Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 119
“Bịch!”
Một tiếng trầm nặng. Chỉ nghe thôi cũng biết cú này tuyệt đối không nhẹ.
Dụ Trì An ngây người, câu còn lại nghẹn hết trong cổ.
Hắn khó tin nhìn lòng bàn tay mình, rồi nhìn Hà Tương Thần.
Cái nhìn này càng khiến da đầu tê dại!
Hắn thế mà nhìn thấy biểu cảm nhút nhát, yếu thế trên mặt anh họ mình?
Dụ Trì An dụi mắt, xác định không nhìn nhầm.
Tình hình gì vậy? Đang diễn vở nào đây?
“Anh đây là…”
Câu nói lại không thể nói hết.
Bởi vì bên cạnh có một bóng người lao ra cực nhanh, cắt ngang, trực tiếp chắn trước Hà Tương Thần.
“Anh dựa vào gì mà đánh người!”
Lý Thanh đỏ bừng mặt, giống hệt gà mái già bảo vệ con, chắn Hà Tương Thần sau lưng, tức giận trừng Dụ Trì An.
Dụ Trì An: “???”
Dấu hỏi trên đầu gần như ngưng tụ thành vật thật.
“Tôi không đánh người.”
“Vừa rồi tôi nhìn thấy hết!”
Lý Thanh vừa rồi ở phim trường chờ tới ruột nóng như lửa. Càng nghĩ càng cảm thấy để Hà Tương Thần một mình với tên con riêng độc ác kia quá nguy hiểm.
Rối rắm nửa ngày, anh quan sát một lúc, xác định cảnh tiếp theo còn phải chờ khá lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm, dứt khoát lén chạy ra xem tình hình.
Ai ngờ vừa quẹo góc đã đúng lúc thấy Dụ Trì An giơ tay, còn Hà Tương Thần thì đập mạnh lên tường, mặt đầy đau đớn!
Hay lắm! Bằng chứng như núi!
Lần này Lý Thanh tức hỏng, chẳng nghĩ gì liền xông tới.
Dụ Trì An nghe xong giật khóe miệng, cảm thấy rất hoang đường.
“Anh thấy gì?”
“Tôi thấy anh đẩy cậu ấy!”
Lý Thanh đầy chính nghĩa: “Anh quá ngông cuồng rồi đấy! Trước đây tôi chỉ nghe nói anh toàn lén hại người sau lưng, không ngờ bây giờ giữa ban ngày ban mặt cũng dám trực tiếp động tay!”
Lén hại người?
Cái gì với cái gì vậy?
Dụ Trì An không hiểu, đang định nói thì Hà Tương Thần đã lên tiếng.
Hắn chống tay lên mặt tường thô ráp, khó khăn đứng vững, đưa tay nhẹ kéo Lý Thanh, mím môi, giọng mang chút run.
“…Thôi Lý Thanh, tôi không sao.”
Bảy chữ ngắn ngủi chứa đầy nhẫn nhịn và nhường nhịn vô tận.
Dụ Trì An: ??
Lý Thanh nghe tới tim nghẹn. Anh vội quay lại, kéo Hà Tương Thần kiểm tra từ trên xuống dưới.
Ánh mắt dừng ở sau lưng hắn.
Chiếc sơ mi trắng vốn sạch sẽ do vừa cọ lên bức tường đầy rêu đã bẩn thỉu, một mảng xám xanh. Bên hông còn bị đá nhô trên tường cào rách một đường, lộ da bên trong.
Nơi đó có một vết trầy, lớp da ngoài đã cuộn lên, lờ mờ rịn đỏ.
Lửa giận Lý Thanh “vụt” một cái bốc lên.
Anh quay đầu hung dữ trừng Dụ Trì An, hoàn toàn không dám tưởng tượng cú vừa rồi mạnh bao nhiêu! Nếu trên tường có thêm cây đinh gì đó thì hậu quả chẳng dám nghĩ!
Dụ Trì An cũng nhìn thấy vết thương.
Hắn nghĩ gần giống Lý Thanh.
Hắn không dám tưởng tượng anh họ mình vừa dùng lực lớn tới mức nào tự đập vào tường, mới có thể trong thời gian ngắn tạo cho mình vết thương chính xác tới vậy.
Lúc này hắn cũng hiểu rồi.
Mình bị Hà Tương Thần gài!
Nhìn Hà Tương Thần mặt đầy yếu đuối, Dụ Trì An nhất thời không biết nói gì.
Nhưng trong mắt Lý Thanh, Dụ Trì An im lặng hoàn toàn vì bị vạch trần chân tướng nên chột dạ, trước bằng chứng không tìm được lý do cãi!
“Anh đừng bắt nạt người quá đáng! Xét thân phận, anh là con riêng! Xét vai vế, cậu ấy là anh của anh! Bất kể từ phương diện nào, anh cũng không có tư cách đối xử với cậu ấy như vậy!”
