Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 174
Từ cái thân thế hoang đường mà Hà Tương Thần thuận miệng bịa ra ban đầu chỉ để lừa Lý Thanh, một lời nói dối đã cần vô số lời nói dối mới để lấp vào.
Ban đầu Hà Tương Thần còn thích thú không biết mệt, càng lâu càng hối hận.
Hắn thật sự muốn sống với Lý Thanh cả đời.
Nếu đã vậy, những lớp giấy đường bọc quanh sự thật có lẽ cũng tới lúc từ từ bóc từng lớp. Như thế, chờ tới ngày sự thật hoàn toàn lộ ra, cho dù Lý Thanh có tức giận cũng không đến mức không thể chấp nhận.
Tin nhắn gửi đi rất lâu sau Lý Thanh mới trả lời.
【Thanh❤: Ra là vậy.】
【Thanh❤: Không sao, tôi chỉ tiện hỏi thôi.】
【Thanh❤: Vậy mai tôi chờ cậu tới đón.】
…
Lý Thanh đặt điện thoại xuống, cụp mắt, vẻ mặt hơi căng.
Câu trả lời của Hà Tương Thần khiến anh không biết nên nghĩ thế nào. Nếu Hà Tương Nguyên thật sự mê đua xe thì không có chức vụ trong công ty gia đình cũng hợp lý, đáp án này không soi ra lỗi gì.
Nhưng thật ra anh còn muốn hỏi chuyện Dụ Trì An.
Chỉ là giống như khi Lý Hảo lo cho Hứa Sương trước đây, anh không dám hỏi.
Anh sợ nghe phải đáp án mình không muốn nghe. Anh không biết nếu thật sự ném câu hỏi ấy ra, Hà Tương Thần sẽ trả lời thế nào, mà câu trả lời đó lại sẽ đẩy quan hệ của họ tới đâu.
Lý Thanh đối với mỗi mối tình đều rất nghiêm túc, mà Hà Tương Thần là người anh thích nhất, cũng là mối tình anh nghiêm túc nhất.
Mang tâm trạng phức tạp như vậy, Lý Thanh chờ tới tối hôm sau.
Chuông cửa vang lên.
Anh đi mở cửa, thấy Hà Tương Thần đứng bên ngoài.
Có lẽ vì phải dự tiệc chính thức, hôm nay Hà Tương Thần ăn mặc rất đứng đắn. Một bộ vest càng làm dáng người hắn cao thẳng thon dài, mái tóc ngày thường hơi tùy ý cũng được chăm chút kỹ, để lộ vầng trán sáng và đôi mày mắt sâu.
Một tuần không gặp, mùi pheromone quen thuộc lại xuất hiện, ập tới trước mặt.
Lý Thanh có một thoáng ngẩn ra.
“Không mời tôi vào à?” Hà Tương Thần thấy anh đờ người, khẽ cười, lắc túi đồ trong tay.
“À, mau vào đi.” Lý Thanh như tỉnh mộng, vội nghiêng người nhường đường.
Hà Tương Thần bước vào huyền quan, tiện tay đóng cửa, rồi đưa túi cho anh.
“Đi thử xem, vừa không.”
Lý Thanh nhận lấy, nhìn qua mới thấy bên trong là quần áo Hà Tương Thần mang tới cho anh dự tiệc.
“Được, tôi đi thử, cậu chờ tôi chút.”
Anh vừa quay người định về phòng ngủ thì cánh tay bất ngờ bị kéo lại. Quay đầu, anh bắt gặp ánh mắt có mấy phần ấm ức của Hà Tương Thần.
“Một tuần rồi, tôi còn tưởng anh không nhớ tôi nữa.”
Lại là kiểu lời nói thẳng thừng ấy.
Lý Thanh nhìn gương mặt Hà Tương Thần. Bao lo âu và ngờ vực tích lại mấy ngày nay vào khoảnh khắc ấy nhạt đi đôi chút. Anh không nhịn được cười, giọng cũng mềm xuống.
“Mới một tuần thôi mà. Chúng ta chẳng vẫn thường gọi điện sao? Tôi chỉ đi thay quần áo, lát nữa ra ngay.”
Đáp án này Hà Tương Thần chưa hẳn hài lòng, nhưng hắn bĩu môi, vẫn thả tay, nhìn Lý Thanh đi vào phòng ngủ.
Một lát sau, Lý Thanh thay đồ xong bước ra.
Vóc dáng anh vốn rất đẹp, thuộc kiểu mặc đồ trông gầy, cởi đồ có thịt. Nhiều năm làm nông khiến cơ thể cân đối cao thẳng, vai rộng, eo gọn.
