Nhật Ký Beta Ngây Thơ Bị Lừa Tình
Chương 170
Mắt thấy Hà Tương Thần lại sắp phát tác, Từ Thích lập tức cướp lời trước, ném ra thông tin mới.
“Có điều, chúng ta đã tra được người đăng bài đầu tiên.”
Động tác Hà Tương Thần khựng lại.
Từ Thích nói tiếp: “Là một Alpha tên Trác Dã, nghệ sĩ ký hợp đồng dưới Mộ Quang Tinh Vân, cùng công ty với anh Lý. Bao gồm bức ảnh anh Lý và thiếu gia Dụ cũng do hắn truyền ra.”
Nói xong, Từ Thích đặt chồng tài liệu đã thu thập lên bàn làm việc của Hà Tương Thần.
Hà Tương Thần không động vào, ánh mắt lạnh lẽo rơi lên trang đầu, nơi đó có ảnh giấy tờ của Trác Dã.
…
Tòa nhà công ty Mộ Quang Tinh Vân.
Gót giày cao gõ trên sàn đá cẩm thạch, hành lang trống vang tiếng cộp cộp trong trẻo.
Quan Lị đi tới trước một phòng họp, trực tiếp đưa tay đẩy cửa.
Trong phòng đã có mấy người. Ngoài vài quản lý cấp cao của công ty còn có nhân vật trung tâm sự việc là Lý Thanh, cùng Trác Dã và quản lý của hắn đang ngồi đối diện.
Ánh mắt Quan Lị đầu tiên rơi lên Lý Thanh.
Cô vốn tưởng Lý Thanh đột nhiên bị cuốn vào đợt bạo lực mạng quy mô lớn như vậy, tâm lý ít nhiều sẽ mất cân bằng.
Nhưng Lý Thanh trước mắt lại bình tĩnh ngoài dự đoán.
Anh yên lặng ngồi đó, lưng rất thẳng, thần thái không có gợn sóng gì, dường như đang suy nghĩ chuyện khác, hoàn toàn không giống người đang bị cả mạng chửi.
Nghe tiếng động, Lý Thanh ngẩng lên. Thấy là Quan Lị, anh thậm chí còn có tâm trạng chào.
“Chị Lị.”
Quan Lị cười với anh, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, lúc này mới chuyển mắt sang phía đối diện.
So với sự bình tĩnh của Lý Thanh, Trác Dã — kẻ khởi nguồn cơn bão — lúc này có trạng thái cực kỳ tệ.
Mặt hắn trắng như giấy, môi không chút máu. Từ lúc Quan Lị bước vào, hắn luôn cúi đầu, mắt nhìn mặt bàn.
Quan Lị cười lạnh trong lòng. Tự làm tự chịu.
Nhưng lúc này tâm trạng cô cũng khá phức tạp.
Hôm qua, khi Lý Thanh qua điện thoại nói người yêu mình là Hà Tương Thần, cả người cô treo máy, tới mức sau đó Lý Thanh gửi gì cũng không trả nổi một chữ.
Cô mất cả đêm mới miễn cưỡng tiêu hóa được quả dưa động trời ấy.
Là quản lý, cô hỏi tình trạng tình cảm của Lý Thanh vốn chỉ vì bản năng nghề nghiệp, sợ anh còn trẻ nhìn người không chuẩn, tìm phải đối tượng có lịch sử đen, sau này bị lộ ảnh hưởng sự nghiệp.
Không ngờ đáp án lại là Hà Tương Thần.
Từ một góc độ nào đó, lịch sử đen của đại thiếu gia nhà họ Hà này đúng là cực nhiều, chuyện phong lưu bay đầy trời.
Nhưng Quan Lị cũng hiểu, tới tầng lớp Hà Tương Thần, bản thân hắn có vô số cách khiến những thứ đó trở nên không quan trọng.
Mà đáp án này cũng giải thích mọi nghi hoặc trong lòng Quan Lị suốt thời gian qua.
Bảo sao cô cứ cảm thấy Lý Thanh chẳng giống phú nhị đại gì, trên người có sự chất phác của gia đình bình thường. Bảo sao lúc quay 《Phục Long Ngâm》, Hà Tương Thần lại tự mình tới đoàn thăm.
Hóa ra tất cả đều bắt nguồn từ một nguyên nhân giản dị như thế.
Quan Lị thở ra, ép những suy nghĩ hỗn loạn xuống, tập trung lại chuyện trước mắt.
Cô nhìn Trác Dã, giọng bình thản.
“Trác Dã, về chuyện trên mạng bây giờ, cậu có gì muốn nói không?”
Cô cũng tới sáng nay, sau khi sự việc lên men mới biết.
Nhưng khi đó cô đã biết người đứng sau Lý Thanh là ai, nên trong lòng không quá lo.
