Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 122
Lý Thanh nhìn dòng chữ Hà Tương Thần gửi tới, không nhịn được phì cười.
Anh ngồi xếp bằng trên sofa, ôm điện thoại trong lòng, cúi đầu tán gẫu với Hà Tương Thần thêm vài câu linh tinh mới đặt điện thoại xuống, bắt đầu thu dọn đồ.
Ngày mai quay xong cảnh cuối là anh có thể xách đồ rời đi luôn. Công ty sẽ phái xe tới đón.
Sáng hôm sau, Lý Thanh đến phim trường từ sớm.
Lúc anh tới, phần lớn nhân viên và diễn viên còn chưa có mặt, anh tìm một góc ngồi xuống, yên lặng chờ.
Chẳng bao lâu sau, mọi người lần lượt đến đông đủ. Đạo diễn cầm loa lớn, hắng giọng chuẩn bị tuyên bố khai máy thì trợ lý vội vã chạy tới thì thầm vài câu bên tai ông.
Đạo diễn nghe xong nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Ông quét mắt quanh trường quay, cuối cùng dừng ở Lý Thanh.
“Này, Lý Thanh, hôm nay là cảnh cuối của cậu đúng không!” Đạo diễn vẫy anh. “Qua đây, quay cảnh của cậu trước!”
Có một diễn viên bị kẹt xe, phải tới muộn một chút. Đạo diễn tính thời gian, nhìn số diễn viên đã có mặt rồi dứt khoát đẩy cảnh đóng máy của Lý Thanh lên trước.
Quay trước nghĩa là tan trước, Lý Thanh đương nhiên vui, vội đứng khỏi ghế chạy qua.
Cảnh này là kết cục của Ảnh Lục.
Ảnh Lục truyền tin cho nam nữ chính, sự việc bại lộ.
Sau một màn đối thoại “tại sao” với phản diện BOSS, BOSS rút trường kiếm bên hông, đột ngột vung tay!
Lưỡi kiếm lạnh lẽo xé gió, cũng rạch qua cổ họng Ảnh Lục.
Cơ thể Ảnh Lục chậm rãi ngã ra sau, đập xuống nền đá lạnh. Máu phun trào, thấm ướt vạt áo. Anh ta nằm trong vũng máu, vô ích co giật giãy giụa vài cái, cuối cùng hoàn toàn mất hơi thở.
Sau đó, hai ám vệ từ xà nhà nhảy xuống, mỗi người kẹp một cánh tay, kéo thi thể Ảnh Lục lui vào bóng tối, để lại một vệt máu dài trên mặt đất.
Ống kính từ từ nâng lên, cuối cùng dừng ở đôi mắt âm lạnh của phản diện BOSS.
“Cắt!”
Theo tiếng hô của đạo diễn, bầu không khí cả phim trường lập tức sống lại.
Diễn viên phản diện thu ngay vẻ lạnh lùng, bật cười. Ở góc bên kia, Lý Thanh cũng không giả chết nữa, bò dậy khỏi mặt đất.
Anh phủi bụi trên người, rồi phát hiện tay dính đầy máu giả, nhớp nháp.
Đạo diễn thấy vậy chỉ vào vòi nước tạm cách đó không xa.
“Mau qua bồn kia rửa đi! Rửa sạch rồi thay đồ là về được, vất vả nhé!”
“Vâng!”
Lý Thanh đáp một tiếng, chạy tới bồn, mở vòi rửa sạch toàn bộ “máu” trên tay và cổ.
Đợi trở lại phòng hóa trang, thay lại quần áo của mình, anh mới thật sự có cảm giác đã đóng máy.
Bộ phim đầu tiên trong đời anh cứ vậy mà kết thúc.
Không ít nhân viên và diễn viên thấy anh đã thu dọn xong chuẩn bị đi, đều vây tới cười nói tạm biệt.
“Lý Thanh, chúc mừng đóng máy nhé!”
“Sau này nổi tiếng đừng quên bọn tôi đấy!”
“Có duyên lại hợp tác!”
Lý Thanh bị sự nhiệt tình này làm hơi ngơ, chỉ có thể lần lượt cười đáp lại. Ánh mắt anh quét qua đám đông, bất ngờ phát hiện Dư Yến cũng đứng trong đó, nói gì đó kiểu chúc mừng đóng máy.
Trong lòng Lý Thanh hơi vi diệu, nhưng người ta đã cười thì không thể đánh, anh vẫn khách sáo đáp “cảm ơn”.
Sau đó tầm mắt lại đảo một vòng, cuối cùng ở góc ngoài cùng, anh nhìn thấy người mình muốn tìm.
