Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 173
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được bắt máy, giọng Quan Lị truyền tới.
“Alo? Lý Thanh, sao vậy?”
Bên kia rất ồn, có không ít người đang nói chuyện, chắc cô đang bận.
Ban đầu Lý Thanh không muốn làm phiền, nhưng trong lòng anh lúc này thật sự có quá nhiều nghi vấn, nghẹn tới khó chịu. Anh cố khiến giọng mình nghe bình thường hơn.
“Chị Lị, em muốn hỏi chị một chuyện. Chị có biết Hà Tương Thần ở công ty là tổng giám đốc hay phó tổng không?”
Quan Lị bên kia rõ ràng ngẩn ra.
Cô đang bận xử lý hậu quả của Trác Dã và thu dọn công việc truyền thông, không ngờ Lý Thanh gọi tới chỉ để hỏi một câu khó hiểu như vậy.
Hơn nữa, Lý Thanh và Hà Tương Thần chẳng phải người yêu sao? Chức vụ của người yêu mình mà còn phải hỏi quản lý?
Trong lòng thấy lạ, Quan Lị vẫn trả lời.
“Hà Tổng đương nhiên là tổng giám đốc.”
Tim Lý Thanh chìm xuống.
“Vậy… Hà Tương Nguyên thì sao? Cậu ấy giữ chức gì?”
“Hà Tương Nguyên?”
Quan Lị ngẩn ra, lục một vòng trong đầu mới nhớ là ai.
“Cái này chị không rõ lắm. Hình như cậu ấy không tham gia nghiệp vụ của tập đoàn, cũng có thể có chức vụ nào đó. Hay em hỏi thẳng Hà Tổng đi?”
Đúng lúc này có người bên cạnh gọi cô.
Giọng Quan Lị lập tức trở nên vội vàng.
“Lý Thanh à, giờ chị đang hơi bận. Muộn chút chị gọi lại, em có gì đến lúc đó hỏi tiếp chị, được không?”
“À, không sao đâu chị, em chỉ tiện miệng hỏi thôi. Chị không cần gọi lại đâu. Xin lỗi đã làm phiền, chị cứ làm việc trước đi.”
Nói xong, không đợi Quan Lị nói thêm, Lý Thanh đã cúp máy.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Lý Thanh nắm điện thoại, ngón tay trượt trên màn hình, cuối cùng dừng ở số của Hà Tương Thần trong danh bạ.
Đầu ngón tay anh lơ lửng, muốn nhấn xuống để hỏi cho rõ.
Nhưng do dự rất lâu, cuối cùng Lý Thanh vẫn không gọi cuộc điện thoại đó.
Anh ném điện thoại sang một bên, ngửa người nằm xuống giường, nhìn trần nhà.
Nỗi lo của Lý Hảo dành cho Hứa Sương hôm ở quán bar bỗng hiện lên trong đầu.
Lý Hảo cảm thấy Hứa Sương không nói thật với mình. Lúc ấy Lý Thanh còn an ủi em gái.
Còn bây giờ, anh cũng cảm thấy Hà Tương Thần hình như đang giấu anh chuyện gì đó.
…
Văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Hà thị.
Hà Tương Thần dựa vào ghế, cầm bút máy, nhìn tài liệu trước mặt.
Trên bàn, màn hình điện thoại bỗng sáng.
Ánh mắt hắn khẽ động, liếc sang.
Chỉ là một thông báo quảng cáo.
Hà Tương Thần thu mắt, kéo sự chú ý trở lại tài liệu.
Tới tận chiều, Từ Thích ôm một chồng hồ sơ mới bước vào, đặt lên bàn rồi chú ý thấy Hà Tương Thần cau chặt mày, không khỏi hỏi.
“Hà Tổng, có vấn đề gì sao?”
Hà Tương Thần ngẩng mắt, trong mắt có mấy phần bực bội. Từ Thích không hỏi còn đỡ, vừa hỏi hắn đã nhịn không được.
“Gần đây Lý Thanh thế nào?”
Từ đợt bạo lực mạng đã qua một tuần.
Dư luận trên mạng sớm lắng xuống, độ nhận diện của Lý Thanh còn tăng, nhưng tổn thương do bạo lực mạng mang lại sẽ không tự dưng biến mất vì dư luận đảo chiều.
Khoảng thời gian này Hà Tương Thần bận công việc tới tối tăm mặt mũi, không rút được thời gian tự mình tới gặp Lý Thanh, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.
Hắn nhắn tin an ủi, hỏi han đủ điều. Lý Thanh trả lời nhìn cũng bình thường, nhưng Hà Tương Thần vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Là một thay đổi thái độ rất vi diệu. Vẫn dịu dàng đáp lời, nhưng thiếu đi mấy phần nhiệt tình.