Con riêng?!
Dụ Trì An như bị sét bổ!
Hắn, Dụ Trì An, người thừa kế độc nhất danh chính ngôn thuận nhà họ Dụ, hôm nay ở đây lại biến thành con riêng?!
Dụ Trì An đầu óc nhanh nhạy. Sau cú sốc ngắn, lập tức nhận ra gì đó.
“Con riêng”, “lén hại người”, “bắt nạt” mấy từ khóa nối lại, rồi nhớ màn biểu diễn vừa rồi của Hà Tương Thần…
Ánh mắt Dụ Trì An nhìn Hà Tương Thần lập tức khó nói thành lời.
Hà Tương Thần đứng sau Lý Thanh. Thấy Dụ Trì An nhìn mình kỳ quái, lập tức ném một ánh mắt như dao, hung dữ cảnh cáo.
Đợi Lý Thanh quay đầu quan tâm, hắn lại lập tức đổi sang vẻ tủi thân, kéo anh nhỏ giọng: “Lý Thanh, thôi đi, mình đi thôi, đừng cãi với nó nữa…”
Đúng là một đóa bạch liên hoa thịnh thế!
Dụ Trì An tức đến bật cười. Hắn dùng đầu lưỡi đẩy má, nhìn Lý Thanh vẫn đầy chính khí bảo vệ kẻ yếu.
“…Người anh em, anh nên tải ứng dụng phòng chống lừa đảo quốc gia đi.”
Lý Thanh trừng hắn: “Anh tưởng mình hài hước lắm à?”
Nói xong, anh không để ý Dụ Trì An nữa, dẫn Hà Tương Thần quay người rời đi.
Dụ Trì An đứng trước siêu xe, nhìn bóng hai người sóng vai đi xa.
Đi được nửa đường, Hà Tương Thần quay đầu nhìn hắn, không phát tiếng, dùng khẩu hình nói từng chữ.
Cút. Đi. Cho. Tôi!
Dụ Trì An: 🙂
Được.
Đợi hai người đi xa, hắn bình tĩnh một lúc rồi lấy điện thoại gọi đi.
Chuông đổ hai tiếng, đầu kia bắt máy.
Dụ Trì An nói: “Cô, cháu kể cô nghe chuyện này.”
…
Lý Thanh kéo Hà Tương Thần về đoàn, suốt đường vẫn tức tối.
Anh ấn hắn ngồi xuống ghế con, rồi quay người chạy đi xin một hộp y tế từ nhân viên trường quay.
Mở hộp, Lý Thanh vặn nắp chai povidone-iodine, dùng tăm bông thấm một ít rồi ngồi xổm xuống.
“Tôi xử lý vết thương cho cậu. Có thể hơi đau, cố chịu.”
Hà Tương Thần vô cùng ngoan ngoãn, nghiêng người, kéo chỗ sơ mi bị cào rách lên, lộ lưng.
Lý Thanh nhìn vết thương. Lần này thấy rõ hơn, nếu sâu thêm một chút có lẽ đã chảy máu.
Nếu trước đây Lý Thanh vẫn còn một tia nghi ngờ về chuyện Hà Tương Thần bị con riêng chèn ép, thì sau khi tận mắt chứng kiến việc Dụ Trì An làm, chút nghi ngờ cuối cùng cũng mất sạch.
Quá ngông cuồng! Hà Tương Thần còn chưa rời đoàn mà Dụ Trì An đã dám trực tiếp ra tay. Nếu ở riêng bên ngoài, chẳng biết sẽ bị bắt nạt thành thế nào!
Lý Thanh càng nghĩ càng tức. Nhất là nhớ phản ứng khi đó của Hà Tương Thần. Bình thường nhìn lợi hại vậy, kết quả trước mặt tên con riêng kia tới thở mạnh cũng không dám, nói gì phản kháng!
Phải bị bắt nạt bao nhiêu năm mới hình thành nỗi sợ như vậy chứ!
Động tác trong tay anh càng nhẹ, dùng tăm bông lau vết bẩn trên thương. Hà Tương Thần từ đầu tới cuối không nói.
Dáng vẻ này rơi vào mắt Lý Thanh càng khiến anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Anh nhìn quanh, thấy không ai chú ý bên này, bèn ghé tai Hà Tương Thần, hạ giọng: “Hà Tương Thần, cậu… cậu đừng sợ hắn! Lần sau nếu hắn còn dám đối xử như vậy, cậu nhất định phải đánh trả!”
Nghe vậy hàng mi Hà Tương Thần khẽ run. Sau đó quay đầu nhìn Lý Thanh, kéo ra một nụ cười.
“Trước đây tôi từng đánh trả.”
✦ Bình luận