Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 118
Nhưng Dư Yến không muốn qua đó, có người lại không nghĩ vậy.
Ví dụ Dụ Trì An.
Lúc nói chuyện với Dư Yến, đương nhiên hắn nhận ra cậu ta thỉnh thoảng liếc về một góc của đoàn. Ban đầu không nghĩ nhiều, chỉ tưởng tình nhân nhỏ đang khoe khoang với diễn viên không hợp nào đó, nên thuận mắt nhìn theo.
Kết quả vừa nhìn, nụ cười hơi khựng.
Hửm, người ngồi đối diện kia… sao quen mắt thế?
Dụ Trì An nheo mắt, sau đó nhẹ nhàng đẩy Dư Yến ra, đi về phía Lý Thanh và Hà Tương Thần.
“Anh Dụ?” Dư Yến khựng, không biết hắn muốn làm gì.
Thấy Dụ Trì An không để ý mình, cậu ta nhìn ánh mắt người xung quanh, cắn răng rồi vẫn theo lên.
Lý Thanh đang xem náo nhiệt. Xem một hồi lại phát hiện nhân vật trung tâm của náo nhiệt thế mà đi thẳng về phía mình.
Anh đờ mặt, trong đầu lập tức lóe một khả năng, giơ tay vỗ vai Hà Tương Thần bên cạnh.
“Này, đang đi về phía mình đó. Có phải quen cậu không?”
Từ nãy Hà Tương Thần vẫn không nói gì. Lý Thanh còn tưởng hắn chưa nhìn thấy người ta đi tới.
Hà Tương Thần đang co đầu che mặt. Bị Lý Thanh vỗ hai cái, hắn nghiến răng hàm sau, cuối cùng buông bàn tay vẫn che mặt từ nãy, ngẩng đầu lên.
Tay vừa hạ, Dụ Trì An đã tới gần cũng đúng lúc nhìn rõ mặt hắn.
Dụ Trì An đầu tiên ngẩn ra, sau đó lộ nụ cười kinh ngạc, bật thốt.
“Anh? Sao anh ở đây?”
Hà Tương Thần mặt căng cứng, không thèm đáp.
Thấy hắn không để ý, Dụ Trì An tưởng không nghe, lại ghé gần, giơ tay lắc trước mặt.
“Sao không để ý em? Không nhìn thấy à?”
Vừa dứt lời, Hà Tương Thần “vụt” một cái đứng bật dậy.
Dụ Trì An bị động tác đột ngột dọa giật mình. Còn chưa phản ứng, cổ đã siết mạnh, bị cánh tay Hà Tương Thần khóa chặt.
“Ự…”
Tình hình gì vậy?
Nhưng Hà Tương Thần hoàn toàn không nhìn hắn, chỉ quay sang Lý Thanh đang ngây ra, kéo một nụ cười.
“Tôi ra ngoài nói với nó chút chuyện.”
Nói xong không cho bất kỳ ai thời gian phản ứng, hắn dùng sức kéo Dụ Trì An, lôi người nhanh chóng rời khỏi phim trường.
Để lại cả đám mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Lý Thanh chậm rãi đứng lên khỏi ghế con, vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn hướng Hà Tương Thần và Alpha kia rời đi, rồi từ từ quay đầu, ánh mắt dừng trên người Dư Yến.
Dư Yến lúc này đã hơi hoảng.
Anh?
Dụ Trì An thế mà gọi kim chủ của Lý Thanh là anh?
Vậy họ có quan hệ gì?
Vô số ý nghĩ nổ tung trong đầu. Dư Yến ngẩng mắt, vừa hay chạm ánh mắt Lý Thanh. Hai người nhìn nhau “thâm tình” suốt ba giây.
Cuối cùng Dư Yến gượng gạo cười với Lý Thanh.
Quen nhìn mặt lạnh của Dư Yến, Lý Thanh sởn da gà, nhăn mũi không để ý, vòng qua cậu ta đi hướng khác.
Lúc này mọi người cũng hồi thần. Tuy trong lòng đầy thắc mắc, nhưng đều ép hóng chuyện xuống, tiếp tục làm việc.
Lý Thanh một mình đứng trong góc. Cảnh tiếp theo là của anh, nhưng bây giờ đầu óc hơi bay.
Tiếng “anh” Dụ Trì An vừa gọi rõ mồn một, anh nghe rất rõ.
Anh cũng biết người gọi Hà Tương Thần như vậy chỉ có mấy đứa con riêng nhà họ Hà đang rình rập hắn.