Bất kể Lý Thanh và Hà Tương Thần là yêu thật hay bao nuôi khoác áo yêu đương, ảnh hưởng thực tế của chuyện này đối với bản thân Lý Thanh e rằng đều cực nhỏ.
Trạng thái không hề sợ hãi hiện giờ của Lý Thanh chính là bằng chứng tốt nhất.
Người thật sự cần lo là kẻ núp trong bóng tối đăng bài.
Nội dung bài viết hiểu rõ hành trình và tài nguyên của Lý Thanh như vậy, rõ ràng không phải người ngoài giới. Nguồn tin chắc chắn từ nội bộ công ty.
Đấy, lập tức đã lôi người ra.
Nghe Quan Lị gọi tên mình, người Trác Dã run lên.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt toàn hoang mang. Theo bản năng nhìn Lý Thanh, lại phát hiện Lý Thanh căn bản không nhìn mình, hình như hơi thất thần, trên mặt cũng không có tức giận như hắn tưởng.
Trong lòng Trác Dã bất giác nảy ra chút hy vọng.
Hắn từng tiếp xúc với Lý Thanh, biết người này tính rất tốt.
Có lẽ chuyện vẫn còn đường xoay chuyển.
“Lý Thanh, xin lỗi!”
Trác Dã như nắm được cọng rơm cứu mạng, giọng khàn khàn cầu xin: “Tôi thật sự không cố ý! Chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến, tôi không nghĩ chuyện sẽ lớn tới vậy!”
Trác Dã vốn lòng dạ hẹp.
Từ lúc đầu biết Lý Thanh chỉ là một tên nhà quê, hắn đã chẳng coi anh ra gì. Sau khi tự dán mặt tới lại mất mặt, hắn cố ý xúi mọi người cùng cô lập Lý Thanh.
Ai ngờ chớp mắt Lý Thanh đã lấy được vai trong 《Phục Long Ngâm》. Tin truyền ra, ánh mắt người xung quanh nhìn hắn đều thay đổi, khiến hắn càng canh cánh trong lòng.
Hắn tin chắc bằng năng lực bản thân Lý Thanh căn bản không thể lấy được loại tài nguyên này, sau lưng chắc chắn có giao dịch không thể đưa ra ánh sáng. Sau đó trong lớp diễn xuất lại bị Lý Thanh cố ý chọc một phen, sự mất cân bằng và ghen tị trong lòng hoàn toàn bùng nổ.
Vì vậy hắn tìm một nhân viên quen biết trong đoàn 《Phục Long Ngâm》, nhét chút tiền, bảo xem có thể chụp được dấu vết nào giữa Lý Thanh và “kim chủ” không.
Kết quả thật sự lấy được ảnh.
Chỉ có điều trong ảnh ban đầu thật ra có ba người: Hà Tương Thần, Lý Thanh và Dụ Trì An.
Trác Dã không biết Hà Tương Thần, nhưng biết đại thiếu gia Dụ thị Dụ Trì An nổi danh phong lưu, nên tự nhiên cho rằng Dụ Trì An là kim chủ của Lý Thanh, còn cố ý cắt Hà Tương Thần đang ngồi ra khỏi ảnh.
Sau đó hắn luôn lén theo dõi động thái của Lý Thanh. Tới mấy hôm trước, fan Tề Thước đuổi theo mắng Lý Thanh trên mạng, hắn cảm thấy thời cơ tới, lập tức mượn gió đông, mua một tài khoản diễn đàn cấp cao trên mạng rồi đăng bài “đào sâu” ấy.
Hiệu quả tốt ngoài dự đoán.
Cho tới sáng nay trước khi quản lý tìm hắn, hắn còn rất đắc ý. Kết quả chưa đắc ý được bao lâu đã bị bắt ra. Vì chuyện này, cấp cao quyết định đóng băng hắn vô thời hạn.
Khoảnh khắc ấy hắn mới thật sự sợ.
Hắn tưởng mua tài khoản người khác là có thể che trời qua biển, tưởng trốn sau màn hình thì vạn vô nhất thất, nhưng rốt cuộc vẫn xem nhẹ bốn chữ “sau lưng có người”. Có người thật sự muốn điều tra hắn, chút trò vặt kia căn bản chẳng đáng nhắc.
“Lý Thanh, tôi cầu xin cậu, cậu nói giúp với công ty, bảo họ tha cho tôi đi!”
Thấy Lý Thanh không phản ứng, Trác Dã gấp tới sắp khóc.
“Bài đó tôi đã xóa rồi. Sau này tôi sẽ đi làm rõ, tôi nói tấm ảnh là P, tất cả đều do tôi bịa! Điều kiện nhà tôi không tốt, cha mẹ vất vả lắm mới nuôi tôi học trường nghệ thuật, tôi không thể bị đóng băng!”
Trác Dã vừa khóc vừa bán thảm, hạ tư thế xuống thấp nhất.
✦ Bình luận