Lúc này khoác bộ vest xám bạc, cả người giống viên ngọc được mài giũa cẩn thận, lớp vỏ mộc mạc được gỡ đi, để lộ ánh sáng ôn hòa thanh nhã.
Thấy Hà Tương Thần chỉ nhìn mình không nói, Lý Thanh hơi mất tự nhiên, cúi đầu đánh giá bản thân rồi sửa cổ áo.
“Thế nào? Ổn không?”
Ánh mắt Hà Tương Thần khẽ động. Hắn không trả lời mà bước về phía anh.
Lý Thanh theo bản năng ngẩng lên. Hà Tương Thần nhanh chóng tới gần, bóng người cao lớn phủ xuống, cuối cùng dừng trước mặt anh.
“Đừng động.”
Lý Thanh cảm thấy một đôi tay vuốt lên tóc mình, đầu ngón tay khẽ chỉnh lại những sợi hơi rối.
Mơ hồ cảm nhận gáy bị quét nhẹ, cảm giác tê ngứa lan ra, hai má Lý Thanh bất giác ửng đỏ. Anh lén nhìn Hà Tương Thần, không chắc đối phương cố ý hay vô tình, nhịp tim cũng tự dưng nhanh lên.
Hà Tương Thần làm rất chậm. Đầu ngón tay như có như không lướt qua làn da nhạy cảm bên cổ Lý Thanh, giống đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Hắn nhìn người trước mặt, thấy vành tai đối phương hơi đỏ thì động tác khựng lại. Ánh mắt dịch xuống gương mặt Lý Thanh, bắt gặp vẻ căng thẳng, hàng mi rung khẽ. Lý Thanh vừa lén nhìn hắn đã bị bắt gặp, lại vội rụt mắt về. Hà Tương Thần kẹp một lọn tóc của anh trong tay, đầu ngón tay ngứa ngáy cứ vuốt mãi, yết hầu vô thức lăn một cái.
Có lẽ vì vừa nhìn trộm bị bắt quả tang, Lý Thanh hơi ngượng và chột dạ, nhỏ giọng hỏi: “…Xong chưa?”
Hà Tương Thần nghe vậy mới từ tốn thu tay, kéo giãn khoảng cách đôi chút, đánh giá Lý Thanh từ trên xuống dưới. Sự thưởng thức trong mắt gần như tràn ra.
“Xong rồi.”
Hắn chậc một tiếng, oán trách.
“Trang điểm cho anh thành thế này, tôi lại hơi không muốn đưa anh đi nữa. Đúng là hời cho đám người đó.”
Lý Thanh hiểu ý, chỉ cho rằng Hà Tương Thần lại cố tình trêu mình. Dù sao miệng người này xưa nay chẳng có mấy câu đứng đắn. Anh gãi má, giục: “Được rồi, đừng đùa nữa. Không còn sớm, chúng ta chưa đi à?”
“Đi, đương nhiên đi.”
Hà Tương Thần nhìn anh, nhún vai.
Tuy câu vừa rồi nghe giống đùa, nhưng hắn thật sự nghĩ vậy.
Có điều người đã tới, quần áo cũng thay xong, đương nhiên không thể đổi ý. Hà Tương Thần nắm tay Lý Thanh, kéo anh ra cửa.
“Đi thôi.”
Xe rất nhanh tới nơi.
Lý Thanh xuống xe, nhìn tòa nhà trước mặt, hơi căng thẳng.
Đây là lần đầu anh tham gia loại tiệc này, trong lòng khó tránh thấp thỏm.
Cảm nhận được cảm xúc của anh, Hà Tương Thần nghiêng đầu nhìn.
“Căng thẳng?”
Lý Thanh thành thật gật đầu.
“Không có gì phải căng thẳng.”
Hà Tương Thần cười, đưa tay ôm anh.
“Chỉ đi ăn uống, xem náo nhiệt thôi. Người bên trong anh không cần quen một ai, cũng không cần nói một câu nào. Có tôi ở đây.”
Lý Thanh khẽ “ừ”, nhìn xung quanh.
Rất nhiều khách mặc lễ phục lộng lẫy đang tốp năm tốp ba khoác tay nhau đi vào, ai nhìn cũng tự tin, lịch thiệp.
Lý Thanh bất giác siết lòng bàn tay, lực khoác tay Hà Tương Thần cũng tăng thêm.
Hà Tương Thần cảm thấy sự cứng đờ ấy.
“Thả lỏng, bám sát tôi là được.”
Hai người đi tới cửa. Mấy bảo vệ đứng đó kiểm tra thông tin khách mời.
Lý Thanh vừa nhìn sang, khóe mắt đã bắt được một bóng đen chợt lóe tới trước mặt họ.
✦ Bình luận