Tóm tắt
Là một tay đua trẻ đang lên của làng đua Công thức 1, Diệp Từ luôn phải hứng chịu vô số lời chỉ trích.
“Cô độc, lạnh lùng, bất cận nhân tình.”
“Nghe nói còn mắc bệnh về tâm thần, kiểu người như vậy thật sự thích hợp với đường đua sao?”
“Cậu ta vốn chẳng thật sự yêu thích môn thể thao này, đua xe chẳng qua chỉ là cách để cậu ta trút bỏ những cảm xúc bạo liệt mà thôi.”
…
Mỗi khi đối diện với truyền thông, Hoắc Thính Lan đều phong độ, ung dung đứng ra bênh vực, nói rằng tiên sinh nhà mình chỉ là người trầm tính, hướng nội. Kết hôn năm năm, hai người vẫn luôn tương kính như tân, cuộc sống hôn nhân nhìn chung vô cùng hòa thuận. Cho đến khi Diệp Từ bất ngờ tử nạn trong một cuộc đua, Hoắc Thính Lan mới dần nhận ra… Đó không phải trầm tính, hướng nội. Mà là một thứ tĩnh lặng đến gần như mất hết sinh khí. Trước khi nhận được sự che chở của anh, Diệp Từ đã trải qua quá nhiều tháng ngày đau khổ. Mang theo nỗi nhớ nhung mà khổ sở chịu đựng suốt nhiều năm, Hoắc Thính Lan bất ngờ trùng sinh. Năm ấy, Diệp Từ mới mười tám tuổi. Mọi chuyện vẫn còn kịp. Hoắc Thính Lan dứt khoát mặt dày thêm một chút, trực tiếp tới cửa cầu hôn.