Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 121
Phía Lý Thanh không nói gì, bên Hà Tương Thần cũng im lặng.
Thật ra hắn vẫn luôn muốn hỏi, tại sao Lý Thanh mãi không đeo chiếc nhẫn hoa hắn tặng.
Nhưng có lẽ chính hắn cũng biết, một người đàn ông tặng nhẫn cho một người đàn ông khác nghe hơi kỳ, nên vẫn tránh không hỏi.
Cứ vậy, hai người trở về khách sạn.
Hà Tương Thần dừng xe trước cửa khách sạn. Lý Thanh tháo dây an toàn, quay đầu nói với hắn.
“Vậy tôi về nhé.”
“Ừ, bye.”
Hà Tương Thần vẫy tay, nhìn Lý Thanh đi vào sảnh khách sạn, khẽ thở ra, ánh mắt dừng ở cửa thêm chốc lát.
Sau đó hắn đưa tay còn lại ra ngoài cửa sổ xe đang mở, vẫy về phía sau.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc sedan đen từ phía sau lướt tới, dừng vững bên cạnh hắn. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Từ Thích.
“Hà Tổng.”
Hà Tương Thần thu tay về, nhíu mày nhìn Từ Thích.
“Mấy người ở bên ngoài, bảo họ đi hết đi.”
Từ Thích nghe xong lập tức hiểu ý, cung kính đáp: “Vâng, tôi sẽ xử lý ngay. Tôi sẽ cho họ một khoản phí bịt miệng, tuyệt đối không để anh Lý Thanh biết.”
Đúng vậy, thật ra Hà Tương Thần vẫn còn mấy người tình ở bên ngoài.
Cái câu hắn nói với Lý Thanh rằng “lâu rồi không làm chuyện đó”, thực chất cũng chỉ là tính từ lúc quen Lý Thanh mà thôi.
Nợ phong lưu của Hà thiếu gia nhiều lắm.
Trước kia để xoa dịu biển tinh thần của Enigma, hắn không chỉ chọn bạn tình tạm thời ở hội sở Thánh Hâm, mà còn nuôi vài người tình cố định trong những căn hộ đứng tên mình.
Có người là hắn thấy vừa mắt ở Thánh Hâm, có người là trong giới giải trí. Cũng chính những chuyện này góp phần tạo nên tiếng tăm phong lưu của hắn.
Nhưng từ khi toàn tâm toàn ý đổ vào Lý Thanh, sự chú ý của hắn chuyển hết sang người nọ. Ngày ngày vui vẻ chạy theo sau mông Lý Thanh, đến mức quên sạch đám oanh oanh yến yến bên ngoài.
Hôm nay bị Lý Thanh hỏi một câu, chẳng khác nào kích hoạt thuật hồi phục ký ức cấp cao.
Ban đầu ở đoàn phim hắn còn chưa thấy gì, nhưng càng về sau, đặc biệt khi trên đường về chỉ có hai người ở cùng nhau, hắn càng nghĩ càng thấy không ổn.
Bây giờ Lý Thanh vừa đi, việc đầu tiên hắn phải làm là mau chóng dọn sạch đống rắc rối này.
Nghe Từ Thích trả lời, Hà Tương Thần hài lòng gật đầu, thu mắt lại.
Hai giây sau hắn lại đột nhiên quay sang nhìn Từ Thích, nheo mắt. Hắn cảm thấy câu vừa rồi của Từ Thích nghe rất chướng tai.
“Cái gì gọi là không để Lý Thanh biết? Anh ấy biết thì sao?”
Nực cười, đó là chuyện riêng của Hà Tương Thần hắn. Tên nhà quê kia có tư cách gì bất mãn?
Hừ, tên nhà quê kia còn phải cảm ơn hắn mới đúng!
Dù sao cũng từ nơi nhỏ tới, tư tưởng chắc chắn bảo thủ. Nhỡ sau này hai người thật sự thành đôi, biết mấy chuyện này rồi tự dưng không vui, thì hắn làm vậy là đang quan tâm cảm xúc của tên nhà quê đó!
Từ Thích nhìn vẻ không vui trên mặt Hà Tương Thần, toát mồ hôi đẩy kính. Anh ta không hiểu phương án của mình có vấn đề chỗ nào, do dự một lúc mới đáp lại.
“Vậy… chỉ cần cho họ rời đi là được?”
Xung quanh im bặt.
Hà Tương Thần sa sầm mặt nhìn Từ Thích.
Hai người nhìn nhau vài giây. Cuối cùng Hà Tương Thần bực bội phẩy tay.
