Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 134
- Trang chủ
- Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
- Chương 134 - Hà Tương Thần_ Vẽ rắn thêm chân!
Bác sĩ biết Hà Tương Thần không kiên nhẫn nghe thuật ngữ chuyên môn, dứt khoát nhặt trọng điểm nói kết luận.
“Nhưng lần này, theo phân tích của chúng tôi, cảm xúc phẫn nộ không phải nguyên nhân chính khiến biển tinh thần của ngài bạo động tới mức ngất đi. Nguyên nhân chủ yếu của lần bạo động này là vì…”
Nói tới đây, vẻ mặt bác sĩ hơi rối rắm, như đang tìm một từ chính xác hơn để hình dung. Rất lâu sau mới nói tiếp: “…Vì kìm nén.”
“Kìm nén?”
Hà Tương Thần vừa định hỏi thì Tần Xuyên Từ đã lên tiếng trước.
Tần Xuyên Từ đầy nghi hoặc, liếc Hà Tương Thần, trên mặt viết rõ không hiểu.
Sống tùy ý đến mức này rồi còn kìm nén được nữa à?
Hà Tương Thần liếc hắn, không nói, lại nhìn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu khẳng định: “Đúng, là kìm nén. Bao gồm cả lúc ngài vừa tỉnh, chúng tôi lập tức kiểm tra biển tinh thần. Dữ liệu cho thấy tới hiện tại biển tinh thần của ngài vẫn cực kỳ xao động, luôn nằm ở một ngưỡng rất nguy hiểm…”
“Nhưng kỳ lạ là, lần này chúng biểu hiện rất… nghe lời. Những tinh thần lực đó không thử tấn công hàng rào tinh thần của ngài, chúng chỉ đơn thuần nóng nảy, xao động. Nhưng điều đó cũng có nghĩa ngài bất cứ lúc nào đều có thể bước vào trạng thái bạo động.”
“Ha!”
Đống phía trước Hà Tương Thần nghe như lọt vào mây, nhưng nửa câu cuối hắn hiểu, bật cười giễu.
“Ý là tôi bất cứ lúc nào cũng có thể chết chứ gì.”
Một câu này trực tiếp khiến bác sĩ cứng họng.
Bác sĩ há miệng, rất muốn nói mình không có ý đó. Nhưng nghĩ kỹ lại những lời vừa nói, ghép vào nhau hình như đúng là ý Hà Tương Thần vừa tổng kết.
Nhưng ông thật sự không có ý đó mà!
Bác sĩ chỉ thấy đau đầu gấp đôi. Ông ngồi nghiên cứu bản báo cáo này nửa ngày, mãi chưa đi tìm Hà Tương Thần cũng vì trong đó có quá nhiều hiện tượng không thể giải thích. Bảo bây giờ đưa ra một lý do rõ ràng thì thật sự chưa sắp xếp nổi.
Hà Tương Thần cũng không hứng thú làm khó ông.
Sau tiếng cười giễu đó, cảm xúc hắn nhạt đi. Chỉ là sự thật đã định, chẳng có gì phải ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn cũng không trông mong lần này kiểm tra ra kết quả khác.
Hắn đứng khỏi ghế, một tay đút túi, đi về cửa.
“Đi thôi, chán.”
Vừa dứt lời, người đã tới cửa, kéo cửa rời đi.
Tần Xuyên Từ cũng theo ra.
Sở Dật đi cuối cùng. Ánh mắt anh dừng một giây theo hướng Hà Tương Thần và Tần Xuyên Từ vừa rời, rồi quay lại, rơi lên bản báo cáo bị bỏ trên bàn.
Anh bước tới cầm báo cáo lên. Dữ liệu và đồ thị dày đặc trên giấy anh không hiểu lắm, nhưng cũng khiến anh nhớ tới vài chuyện.
Sở Dật lật hai trang, đột nhiên hỏi một câu.
“Lúc tôi tới nghe nói khi đó ở cùng Hà Tương Thần còn có một Beta. Hà Tương Thần bạo động biển tinh thần, Beta đó ở ngay bên cạnh. Bây giờ người ấy thế nào?”
Câu hỏi khiến động tác bác sĩ khựng lại. Mặt ông thoáng trống rỗng, sau đó như bị điểm tỉnh, mắt đột nhiên mở lớn, vỗ đùi.
“Đúng đúng đúng! Vừa rồi tôi đang định nói chuyện này!”