Giống như hôm nay, từ sáng hắn tới công ty bận đến giờ, Lý Thanh chỉ nhắn một câu “nhớ ăn cơm” vào buổi trưa rồi im luôn.
Hà Tương Thần vô cớ thấy hơi hoảng.
Hắn nghi đợt bạo lực mạng đã để lại bóng ma tâm lý cho Lý Thanh.
Từ Thích đương nhiên hiểu ý ông chủ, lục lại những báo cáo cấp dưới gửi lên.
“Gần đây anh Lý không có lịch làm việc. Phần lớn thời gian ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài mua thức ăn. Sinh hoạt rất quy luật, nhìn bề ngoài không có gì bất thường.”
“Không có vấn đề? Vậy sao anh ấy không nhắn tin cho tôi?”
Câu chất vấn đầy lý lẽ hiển nhiên ấy khiến Từ Thích nghẹn một chút.
“Ờ… có lẽ anh Lý biết gần đây ngài bận, không muốn làm phiền?”
Hà Tương Thần ném cho anh ta một ánh mắt không tin tưởng.
Hắn hiểu Lý Thanh. Người này thật thà, trước đây cho dù hắn bận thế nào, Lý Thanh cũng sẽ lải nhải gửi vài chuyện vụn vặt trong ngày.
Giờ những chuyện vụn vặt ấy biến mất.
Hà Tương Thần nghẹn trong lòng, phất tay với Từ Thích.
“Được rồi, ra ngoài đi.”
Từ Thích nghe vậy lập tức lui ra.
Văn phòng trở lại yên tĩnh. Hà Tương Thần cầm điện thoại lên, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
Thật ra nếu nhất định phải nói, hắn cũng không hoàn toàn không rút được thời gian tới thăm Lý Thanh. Chen chúc một chút vẫn có thể nặn ra vài tiếng.
Lý do hắn không đi chủ yếu là chuyện trong xe lần trước tới giờ vẫn khiến hắn còn ám ảnh, thậm chí hơi không dám đối mặt Lý Thanh.
Người làm chuyện xấu luôn chột dạ.
Nhưng hơn một tuần không gặp, cộng thêm sự lạnh nhạt đột ngột của Lý Thanh, khiến hắn bắt đầu hoảng nhẹ, cảm thấy không thể thả mặc tiếp.
Hà Tương Thần cau mày mở khóa điện thoại, kiếm một cái cớ nhắn cho Lý Thanh.
【Tối mai có tiệc, tôi tới đón anh. Anh ở nhà chờ tôi.】
Một lát sau, điện thoại rung, Lý Thanh trả lời.
【Thanh❤: Được.】
【Thanh❤: Trang phục có yêu cầu gì không?】
【Lúc tới tôi mang cho anh. [đáng yêu.jpg]】
【Đợi gần đây hết bận, chúng ta đi chơi nhé.】
【Thanh❤: Được thôi.】
Hai chữ ngắn gọn.
Hà Tương Thần cầm điện thoại, chân mày hơi nhíu. Vì Lý Thanh không nhiệt tình, trong lòng hắn vừa chua vừa chát. Nghĩ một lát, hắn định gõ thêm mấy chữ, nho nhỏ tố cáo Lý Thanh lạnh nhạt với mình.
Nhưng giây tiếp theo, tin nhắn mới của Lý Thanh lại bật lên.
【Thanh❤: Nói mới nhớ, em trai cậu ở công ty giữ chức vụ gì vậy?】
Thấy hai chữ “em trai”, ngón tay Hà Tương Thần khựng lại. Hắn lập tức quên mất vừa định nói gì, mắt nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, nhịp tim nhanh thêm mấy phần.
【Hỏi cái này làm gì?】
【Thanh❤: Không có gì, tiện miệng hỏi thôi, hơi tò mò.】
Hà Tương Thần nắm điện thoại, im lặng.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi gõ một dòng.
【Nó không có chức vụ trong công ty.】
Đây là sự thật.
Chí hướng của Hà Tương Nguyên không nằm ở đây. Cậu thích tiếng gầm của động cơ xe đua chứ không phải báo cáo kinh doanh khô khan. Trên người tuy có cổ phần Hà thị, nhưng trong nội bộ tập đoàn thật sự không giữ chức vụ thực tế nào.
Nếu Hà Tương Thần muốn lừa Lý Thanh, hoặc muốn lời nói dối của mình vững chắc hơn, hắn hoàn toàn có thể thêm mắm dặm muối.
Nhưng bây giờ, hắn đã không muốn tiếp tục lừa Lý Thanh nữa.
✦ Bình luận