“Thôi thôi! Cứ làm như anh vừa nói! Xử lý cho sạch sẽ!”
Nói xong hắn trực tiếp đóng cửa kính xe, ngăn ánh mắt của Từ Thích bên ngoài.
Hà Tương Thần bĩu môi, nắm vô-lăng, khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, tiếng chuông vang trong xe.
Hà Tương Thần liếc qua. Người gọi hiển thị là 【Mẹ】.
Hắn không nghĩ nhiều, tiện tay bắt máy. Giọng dịu dàng của mẹ Hà lập tức truyền ra từ loa.
“Tương Thần à, mai về nhà ăn cơm nhé.”
Vì pheromone Enigma không ổn định, Hà Tương Thần không sống cùng cha mẹ ở nhà cũ mà ở một mình tại biệt thự bên ngoài.
Ngày thường ngoài lễ Tết hay có tiệc gì đó, rất ít khi cả nhà ăn cơm chung. Bây giờ đột nhiên gọi hắn về, Hà Tương Thần vừa nghe đã hiểu có chuyện.
Hắn bật cười khẩy, giọng đầy châm chọc.
“Dụ Trì An hai mươi lăm tuổi rồi mà sao còn như đứa lên ba vậy, thích mách lẻo thế?”
Mẹ Hà nghe vậy trách yêu: “Nói gì thế? Liên quan gì đến Trì An? Em trai con về nước lâu vậy rồi, con còn chưa nghiêm túc ăn với nó một bữa, chẳng quan tâm gì đến nó. Có người anh nào như con không? Đừng kiếm cớ nữa. Nói trước nhé, mười một giờ trưa mai mẹ phải thấy mặt con ở nhà.”
Nói xong không cho Hà Tương Thần cơ hội từ chối, bà cúp máy luôn.
“Tút… tút… tút…”
Hà Tương Thần cau mày nhìn màn hình đã tối, trong lòng cười lạnh.
Không liên quan đến Dụ Trì An? Có quỷ mới tin.
Mười một giờ trưa mai…
Nói ra thì mai đúng lúc là ngày Lý Thanh đóng máy. Khoảng trưa anh chắc vừa quay xong cảnh cuối. Nếu mười một giờ hắn phải về nhà cũ ăn cơm, đi đi về về kiểu gì cũng không kịp tới đoàn phim đón Lý Thanh.
Trong lòng Hà Tương Thần dâng lên chút khó chịu, theo bản năng muốn kiếm cớ từ chối.
Nhưng ngồi trong xe suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn vẫn quyết định về một chuyến.
Chuyện trước kia giả vờ đáng thương trước mặt Lý Thanh, hắn chưa từng nói với người nhà. Không phải sợ gì, chỉ đơn thuần thấy thủ đoạn này nói ra khá mất mặt.
Nhưng bây giờ nếu Dụ Trì An cái loa phường đó đã đâm thủng chuyện rồi, hắn cũng cần về nói cho rõ.
Nếu không, với tính người nhà hắn, nhất là Hà Tương Nguyên thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lỡ thấy thú vị rồi đầu óc nóng lên chạy đi tìm Lý Thanh thì phiền.
Hắn phải về gõ đầu thằng nhóc đó trước.
Nghĩ đến đây, Hà Tương Thần cầm điện thoại, mở khung chat với Lý Thanh, gõ vài chữ.
【Ngày mai tôi có chút việc, lúc anh đóng máy chắc tôi không tới được.】
Phía bên kia.
Lý Thanh vừa tắm xong, vừa lau tóc bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng báo tin nhắn. Anh đi tới nhìn thấy câu này mới nhớ ra ngày mai mình đóng máy.
…Thời gian trôi nhanh thật.
Hà Tương Thần không tới sao?
Trong lòng Lý Thanh khó tránh hơi hụt hẫng, nhưng chỉ một lát. Nghĩ rồi anh trả lời.
【Không sao, tổng tài mà, chắc chắn bận lắm! Bá tổng cười tà mị.jpg】
Đột nhiên nhìn thấy cái meme sấm sét của Lý Thanh, khóe miệng Hà Tương Thần giật giật.
Chút buồn bực trong lòng lập tức bị xua đi không ít, chỉ cảm thấy buồn cười.
Hắn nhìn meme đó vài giây rồi tiện tay lưu luôn.
Nhớ lại đống câu thoại bá tổng mình từng cày bù, hắn chọn một câu gửi sang.
【Tốt lắm, anh đã thành công khiến khóe miệng tôi nhếch lên 0,01 centimet.】
【Bá tổng cười tà mị.jpg】
✦ Bình luận