Khúc Thanh Triết một mình dựa tường, không chen tới như những người khác, chỉ đứng từ xa nhìn bên này.
Thấy Lý Thanh nhìn qua, anh mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay.
Lý Thanh cũng cười vẫy lại.
Thật ra trong đoàn này, nếu nói ai thân nhất với anh thì chỉ có Khúc Thanh Triết. Còn vì sao Khúc Thanh Triết không qua đây, Lý Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người đông, Ảnh đế Khúc lười chen.
Chào mọi người xong, Lý Thanh chính thức rời đoàn.
Xe bảo mẫu công ty phái tới đã chờ bên ngoài. Anh mở cửa ngồi vào, quản lý Quan Lị đang ngồi trong xe xem máy tính bảng.
“Đóng máy rồi?”
“Ừm!”
“Lần đầu đóng phim thấy sao?”
“Hì hì, tốt hơn tôi tưởng một chút.”
Quan Lị cười, đánh giá Lý Thanh một lượt.
Thấy anh tuy phong trần mệt mỏi nhưng tinh thần khá tốt, ánh mắt cô không khỏi lóe lên.
Do yêu cầu từ cấp trên, cô luôn giữ thái độ vừa chú ý vừa thả lỏng với Lý Thanh.
Bản thân Lý Thanh lại khá độc lập, không thích trợ lý cứ đi theo bên cạnh, nên lần quay này cơ bản đều do anh tự xem lịch trình rồi hoàn thành, cô rất ít khi xuất hiện.
Nhưng tin hóng thì cô chẳng bỏ sót chút nào.
Ví dụ như trong thời gian Lý Thanh quay phim, luôn có một vị họ Hà thường xuyên tới thăm đoàn.
Quan Lị không thích quy tắc ngầm trong giới giải trí, nhưng ở trong nghề lâu, rất nhiều chuyện cô cũng bất lực. Thỉnh thoảng cô vẫn phải dẫn nghệ sĩ dưới tay tới vài buổi tiệc do cấp cao chỉ định.
Trùng hợp là một lưu lượng dưới tay cô trước đây từng có một vị kim chủ đại lão, cũng họ Hà.
Mắt Quan Lị lại không nhịn được liếc Lý Thanh, đặc biệt đặc biệt muốn hỏi anh một câu.
Vị Hà tiên sinh vẫn tới thăm đoàn của cậu, có phải tên Hà Tương Thần không?
Nói thật, ban đầu cô tưởng gia thế bản thân Lý Thanh rất mạnh nên mới lấy được tài nguyên tốt như vậy. Cô cũng chưa từng hỏi nhiều. Nhưng bây giờ cô bắt đầu nghi, sở dĩ cấp trên chăm sóc đặc biệt Lý Thanh, có khi thật ra vì anh có quan hệ với Hà Tương Thần?
Quan Lị cứ xoay đủ thứ trong đầu, nhưng mãi tới khi xe dừng dưới chung cư Lý Thanh, cô vẫn không hỏi ra được câu đó.
Nhìn Lý Thanh xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi đi vào cổng, Quan Lị mới có cảm giác tiếc nuối muộn màng.
Nhưng giờ bảo cô đuổi theo hỏi thì hiển nhiên không thể.
Cô thở dài, mở máy tính bảng, vuốt màn hình xem lịch làm việc tiếp theo. Ngón tay dừng hai giây trên tên một nghệ sĩ, ánh mắt phức tạp, rồi lại lướt đi, báo tài xế địa điểm kế tiếp.
Lý Thanh không biết quản lý của mình tò mò về anh. Về tới căn hộ, anh đơn giản cất đồ trong vali, nhìn giờ rồi lại thay quần áo, trực tiếp ra ngoài.
Không lâu trước, Lý Hảo từng nhắn cho anh lịch làm việc gần đây.
Lý Hảo chỉ tiện gửi, Lý Thanh lại nhớ kỹ. Anh phát hiện thời gian vừa hay trùng lúc mình đóng máy, hơn nữa hôm nay Lý Hảo chụp xong một bộ ảnh vào buổi sáng là không còn việc.
Bây giờ Lý Thanh trong túi có tiền rồi, mua quà cho Hà Tương Thần thì đương nhiên không thể quên em gái. Anh định dẫn Lý Hảo đi dạo mua sắm.
Anh cưỡi xe điện nhỏ, theo địa chỉ Lý Hảo từng gửi. Khoảng mười mấy phút sau, anh tới nơi đúng giờ.
✦ Bình luận