Vậy Dụ Trì An này chính là người khác ngoài Hà Tương Nguyên sao? Tức là tên trong miệng Hà Tương Thần, lòng dạ độc ác, luôn chèn ép hắn, tìm cơ hội muốn lấy mạng hắn?
Lý Thanh siết chặt nắm tay.
Hà Tương Thần một mình đi ra với tên kia, sẽ không nguy hiểm chứ?
Đương nhiên Hà Tương Thần chẳng nguy hiểm.
Hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Hôm nay ra cửa chắc chắn không xem lịch, không thì sao chuyện xui nào cũng dồn cùng lúc.
Hắn kéo Dụ Trì An suốt đường, nửa kéo nửa lôi tới cạnh một chiếc siêu xe đỏ ngoài đoàn rồi mới buông tay.
Chiếc xe này chính là xe của Dụ Trì An.
“Khụ, khụ khụ…”
Dụ Trì An dựa cửa xe, vừa xoa cổ vừa cau mày nhìn Hà Tương Thần, mặt đầy khó hiểu.
“Anh, lực tay anh đúng là không nhỏ đâu. Vừa rồi trong đó em gọi thì giả điếc, bây giờ lại gấp gáp kéo em ra. Rốt cuộc có chuyện gì?”
Hà Tương Thần day giữa mày, nhìn đứa em họ trước mặt, mày càng cau chặt.
Dụ Trì An là con của cậu hắn. Hai người là anh em họ ruột thịt chính hiệu.
Nhưng dù đều hoạt động ở Đế Đô, bình thường ai chơi đường nấy. Nếu không cố ý liên hệ thì gần như kiểu vua không gặp vua, cả năm chẳng đụng mặt mấy lần.
Kết quả hôm nay đúng lúc mấu chốt này lại đụng trúng.
Hà Tương Thần nhìn hắn từ trên xuống, giọng không tốt.
“Em tới đây làm gì? Công ty nhà em không cần quản à?”
“???”
Dụ Trì An còn tưởng Hà Tương Thần có chuyện gì, kết quả chỉ vậy?
Hắn lập tức dở khóc dở cười, xòe tay.
“Bố em còn chưa giao hết quyền, em đâu bận vậy. Tiểu Yến làm ầm đòi em tới thăm ban, em nghĩ chắc ở đoàn bị bắt nạt nên tới xem. Ngược lại anh, xuất hiện ở loại chỗ này mới kỳ ấy?”
Nói rồi như nhớ ra gì, khóe môi hắn cong lên nụ cười xấu xa, ghé lại.
“Ê, người ngồi cạnh anh vừa rồi là ai? Chim sẻ mới nuôi gần đây à? Phong cách khác trước ghê.”
“Chậc.”
Hà Tương Thần đẩy Dụ Trì An đang ghé sát ra.
Hóa ra Dư Yến là tình nhân nhỏ của Dụ Trì An?
Hai người ít gặp, đương nhiên không rõ đồ chơi bên nhau là ai. Không ngờ vì nguyên nhân này. Nhưng bây giờ nói thêm cũng vô dụng, hắn chẳng muốn phí lời với Dụ Trì An, chỉ muốn mau chóng tiễn đi.
Thế là trực tiếp đuổi khách: “Được rồi, người cũng thấy rồi. Tên của em là Tiểu Yến hay Tiểu Tịch gì đó sống khỏe trong đoàn, không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi, chẳng có ấm ức gì. Mau đi đi.”
“Tại sao?”
Dụ Trì An càng khó hiểu: “Em mới tới chưa đầy mười phút chứ? Gấp gì vậy? Em còn định ở lại xem em ấy diễn xong một cảnh rồi đi.”
Hà Tương Thần: “Có gì đáng xem?”
Thái độ dứt khoát quá mức này ngược lại khiến Dụ Trì An ngửi thấy chút không đúng. Nụ cười trên mặt đột nhiên sâu hơn, mắt khẽ nheo.
Hắn giơ tay vỗ nhẹ vai Hà Tương Thần, giọng chắc chắn.
“Anh, anh không đúng nha, anh có quỷ…”
Lời đột ngột dừng.
Dụ Trì An trừng to mắt.
Chỉ thấy Hà Tương Thần dưới một cái vỗ nhẹ của hắn, cả người như bị lực cực mạnh đánh trúng, ngã về sau, lưng đập thật mạnh vào bức tường xi măng cạnh bãi đỗ xe!
✦ Bình luận