Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 167
Bây giờ được Quan Lị nhắc, Lý Thanh mới giật mình nhận ra hình như mình phạm lỗi.
Anh vội ôm điện thoại gõ chữ, trong giọng đầy chột dạ.
【Xin lỗi chị, tôi quên nói. Người đó đúng là người yêu tôi.】
Gửi xong câu này, trong lòng anh thấp thỏm, lại cẩn thận hỏi thêm.
【…Tôi không được yêu đương à?】
【Chị Lị: Không phải không cho cậu yêu, chỉ là chuyện kiểu này tốt nhất nói trước, công ty cũng có chuẩn bị.】
Lý Thanh đâu phải idol lưu lượng gì. Hiện giờ độ nổi tiếng gần như người qua đường, yêu đương thật ra chẳng ảnh hưởng gì.
Bên Quan Lị cũng chỉ là bệnh nghề nghiệp phát tác.
Cô vừa nhận điện thoại của Tiểu Văn, nghe nói Lý Thanh bị một người đàn ông lạ đón đi, hai người lại có cử chỉ thân mật, phản ứng đầu tiên chính là trời sập.
Nhưng gửi một đống tin rồi bình tĩnh lại, cô mới nhớ Lý Thanh không giống những idol dưới tay cần giữ hình tượng độc thân. Hiện tại độ nổi tiếng của anh gần như người thường, hơn nữa bản thân còn bị nghi là phú nhị đại có người chống lưng.
Yêu đương tạm thời thật sự chẳng ảnh hưởng quái gì tới sự nghiệp hiện tại.
Nghĩ thông điểm này, giọng Quan Lị dịu lại, nhưng vì chuyên nghiệp vẫn nhắc thêm một câu.
【Chị Lị: Hiện giờ không ảnh hưởng gì, nhưng lỡ sau này cậu nổi, chuyện tình cảm bị lộ có thể gây chút sóng gió.】
【Chị Lị: À đúng rồi, người yêu cậu làm gì? Có đáng tin không? Không có vấn đề gì chứ?】
Nếu người yêu có vấn đề nhân phẩm rồi bị bóc ra, cũng có thể liên lụy tới nghệ sĩ. Dù tình hình Lý Thanh còn chưa chắc, nhưng nếu có thể, Quan Lị vẫn hy vọng anh yêu một người bình thường một chút.
Thấy câu hỏi này, Lý Thanh gần như không cần nghĩ.
【Cậu ấy không có vấn đề gì đâu, người rất tốt.】
Còn công việc…
Ngón tay Lý Thanh treo trên bàn phím, hơi do dự.
Nghĩ một lúc, anh vẫn thành thật trả lời.
【Cậu ấy làm ở Tập đoàn Hà thị.】
【Chị Lị: ??】
【Chị Lị: Được đấy, còn là tinh anh. Tên gì? Nói không chừng chị biết.】
【Hà Tương Thần.】
Bên Quan Lị không có động tĩnh.
Lý Thanh chờ một lúc, thấy cô mãi không trả lời, nghĩ giọng vừa rồi hình như cũng không giận, bèn nói tiếp.
【Cậu ấy làm tổng giám đốc một bộ phận nhỏ ở Hà thị.】
Đã nhắc tới Hà Tương Thần, Lý Thanh không nhịn được muốn lén khoe người yêu.
Thật ra nếu không phải đứa con riêng giở trò, chức của Hà Tương Thần còn lớn hơn. Nhưng trong tình cảnh trước sau đều là địch vẫn làm được như vậy, Lý Thanh thấy Hà Tương Thần đã rất lợi hại.
Nghĩ vậy, anh lén liếc Hà Tương Thần. Hắn đang chuyên tâm nhìn đường, đường nét nghiêng mặt anh tuấn.
Trong lòng Lý Thanh nóng lên, lại cúi đầu bổ sung một tin.
【Hê hê, còn đặc biệt đẹp trai, đẹp lắm luôn.】
Gửi xong, Lý Thanh vui phơi phới.
Nhưng tin nhắn như chìm đáy biển. Qua mấy phút, bên Quan Lị vẫn chẳng có một chữ trả lời.
Lý Thanh hơi khó hiểu. Chị Lị bận việc khác rồi à?
Anh nhìn màn hình điện thoại, Hà Tương Thần cuối cùng không nhịn được hỏi.
“Chat với ai mà nóng vậy?”
“Nóng gì mà nóng?”
Trán Lý Thanh như nổi mấy vạch đen.
“Tôi đang nói chuyện với quản lý. Chuyện tôi yêu cậu quên nói với chị ấy, vừa báo lại.”
“Ồ? Cô ấy nói gì? Mắng anh à?”
“Không. Chỉ hỏi tình hình của cậu, tôi nói rồi.”
