Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 120
Một câu đơn giản, thậm chí không có đoạn sau, nhưng lượng thông tin chứa bên trong quá lớn!
Lý Thanh lập tức hiểu.
Đây là từng đánh trả, nhưng kết quả không được lợi!
Có khi ngược lại còn bị bố mẹ thiên vị phạt nặng một trận!
Lý Thanh tức muốn chết, nhưng cái đầu nhỏ cũng không nghĩ ra cách nào giải quyết ngay. Anh chỉ là người bình thường, lại còn là người ngoài. Nội đấu hào môn kiểu này vốn chẳng phải thứ anh có thể chen vào.
Cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm mãi.
“Bắt nạt người quá đáng, thật sự quá đáng…”
Hà Tương Thần nghe tiếng lầm bầm bên tai, đáy mắt lướt qua chút cười. Thấy Lý Thanh thật sự tức không nhẹ, hắn cũng không định tiếp tục bán thảm. Quá tay sẽ phản tác dụng.
Hắng giọng, Hà Tương Thần nhẹ nhàng nói: “Không sao. Lần này may có anh xuất hiện kịp. Chỉ trầy nhẹ thôi, không đáng ngại.”
Dừng một chút, hắn như hạ quyết tâm gì đó, nhìn Lý Thanh.
“Anh yên tâm. Chuyện của nó sau này tôi sẽ xử lý. Bây giờ tôi cũng không còn là tôi trước kia nữa, sẽ không vô ích để nó đẩy một cái như vậy đâu.”
Lý Thanh nghe xong ngẩng đầu nhìn biểu cảm Hà Tương Thần.
Chỉ thấy trên mặt hắn đã không còn vẻ yếu đuối vừa rồi, ngược lại vô cùng trầm tĩnh. Trong đôi mắt lúc nào cũng mang ý cười như cất giấu thứ gì khác.
Ồ~
Lý Thanh lập tức hiểu! Hóa ra là mô típ này!
Thiếu gia chính thống của hào môn, từ nhỏ bị con riêng bắt nạt và gia tộc lạnh nhạt. Trong tuyệt cảnh không ai giúp, buộc phải thu lại nanh vuốt và hào quang, giả vờ yếu đuối bất tài để làm kẻ địch mất cảnh giác.
Nhưng thật ra ở nơi không ai nhìn thấy, hắn lặng lẽ xây dựng thế lực và đội ngũ thuộc về mình, nằm gai nếm mật, giấu tài chờ thời. Chỉ đợi cơ hội thích hợp sẽ tung đòn sấm sét, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình!
Nghĩ thông điểm này, ánh mắt Lý Thanh nhìn Hà Tương Thần lập tức nhiều thêm vẻ sâu xa khó dò.
Hà Tương Thần cười, biết Lý Thanh đã tự “hiểu” xong, chắc cũng hết giận, liền chủ động nhắc mấy chuyện thú vị, muốn nói sang đề tài nhẹ nhàng.
Đúng lúc này, một người đi tới.
Khúc Thanh Triết vừa quay xong cảnh của mình. Từ xa đã thấy Lý Thanh và Hà Tương Thần ngồi cạnh nhau nói cười vui vẻ, vẻ u ám trước đó của Lý Thanh đã sạch, ánh mắt anh khẽ trầm.
Xem ra Lý Thanh chẳng nghe lời mình.
Khúc Thanh Triết thở dài, cảm thấy Lý Thanh chắc là não yêu đương, bị tình cảm che mắt.
Nhưng nghĩ lại, hình như chính anh chẳng có tư cách nói người khác.
Thế là thu chút buồn đó lại, đổi thành nụ cười, đi tới bên Lý Thanh, nhẹ vỗ vai anh.
“Lý Thanh, tới cảnh của cậu rồi.”
“À!”
Lý Thanh quay đầu nhìn. Nghe vậy lại quét mắt, quả nhiên đạo diễn đang nhìn sang. Anh vội đặt tăm bông và chai thuốc xuống, nói nhanh với Hà Tương Thần: “Tôi đi quay trước. Cậu ngồi đây đợi tôi một lát nhé!”
Nói xong liền chạy nhỏ tới giữa phim trường.
Tại chỗ chỉ còn Hà Tương Thần và Khúc Thanh Triết.
Khúc Thanh Triết vốn chẳng định ở lại. Anh tới gọi người thuần túy vì đạo diễn nhờ. Bây giờ gọi xong, định quay người đi.
Nhưng Hà Tương Thần lại không định để anh đi dễ dàng vậy.
Hắn còn một khoản nợ muốn tính với vị Ảnh đế Khúc này.
Chỉ thấy Hà Tương Thần chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt đâu còn nửa phần tủi thân yếu đuối như lúc đối diện Lý Thanh? Rõ ràng hắn đang ngồi, Khúc Thanh Triết đang đứng, nhưng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống kia lại đầy áp lực.
