chú ý của mọi người trên bàn về phía hắn.
Cha mẹ Hà vốn đầy ý cười, lúc nhìn con trai lớn, ánh mắt đều trở nên hơi kỳ lạ.
Mẹ Hà còn đỡ, cha Hà thì rõ ràng chẳng vui, trừng Hà Tương Thần.
Dụ Trì An ngồi bên thấy vậy, khóe miệng cong lên.
Hà Tương Thần coi như không thấy, vẫn mặt không đổi sắc gắp một đũa thức ăn.
Chỉ có Hà Tương Nguyên hoàn toàn chẳng biết gì, nhưng hắn cũng có cả bụng chuyện muốn nói với Hà Tương Thần, giọng đầy oán trách.
“Anh, ngày nào anh cũng bận cái gì vậy?”
Từ lần gặp ở Vân Đỉnh, hắn hẹn Hà Tương Thần mấy lần, muốn gọi anh ra tụ tập, tiện để Ngôn Thi Hoan làm quen, nhưng lần nào cũng bị Hà Tương Thần lấy lý do “có hẹn rồi” từ chối.
Ban đầu Hà Tương Nguyên còn tưởng anh mình lại đi với đám bạn ăn chơi. Kết quả hỏi ra mới biết, gần đây đừng nói tụ tập với bạn, đến hội sở Thánh Hâm anh hắn cũng lâu rồi không ghé.
Đào sâu thêm thì nghe được ít tin đồn, nói anh hắn gần đây bị một chú chim hoàng yến mới bao nuôi mê đến thần hồn điên đảo, ngày nào cũng xoay quanh người ta.
Hà Tương Nguyên nghe mà mất cân bằng.
Anh có phải anh ruột em không vậy?
Thà đi cùng một chú chim nhỏ đi ăn cũng không chịu rút thời gian gặp bạn gái em ruột một lần?
Hà Tương Thần nghe câu hỏi của Hà Tương Nguyên, chậm rãi nuốt thức ăn rồi mới lười biếng nhướng mày.
“Có bận gì đâu, làm việc bình thường thôi.”
Nghe câu này, Hà Tương Nguyên suýt trợn mắt lên trời. Hắn không giả vờ nữa, trực tiếp ngửa bài.
“Thôi đi! Em nghe hết rồi, dạo này ngày nào anh cũng ở với tình nhân nhỏ mới của anh!”
Vừa dứt lời, Hà Tương Thần còn chưa phản ứng, mẹ Hà đã không vui trừng con trai út một cái, trách: “Nói gì vậy? Miệng không có cửa à? Thi Hoan còn ở đây đấy.”
Bị mẹ mắng, Hà Tương Nguyên bĩu môi: “Thi Hoan biết lâu rồi.”
Ngôn Thi Hoan cười gượng, thò tay dưới bàn véo Hà Tương Nguyên thật mạnh.
Hà Tương Nguyên đau “xì” một tiếng, cuối cùng chịu ngậm miệng.
Hà Tương Thần nhìn bộ dạng đó, khóe môi ngậm ý cười.
“Biết rồi còn nhất định tìm tôi? Tôi nói có việc rồi còn gì. Có phải trẻ con đâu mà bám người thế. Với lại Thi Hoan trước đây tôi đâu phải chưa gặp.”
“Wow, anh còn dám nhắc lần trước…”
Hà Tương Nguyên vừa nghe, đang định nói thì bị một giọng khác cắt ngang.
Dụ Trì An thong thả mở miệng, mặt cười hì hì.
“Ôi chao, Tương Nguyên, chuyện này cậu thật sự không thể trách anh chúng ta.”
“Bây giờ anh ấy nào dám ăn cơm với cậu. Giờ ngày nào anh ấy cũng bị hai đứa con riêng là bọn tôi bắt nạt, cô chú lại còn thiên vị bọn tôi, mặc kệ anh ấy sống chết. Anh ấy sợ ăn cơm với cậu rồi cậu bỏ độc vào đồ ăn hại anh ấy đấy!”
Hà Tương Nguyên trực tiếp ngây ra. Ngôn Thi Hoan cũng không nhịn được mở to mắt nhìn hắn.
✦ Bình luận