“Nói về tôi?”
Đuôi mắt Hà Tương Thần khẽ nhướng, nghiêng đầu nhìn anh.
“Nói gì về tôi? Cho tôi xem.”
“Không!”
Lý Thanh lập tức ôm điện thoại, không cho hắn xem.
Đùa à, vừa rồi anh mới gửi mấy lời mê trai như thế, sao có thể cho Hà Tương Thần nhìn!
Thấy bộ dạng ấy, Hà Tương Thần cười khẽ.
Vừa khéo đèn đỏ phía trước sáng, hắn dừng xe.
Quay đầu nhìn Lý Thanh, thấy anh mang dáng vẻ thề chết bảo vệ điện thoại, khóe môi Hà Tương Thần cong thành nụ cười xấu.
Cả người nghiêng về phía Lý Thanh. Không gian trong xe vốn nhỏ, thân hình cao lớn của hắn chiếm luôn lãnh địa bên anh, mùi cà phê lạnh cũng theo đó bọc lấy Lý Thanh.
“Cậu…”
Lý Thanh bất giác rụt về sau, lưng dán sát cửa xe.
“Cậu lái xe cho đàng hoàng…”
“Có phải anh nói xấu tôi với cô ấy không?”
“Tôi không có! Tôi chỉ…”
Giọng Lý Thanh đột ngột dừng.
Một mảng mềm mại ấm áp phủ lên môi, chặn nốt lời chưa nói.
Một nụ hôn nhẹ, chạm rồi tách.
Hà Tương Thần từ từ lùi lại, trong đôi mắt sâu đầy ý cười.
Hắn nghiêng người tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Lý Thanh, thần thái lười biếng, nụ cười xảo quyệt.
Môi Lý Thanh run một cái, vừa định nói gì đã thấy tay Hà Tương Thần chậm rãi đưa lên, cầm một chiếc điện thoại lắc lắc trước mặt.
Lý Thanh ngẩn ra, đột nhiên cúi đầu nhìn hai tay mình, đã trống không từ lâu.
“Mau trả tôi, tôi không nói xấu cậu!”
Nói rồi Lý Thanh giơ tay giật.
Hà Tương Thần cầm điện thoại, thân người chỉ nhẹ nghiêng đã tránh được.
“Chưa chắc. Sao tôi biết anh có lừa tôi không?”
Nói rồi hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên màn hình.
Tin nhắn mới gửi còn nóng hổi cứ thế lọt vào mắt.
【Hê hê, còn đặc biệt đẹp trai, đẹp lắm luôn.】
Lý Thanh thấy hắn thật sự đọc được, vừa gấp vừa tức nhào qua giật điện thoại.
Lần này Hà Tương Thần không tránh nữa, để anh cướp lại.
Hắn tựa ghế, mắt đầy ý trêu chọc, nhìn chằm chằm Lý Thanh.
“Ôi chao chao.” Hà Tương Thần cố ý kéo dài giọng. “Vậy phải cảm ơn cha mẹ tôi thật, sinh tôi đẹp thế này, khiến Tiểu Thanh nhà chúng ta thích đến vậy.”
Vừa nói, hắn vừa lại ghé sang phía Lý Thanh, cố ý dán gần tiếp tục trêu, tiện thể lén nhìn xem dấu cắn sau gáy Lý Thanh đã nhạt chưa.
Nhưng tóc sau đầu Lý Thanh hơi dài, hắn không nhìn rõ.
Lý Thanh cảm giác Hà Tương Thần lại dán sang, ban đầu còn hơi xấu hổ, nhưng chuyện đã bị hắn thấy, giấu giấu giếm giếm cũng chẳng ý nghĩa.
Nghe hắn nói, anh ngược lại bĩu môi.
“Sinh cậu đẹp thì có ích gì, lại không nuôi cậu cho tử tế. Tôi mới không cảm ơn họ.”
Lời vừa ra, nụ cười Hà Tương Thần khựng lại.
Lúc này hắn mới nhớ tới hình tượng mình bịa về gia đình, sắc mặt hơi cứng.
Cuối cùng chỉ có thể cười khan hai tiếng.
“Tôi chỉ nói vậy thôi. Đèn xanh rồi, đèn xanh rồi, không quậy nữa.”
Hắn nhanh chóng khởi động xe, hòa lại vào dòng xe.
Lý Thanh thấy sắc mặt Hà Tương Thần không tốt lắm, cảm giác câu vừa rồi có thể làm hắn tổn thương. Có lẽ Hà Tương Thần thật ra vẫn rất để ý cha mẹ, anh bất giác hơi hối hận.
Vội tìm chủ đề khác nói chuyện với hắn.
✦ Bình luận