Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 166
Lý Thanh vốn đã hết giận.
Thấy Tề Thước như vậy, anh ngược lại cười.
“Tôi không sao, tôi chỉ quay hai tập này thôi, chẳng có gì.”
Anh dừng một chút, nhìn Tề Thước rồi nói: “Nói mới nhớ, cậu ổn chứ?”
Hôm qua Lý Thanh đúng là bị mắng rất thảm, nhưng nếu nói ai thảm nhất thì vẫn là Tề Thước.
Người mắng Lý Thanh chủ yếu là fan Tề Thước. Những người còn lại ngoài dân hóng chuyện ra, cơ bản đều mắng Tề Thước, còn có rất nhiều người nói giúp Lý Thanh.
Nghe vậy, Tề Thước xua tay, nở nụ cười tang thương.
“Ôi dào, thao tác cơ bản, đừng hoảng, quen rồi.”
Làm idol mà, không thiếu anti-fan.
Tề Thước tuy chưa quá nổi, nhưng cái mác “ẻo lả” đã bị dán lên đầu. Trong số những người nổ súng ở bình luận, rất nhiều chưa chắc thật sự muốn giúp Lý Thanh, chỉ đơn thuần ghét Tề Thước mà thôi.
Lý Thanh lập tức nảy sinh kính ý.
Hai nạn nhân cứ thế hòa giải.
Nhiệm vụ ghi hình hôm nay tiếp tục.
Có lẽ vì sóng gió hôm qua, hôm nay Tề Thước rõ ràng cẩn thận hơn nhiều trong bếp, sợ mình lại gây ra chuyện gì.
Lý Thanh thì vẫn làm gì làm đó. Tối qua anh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình làm sai chỗ nào, dứt khoát không nghĩ nữa, cứ giữ nguyên như cũ.
Anh tưởng chuyện này nhiều nhất cũng chỉ tới vậy. Đợi chương trình quay xong, sóng gió tự nhiên sẽ yên.
Nhưng anh không ngờ cơn bão nhỏ này thật ra mới chỉ vừa kéo màn.
Buổi ghi hình tập thứ hai thuận lợi kết thúc, công việc lần này của Lý Thanh cũng chính thức tạm khép lại.
Anh lần lượt chào tạm biệt mọi người trong tổ chương trình, sau đó cùng Tiểu Văn lên máy bay trở về Đế Đô.
Máy bay hạ cánh, lấy hành lý xong, Lý Thanh kéo vali ra cửa đến, liếc một cái đã thấy Hà Tương Thần đứng giữa đám đông.
Hôm nay Hà Tương Thần ăn mặc rất thoải mái, chỉ áo thun trắng và quần dài đen đơn giản, nhưng vẫn không che được chiều cao và vóc dáng nổi bật.
Hắn tùy ý đứng đó, trên mặt mang nụ cười, khẽ vẫy tay về phía Lý Thanh. Giữa sảnh sân bay, nổi bật tới mức không được.
Lý Thanh vừa thấy hắn, chút mệt mỏi đường xa lập tức biến sạch, khóe miệng nhếch lên.
Sau đó anh tăng tốc, kéo vali chạy nhỏ tới.
“Sao cậu biết giờ này tôi về? Trước lúc lên máy bay tôi vội quá, còn chưa gửi thông tin chuyến bay cho cậu.”
“Bí mật.”
Hà Tương Thần cười, đưa tay nhận cần kéo vali.
Lý Thanh bĩu môi, cũng không truy cứu.
“Tôi đặt nhà hàng rồi. Anh chắc cũng đói, mình đi ăn luôn nhé?”
“Được!”
Lý Thanh không nghĩ đã gật đầu. Anh đúng là đói thật.
Đáp xong, Lý Thanh lại nhớ tới Tiểu Văn, quay đầu mời.
“Tiểu Văn, đi cùng luôn nhé!”
Từ đầu Tiểu Văn đã nhìn Lý Thanh với vẻ chấn động. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại giữa Lý Thanh và Hà Tương Thần.
Nghe lời mời, cậu ngẩng đầu liếc người đàn ông bên cạnh. Đối phương tuy vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt rõ ràng chẳng có ý hoan nghênh cậu.
Tiểu Văn cười khan hai tiếng, liên tục xua tay.
“Không không, anh Thanh, em không đi đâu. Em còn chút việc phải về công ty.”
“Việc gì gấp vậy? Không ăn xong rồi đi được à?”
Tiểu Văn xua tay mạnh hơn. “Gấp lắm! Chị Lị còn chờ em báo cáo công việc. Hai người đi đi, chơi vui nhé!”
Tiểu Văn đã nói vậy, Lý Thanh đương nhiên không tiện ép. Anh gật đầu, chào tạm biệt rồi quay người đi theo Hà Tương Thần.
Nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời đi, Tiểu Văn đứng tại chỗ, mặt mày kỳ quái gãi tóc.
Cậu là trợ lý. Tuy không biết Hà Tương Thần là ai, nhưng nhìn bầu không khí giữa hai người cũng đủ phán đoán quan hệ Lý Thanh với đối phương không bình thường.
Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ nghe Quan Lị nói Lý Thanh có người yêu.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Văn thấy chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Cậu lấy điện thoại, vẫn gửi cho Lý Thanh một tin.
【Anh, anh biết nghệ sĩ yêu đương cần báo với công ty chứ?】
Gửi xong, nhìn tin nhắn ấy, trong lòng cậu thấp thỏm.
Bên Lý Thanh tạm thời không trả lời, chắc chưa nhìn thấy. Tiểu Văn do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn mở khung chat với Quan Lị trong danh bạ.
…
Lý Thanh thật sự không nhìn thấy tin của Tiểu Văn.
Anh và Hà Tương Thần xa nhau ít ngày rồi gặp lại, dọc đường có vô số chuyện muốn nói, đâu còn để ý điện thoại có động tĩnh gì.
Xe chạy trong màn đêm.
Lý Thanh kể những chuyện vui mấy ngày ở Tân Thành cho Hà Tương Thần nghe như kể chuyện cười.
Hà Tương Thần yên lặng nghe, thỉnh thoảng phụ họa hai tiếng, phát hiện Lý Thanh không hề phàn nàn Tề Thước.
Hà Tương Thần chủ động hỏi.
“À đúng rồi, anh bị fan Tề Thước mắng, bản thân cậu ta… có nói gì với anh không?”
Tề Thước không biết một nhân vật tép riu trong giới như mình đã đi vào tầm mắt của tầng lớp cao nhất Đế Đô, mà cuộc đối thoại trong chiếc xe hôm nay cũng rất có thể liên quan tới sự nghiệp tương lai của cậu.
Đừng nhìn vẻ mặt Hà Tương Thần nhẹ như mây gió, thật ra tối qua hắn tức muốn chết.
Đương nhiên hắn rất chú ý động thái chương trình của Lý Thanh. Từ lúc Lý Thanh bắt đầu bị mắng sau khi phát sóng, hắn đã hơi tức. Ban đầu nghĩ giới giải trí mà, chuyện này bình thường, nhịn chút là qua.
Kết quả bình luận ngày càng quá đáng, Hà Tương Thần không nhịn được tự mình xuống sân. Sau đó một giây bị đội cho cái mũ anti-fan Tề Thước.
Trời đất chứng giám, trước tối qua hắn căn bản không biết Tề Thước là ai 🙂
Hà Tương Thần đương nhiên không chịu cõng nồi, tranh luận có lý có chứng, kết quả đám fan kia căn bản không nghe.
Tổng tài bá đạo ba mươi tuổi cứ thế bị giới fan circle huấn luyện một trận, tức tới nửa đêm không ngủ được.
Lý Thanh không biết tối qua Hà Tương Thần trải qua chuyện gì. Nghe hắn đột nhiên nhắc Tề Thước, anh nói: “À, chuyện đó à. Fan cậu ấy mắng tôi thật, nhưng bản thân cậu ấy cũng được, đã xin lỗi tôi rồi. Không có gì đâu. Thật ra so với tôi, cậu ấy mới là người bị mắng nặng hơn.”
Hà Tương Thần cười không nói.
Không đúng, tôi mới là người bị mắng nặng hơn.
Hà Tương Thần cũng dập ý định gây chuyện. Nghĩ kỹ, vì chút việc nhỏ này mà nhắm vào một idol bé tẹo thì cũng khá mất thân phận.
Lý Thanh còn định kể thêm chuyện Tề Thước, nhưng điện thoại trong túi rung liên tục, kéo sự chú ý của anh.
Lấy ra xem, Quan Lị gửi một đống tin.
【Chị Lị: Cậu yêu rồi?】
【Chị Lị: [đỡ trán.jpg]】
【Chị Lị: Tiểu Văn nói có một người đàn ông tới đón cậu ở sân bay, cử chỉ khá thân mật. Đó là người yêu cậu à?】
【Chị Lị: Tuy mình còn chưa nổi, nhưng về nguyên tắc chuyện này phải báo với công ty.】
【Chị Lị: [ôm mặt khóc.jpg]】
Lý Thanh nhìn những tin này, nhất thời hơi ngơ.
Lúc này anh mới nhớ ra chuyện mình và Hà Tương Thần ở bên nhau hình như chưa từng nói với Quan Lị.
Vì việc quá ít, tới giờ Lý Thanh vẫn chưa có ý thức mình là người của công chúng. Yêu đương trong mắt anh là chuyện riêng bình thường tới mức không thể bình thường hơn, theo bản năng anh chẳng liên hệ nó với công việc.
✦ Bình luận