Nhìn gương mặt thanh tú của Khúc Thanh Triết, khóe môi Hà Tương Thần hơi cong, nở nụ cười thân thiện.
“Ảnh đế Khúc, anh cảm thấy gương mặt này của anh còn đáng để Phương Nguyệt Hàm trả giá thêm bao nhiêu lần nữa?”
Bước chân định rời của Khúc Thanh Triết dừng lại. Mặt không biểu cảm, không nói.
Hà Tương Thần cũng chẳng quan tâm phản ứng. Hắn tự cầm chai thuốc Lý Thanh vừa đặt bên cạnh, thong thả vặn nắp lại, thần thái hờ hững.
“Ảnh đế Khúc, bớt gây phiền cho Phương Nguyệt Hàm được không? Anh biết lúc trước để giữ anh lại, ngoài việc đưa Tần Nguyên đi, Phương Nguyệt Hàm còn mất bao nhiêu tiền không?”
Nói xong, Hà Tương Thần đứng lên.
Hắn cao một mét chín, cao hơn Khúc Thanh Triết một chút. Vừa đứng, cảm giác áp bức lập tức thành hình. Ánh mắt mang cười nhìn thẳng vào mắt Khúc Thanh Triết, phun ra một con số.
“Hai trăm triệu.”
Nghe con số này, ánh mắt Khúc Thanh Triết rung mạnh.
Phương Nguyệt Hàm chưa từng nhắc chuyện đó. Có hỏi cô cũng không nói, nên anh hoàn toàn không biết ngày đó cô trả giá bao nhiêu.
Hà Tương Thần thu phản ứng vào mắt, nụ cười vẫn ôn hòa, lời nói lại lạnh như băng.
“Vì anh, Phương Nguyệt Hàm mất một dự án hai trăm triệu, suýt thua trong cuộc tranh với Phương Duy Nhất. Nói thật, tôi thấy cực kỳ không đáng.” Hắn dừng lại rồi hỏi ngược, “Anh thấy sao?”
Môi Khúc Thanh Triết mím thành một đường. Im lặng mấy giây mới nặn ra mấy chữ từ cổ họng.
“…Anh nói đúng.”
“Hừ.”
Hà Tương Thần cười lạnh. Ý cười trên mặt nhanh chóng biến mất, chuyển thành âm trầm.
“Có người trăm phương nghìn kế, tốn tiền tốn sức giữ sự nghiệp cho anh, anh nên biết quý trọng. Không phải giống bây giờ, tùy tiện chà đạp lòng tốt của người khác. Tôi khác Tần Xuyên Từ, mức chịu đựng của tôi rất thấp.”
Hà Tương Thần bước lên một bước, giọng ép cực thấp.
“Đây là lần cuối. Hy vọng sau này anh tránh xa Lý Thanh một chút, đừng có bất kỳ trao đổi nào ngoài công việc.”
Nói xong, Hà Tương Thần bình tĩnh nhìn Khúc Thanh Triết, đợi câu trả lời.
Nắm tay Khúc Thanh Triết buông bên người đột ngột siết chặt, vài giây sau lại từ từ thả ra.
Cuối cùng nhẹ giọng nói:
“…Vâng, Hà Tổng.”
Cuộc đối thoại giữa hai người, Lý Thanh hoàn toàn không biết.
Quay xong cảnh hôm nay, anh tới tìm Hà Tương Thần. Lúc đó Khúc Thanh Triết đã rời đi, trong góc chỉ còn một mình Hà Tương Thần. Nhìn thấy Lý Thanh, hắn lập tức nở nụ cười, giúp anh thu dọn đồ rồi dẫn anh rời đoàn.
Đi tới bãi đỗ xe, hắn cố ý liếc một vòng. Thấy siêu xe của Dụ Trì An đã biến mất, trong lòng cực kỳ hài lòng.
Sau đó vẫn theo quy trình hằng ngày, dẫn Lý Thanh đi ăn rồi đưa anh về khách sạn.
Đối thoại giữa hai người rất bình thường, nhưng mỗi người đều mang một ít tâm tư riêng.
Phía Lý Thanh thật sự ngượng không chịu nổi.
Chiếc khuyên kim cương anh tặng, Hà Tương Thần trực tiếp đeo lên tai. Trước đây thỉnh thoảng Hà Tương Thần còn cố ý để anh thấy, nhưng Lý Thanh chưa từng nhắc.
Bởi nói thật, lúc mua anh không nghĩ nhiều. Đợi Hà Tương Thần đeo lên, mắt anh lại luôn không nhịn được liếc tới, trong lòng có một loại sảng khoái rất vi diệu, như thể Hà Tương Thần đã bị gắn nhãn thuộc về anh!
Nhưng trên thực tế, hai người chẳng có gì cả.
Bình thường Lý Thanh nhìn Hà Tương Thần đã dễ đỏ mặt. Bây giờ lòng mang ý xấu, nhìn tới chiếc khuyên càng dễ đỏ hơn.
✦ Bình luận