“Beta đó, chúng tôi đã làm kiểm tra toàn diện nhất. Ngoài bị kinh sợ một chút, cơ thể hoàn toàn không có vấn đề! Không hề có di chứng do tinh thần lực xung kích! Điều này rất không hợp lý! Bình thường ở khoảng cách gần như vậy trực diện bão tinh thần của Enigma, dù không chết thì chức năng cơ thể cũng sẽ tổn thương nghiêm trọng, nhưng anh ấy lại chẳng sao cả!”
Sở Dật nghe, mí mắt hơi cụp.
“Hà Tương Thần bảo vệ anh ấy?”
“Bình thường không thể. Khi Enigma bạo động sẽ hoàn toàn mất lý trí, hơn nữa còn theo bản năng phá hoại. Thực tế, Hà tiên sinh mất ý thức mà không bạo động không phải lần đầu. Tới nay chúng tôi vẫn đang nghiên cứu vấn đề này.”
Sở Dật im lặng một chút, đột nhiên nói: “Lần trước mất ý thức mà không bạo động, Beta đó cũng ở bên cạnh phải không?”
Bác sĩ ngây ra: “Ờ… chuyện này chúng tôi không rõ lắm.”
Sở Dật gật đầu, cầm báo cáo quay người rời văn phòng.
Mà sau khi anh đi, biểu cảm bác sĩ từ ngơ ngác dần chuyển thành chấn động.
Sở Dật tới phòng bệnh Hà Tương Thần.
Mở cửa, Tần Xuyên Từ và Hà Tương Thần đang nói chuyện.
Thấy Sở Dật vào, Tần Xuyên Từ dừng lời, hỏi: “Vừa rồi đi đâu?”
Sở Dật giơ bản báo cáo trong tay, ra hiệu mình đi lấy cái này, rồi nhìn Hà Tương Thần, mở miệng.
“Hà Tổng, anh và Beta đó đã đo độ tương thích chưa?”
Câu hỏi vừa ra, động tác lướt điện thoại của Hà Tương Thần dừng lại.
Hắn nâng mí mắt, lười biếng liếc Sở Dật.
“Chưa.”
Sở Dật nhìn hắn, không nói, nhưng ý rất rõ.
Hà Tương Thần đương nhiên đoán được anh đang nghĩ gì, giật khóe miệng rồi lại nhìn điện thoại.
“Không cần. Anh ấy khá thú vị, nhưng tôi không thích anh ấy. Đo cũng chẳng có ý nghĩa.”
Sở Dật vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Tần Xuyên Từ.
Tần Xuyên Từ cũng đang nhìn anh. Hai người đối mắt, sau đó Tần Xuyên Từ lại nhìn Hà Tương Thần một cái đầy hàm ý rồi quay người ra khỏi phòng.
Hà Tương Thần nhìn đôi chồng chồng này diễn kịch câm trước mặt mình, cạn lời.
“Vẽ rắn thêm chân. Tôi nói rồi, không có ý nghĩa. Tôi thích kiểu người nào chẳng lẽ bản thân tôi còn không rõ?”
Sở Dật: “Ồ.”
Hà Tương Thần: “…”
Chậc.
Sở Dật vốn là tính cách này sao? Sao phiền vậy? Ở với Tần Xuyên Từ lâu quá à?
Hà Tương Thần lười nói nhảm tiếp.
Tần Xuyên Từ rất nhanh trở lại, ngồi bên Sở Dật cùng chờ một lúc.
Bệnh viện Hâm Doanh vốn là sản nghiệp nhà họ Tần. Do Tần Xuyên Từ, chuyện kiểm tra độ tương thích pheromone với họ chẳng khác gì cơm bữa, huống chi đối tượng phục vụ còn là Hà Tương Thần, nên hành động vô cùng nhanh.
Chẳng bao lâu cửa phòng bị gõ.
Một vệ sĩ cầm túi niêm phong, đưa cho Tần Xuyên Từ.
Đặc trưng Enigma thuộc loại bí mật, đây là quy cách bình thường.
Hà Tương Thần thấy kết quả cũng ra rồi, trợn trắng mắt.
“Tôi nói thật, hoàng đế chưa chắc đa nghi bằng hai người.”
“Tôi nói không thích là không thích, chẳng lẽ còn lừa hai người? Tôi được lợi gì? Hai người thật sự rảnh quá thì mau đi đi, đứng đây chiếm chỗ.”
Tần Xuyên Từ và Sở Dật coi như không nghe.
Tần Xuyên Từ xé niêm phong, rút một tờ báo cáo. Ánh mắt Sở Dật rơi lên rồi đọc con số phía trên.
“Sáu mươi mốt phần trăm.”
Hà Tương Thần: “…”
✦ Bình luận